Hơn 32.000 người cao tuổi sẽ được khám bệnh miễn phí

VOV.VN -“Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi” sẽ được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước từ 3/8-1/10/2014.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 23 năm ngày Quốc tế người cao tuổi, kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, sáng nay (29/7), Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, công ty TNHH Nhất Nhất phối hợp tổ chức họp báo “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi”.

 

Họp báo “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi” tổ chức sáng 29/7 

“Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi” được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước từ 3/8-1/10/2014. Dự kiến hành trình sẽ có sự tham gia của 3.000 Thầy thuốc trẻ, 5.000 đoàn viên thanh niên, tình nguyện, 32.500 người cao tuổi được khám chữa bệnh, 500 người cao tuổi được mổ mắt miễn phí. Tại mỗi tỉnh, chương trình sẽ tổ chức 1 buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng trong các Thầy thuốc trẻ với sự tham gia của 150 Thầy thuốc trẻ/tỉnh. 

Tại Hà Nội, lễ ra quân của hành trình sẽ được tổ chức vào sáng 3/8 tại Nhà Văn hóa - Thể dục Thể thao Quận Thanh Xuân. Ngay sau lễ ra quân, các bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người cao tuổi, các cụ hưu trí ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (mỗi tỉnh, thành phố từ 500-1.000 người dân), các gia đình chính sách, trung tâm bảo trợ xã hội, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài ra, “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi” còn tổ chức mổ mắt miễn phí, tặng quà cho người cao tuổi; khám sàng lọc các bệnh tim mạch, các bệnh chuyên ngành lão khoa cho người cao tuổi; tuyên truyền vận động hiến tạng, hiến giác mạc trong bà con nhân dân và thanh niên; khám sàng lọc phát hiện những người cao tuổi bị bệnh nặng đưa vào danh sách được ghép tạng của chương trình ghép tạng quốc gia; tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình; tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng trong các Thầy thuốc trẻ.

Các hoạt động trong hành trình sẽ được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố. Lễ tổng kết dự kiến diễn ra vào ngày 1/10 tại TP HCM.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Bá Tĩnh-Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh: “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước là hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò của thanh niên, Thầy thuốc trẻ trong việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tri ân người có công với Cách mạng; tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng Thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức Hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và người cao tuổi nói riêng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu dương người cao tuổi bảo vệ biên giới
Biểu dương người cao tuổi bảo vệ biên giới

VOV.VN -Nhiều hội người cao tuổi tích cực vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Biểu dương người cao tuổi bảo vệ biên giới

Biểu dương người cao tuổi bảo vệ biên giới

VOV.VN -Nhiều hội người cao tuổi tích cực vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Người cao tuổi tích cực bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới
Người cao tuổi tích cực bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

VOV.VN -Đại biểu người cao tuổi khẳng định tiếp tục nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người cao tuổi tích cực bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Người cao tuổi tích cực bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

VOV.VN -Đại biểu người cao tuổi khẳng định tiếp tục nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chăm sóc người cao tuổi
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chăm sóc người cao tuổi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chăm sóc người cao tuổi

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chăm sóc người cao tuổi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

Vinamilk đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi
Vinamilk đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi

VOV.VN - Vinamilk có nhiều sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt chăm sóc sữa khỏe cho người cao tuổi với giải pháp dinh dưỡng đột phá.

Vinamilk đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi

Vinamilk đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi

VOV.VN - Vinamilk có nhiều sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt chăm sóc sữa khỏe cho người cao tuổi với giải pháp dinh dưỡng đột phá.

“Hoan hỉ” ở Ngôi nhà người cao tuổi
“Hoan hỉ” ở Ngôi nhà người cao tuổi

VOV.VN - Chúng tôi đến TT chăm sóc người cao tuổi OriHome đúng dịp “Ngày hội hoan hỉ” dành cho các cụ cao tuổi phường Định Công (Hà Nội) được tổ chức.

“Hoan hỉ” ở Ngôi nhà người cao tuổi

“Hoan hỉ” ở Ngôi nhà người cao tuổi

VOV.VN - Chúng tôi đến TT chăm sóc người cao tuổi OriHome đúng dịp “Ngày hội hoan hỉ” dành cho các cụ cao tuổi phường Định Công (Hà Nội) được tổ chức.

Tiếp tục chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
Tiếp tục chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

VOV.VN -Hoạt động của hội thiết thực, góp phần cho xây dựng xã hội trật tự an ninh, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội

Tiếp tục chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Tiếp tục chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

VOV.VN -Hoạt động của hội thiết thực, góp phần cho xây dựng xã hội trật tự an ninh, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội

Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi thư chúc mừng Hội Người cao tuổi
Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi thư chúc mừng Hội Người cao tuổi

VOV.VN -Chủ tịch MTTQ Việt Nam, gửi tới Hội Người cao tuổi, cùng toàn thể các cụ người cao tuổi lời thăm hỏi sức khoẻ

Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi thư chúc mừng Hội Người cao tuổi

Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi thư chúc mừng Hội Người cao tuổi

VOV.VN -Chủ tịch MTTQ Việt Nam, gửi tới Hội Người cao tuổi, cùng toàn thể các cụ người cao tuổi lời thăm hỏi sức khoẻ

90% người cao tuổi ở TP HCM sẽ không phải sống trong nhà tạm
90% người cao tuổi ở TP HCM sẽ không phải sống trong nhà tạm

Ngoài ra, TP HCM phấn đấu có 70% số xã, phường hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

90% người cao tuổi ở TP HCM sẽ không phải sống trong nhà tạm

90% người cao tuổi ở TP HCM sẽ không phải sống trong nhà tạm

Ngoài ra, TP HCM phấn đấu có 70% số xã, phường hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Hội thảo “Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi”
Hội thảo “Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi”

VOV.VN - Tại hội thảo, BS CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp đã chia sẻ thông tin về “cách chăm sóc dinh dưỡng và sử dụng sữa cho người cao tuổi”.

Hội thảo “Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi”

Hội thảo “Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi”

VOV.VN - Tại hội thảo, BS CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp đã chia sẻ thông tin về “cách chăm sóc dinh dưỡng và sử dụng sữa cho người cao tuổi”.

Một người cao tuổi “gánh” gần 3 bệnh mãn tính
Một người cao tuổi “gánh” gần 3 bệnh mãn tính

VOV.VN -Việt Nam hiện có trên 9 triệu người cao tuổi, 70% trong số đó bị mắc ít nhất từ 2 bệnh trở lên.

Một người cao tuổi “gánh” gần 3 bệnh mãn tính

Một người cao tuổi “gánh” gần 3 bệnh mãn tính

VOV.VN -Việt Nam hiện có trên 9 triệu người cao tuổi, 70% trong số đó bị mắc ít nhất từ 2 bệnh trở lên.

Ủng hộ chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” Bình Thuận
Ủng hộ chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” Bình Thuận

VOV.VN - Đại diện lãnh đạo VOV, Công ty Eni Florence Việt Nam và Công ty Emico trao 70 triệu đồng ủng hộ người cao tuổi Bình Thuận được khám, tư vấn miễn phí, hỗ trợ chữa các bệnh về mắt...

Ủng hộ chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” Bình Thuận

Ủng hộ chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” Bình Thuận

VOV.VN - Đại diện lãnh đạo VOV, Công ty Eni Florence Việt Nam và Công ty Emico trao 70 triệu đồng ủng hộ người cao tuổi Bình Thuận được khám, tư vấn miễn phí, hỗ trợ chữa các bệnh về mắt...