Hơn 55.000 lượt khách đến tham quan Huế trong 3 ngày Tết

VOV.VN - Tết Mậu Tuất, nhiều du khách tìm đến các di tích lịch sử, đền đài, chùa chiền ở thành phố Huế để du xuân vãn cảnh.

Tết Mậu Tuất, nhiều du khách tìm đến các di tích lịch sử, đền đài, chùa chiền ở thành phố Huế để du xuân vãn cảnh. Trong 3 ngày Tết, các di tích lịch sử, các ngôi chùa cổ ở cố đô Huế đông nghịt người du xuân, cầu tài lộc đầu năm.

Hôm nay ngày Mồng 3 Tết, rất đông người dân và du khách đến tham quan cố đô Huế. Thời tiết ở Huế ấm áp nên lượng khách tăng cao so với dự kiến, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Các khu vực Hoàng cung - Đại Nội Huế và các lăng Tự Đức, Khải Định, Chùa Từ Đàm, Linh Mụ… đông nghịt các đoàn khách tham quan và gia các trò chơi cung đình.

Trình diễn lễ đổi gác của lính ngự lâm quân Huế phục vụ du khách.
Tại Đại Nội Huế cũng diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn thư pháp, các trò chơi cung đình và dân gian, trình diễn lân, sư, rồng tại sân điện Thái Hoà, lễ đổi gác tại Ngọ Môn…phục vụ du khách. Trong 3 ngày Tết Mậu Tuất, di tích Huế đón hơn 55.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có 20.000 lượt khách du lịch nước ngoài.
Chị Thân Hoàng Anh, tham quan Đại Nội Huế cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham quan Đại Nội Huế, không khí ở đây rất là đông vui, náo nhiệt. Tôi hy vọng tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động như thế này nữa để phục vụ người dân và khách du lịch. Năm mới, xin chúc mọi người có nhiều niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe."

Tại những tuyến đường dẫn đến các ngôi chùa cổ ở Huế, đông kín người du xuân vãn cảnh, cầu tài lộc đầu năm mới. Tại công viên Lý Tự Trọng, sân khấu bia Quốc Học… ở bờ Nam sông Hương, thành phố Huế nơi tổ chức Hội vui Xuân, cũng thu hút hàng  ngàn người dân và du khách đến vui chơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival Huế lần thứ 10 sẽ có chủ đề “Huế - 1 điểm đến 5 di sản“
Festival Huế lần thứ 10 sẽ có chủ đề “Huế - 1 điểm đến 5 di sản“

VOV.VN - Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản”, Festival Huế lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 2/5/2018.

Festival Huế lần thứ 10 sẽ có chủ đề “Huế - 1 điểm đến 5 di sản“

Festival Huế lần thứ 10 sẽ có chủ đề “Huế - 1 điểm đến 5 di sản“

VOV.VN - Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản”, Festival Huế lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 2/5/2018.

Ngắm pháo hoa lung linh trên Ngũ Phụng Lầu cố đô Huế
Ngắm pháo hoa lung linh trên Ngũ Phụng Lầu cố đô Huế

VOV.VN - Đúng 0h này mùng 1 Tết Mậu Tuất 1.000 quả pháo hoa tầm cao được bắn lên từ Kỳ Đài Huế, mọi người cùng hân hoan đón năm mới đầy niêm vui, hạnh phúc...

Ngắm pháo hoa lung linh trên Ngũ Phụng Lầu cố đô Huế

Ngắm pháo hoa lung linh trên Ngũ Phụng Lầu cố đô Huế

VOV.VN - Đúng 0h này mùng 1 Tết Mậu Tuất 1.000 quả pháo hoa tầm cao được bắn lên từ Kỳ Đài Huế, mọi người cùng hân hoan đón năm mới đầy niêm vui, hạnh phúc...

Đi chợ cầu tài lộc đầu năm mới ở Thừa Thiên-Huế
Đi chợ cầu tài lộc đầu năm mới ở Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Chợ ngày Tết ở làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ , huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế là một nét đẹp văn hoá truyền thống có từ lâu đời.

Đi chợ cầu tài lộc đầu năm mới ở Thừa Thiên-Huế

Đi chợ cầu tài lộc đầu năm mới ở Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Chợ ngày Tết ở làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ , huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế là một nét đẹp văn hoá truyền thống có từ lâu đời.

Du xuân Đại Nội Huế, tưng bừng trò chơi cung đình
Du xuân Đại Nội Huế, tưng bừng trò chơi cung đình

VOV.VN - Nhiều trò chơi chốn cung đình được tái hiện trong Đại nội Huế dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất thu hút khá đông du khách.

Du xuân Đại Nội Huế, tưng bừng trò chơi cung đình

Du xuân Đại Nội Huế, tưng bừng trò chơi cung đình

VOV.VN - Nhiều trò chơi chốn cung đình được tái hiện trong Đại nội Huế dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất thu hút khá đông du khách.