Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ chiến dịch vì biển đảo quê hương

VOV.VN - Sau 2 tháng phát động (từ 19/5 - 18/7/2014), Chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương” đã vận động được hơn 20 tỷ đồng.

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ tổng kết chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" được tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Chiến dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Cổng Nhân đạo Quốc gia 1400, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Mạng Việt Nam Go.vn phối hợp tổ chức.

Trao quà cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư

Chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương” nhằm vận động đông đảo nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển thực thi nhiệm vụ và trợ giúp ngư dân bám biển; phát triển kinh tế biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo ở các vùng biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời, thông qua chiến dịch, góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm, chia sẻ của nhân dân cả nước đối với vấn đề biển đảo và chủ quyền biển đảo.

Sau 2 tháng thực hiện chiến dịch, thông qua Cổng nhân đạo quốc gia, đã có 1 triệu tin nhắn ủng hộ tương đương hơn 19 tỷ đồng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã tiếp nhận sự ủng hộ trực tiếp của hơn 100 tổ chức, cá nhân với số tiền  trên 1 tỷ 600 triệu đồng.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức chiến dịch đã trao tặng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư 93 máy camera chuyên dụng và hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng. Thời gian tới, Ban Tổ chức chiến dịch tiếp tục mua trang thiết bị phục vụ công tác của lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư; hỗ trợ chăm lo đời sống của các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên biển cũng như tặng quà các gia đình có con, em đang làm nhiệm vụ trên biển hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời
Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời

VOV.VN -Đại diện các Bộ, ngành cho rằng, cần có quy chế, chương trình phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành về công tác thông tin để đảm bảo thống nhất.

Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời

Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời

VOV.VN -Đại diện các Bộ, ngành cho rằng, cần có quy chế, chương trình phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành về công tác thông tin để đảm bảo thống nhất.

Phát hiện 7 tài liệu quý về chủ quyền biển đảo ở Bình Thuận
Phát hiện 7 tài liệu quý về chủ quyền biển đảo ở Bình Thuận

VOV.VN - Qua quá trình nghiên cứu đình làng Bình An (Bình Thuận) các chuyên gia đã tìm thấy 7 tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Phát hiện 7 tài liệu quý về chủ quyền biển đảo ở Bình Thuận

Phát hiện 7 tài liệu quý về chủ quyền biển đảo ở Bình Thuận

VOV.VN - Qua quá trình nghiên cứu đình làng Bình An (Bình Thuận) các chuyên gia đã tìm thấy 7 tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật
Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

VOV.VN - Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” khẳng định trách nhiệm lâu dài của nhiều thế hệ người Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của dân tộc.

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

VOV.VN - Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” khẳng định trách nhiệm lâu dài của nhiều thế hệ người Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của dân tộc.

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo
Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

VOV.VN - Buổi tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biển, đảo.

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

VOV.VN - Buổi tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biển, đảo.