Hơn 7.000 thí sinh dự Kỳ thi đánh giá tư duy

VOV.VN - Hôm nay (15/7), hơn 7.000 thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội điều phối- chủ trì, xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội cùng 20 trường đại học khác.

 

Năm nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong đi lại, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 5 Cụm thi tại Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nghệ An và Đà Nẵng.

Từ hơn 6 giờ sáng nay, các thí sinh đã bắt đầu tới Cụm thi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để tham gia Kỳ thi đánh giá tư duy, với hơn 4000 thí sinh tham gia. Trước đó, chiều 14/7, các thí sinh đã đến các điểm thi tập trung, nhận giấy báo dự thi chính thức tại phòng thi. Vì vậy sáng nay, các em rất tự tin khi bước vào trường thi, không có hiện tượng vừa đi vừa lo lắng nhầm điểm thi. Tuy vậy, để hỗ trợ thí sinh, ngay tại các cổng và trong khuôn viên, trường Đại học Bách khoa Hà Nội bố trí lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh. Nhiều thí sinh đến sát giờ đều được sinh viên tình nguyện đưa lên tận phòng thi. Em Nguyễn Vân Anh ở tỉnh Phú Thọ và Dương Đức Anh, tỉnh Thái Nguyên tham gia kỳ thi cho biết: "Đến từ xa nên em phải đi từ ngày hôm qua, chiều hôm qua có mặt tại đây. Kỳ thi THPT là để xét tuyển tất cả các trường, nhưng mà kỳ thi này là kỳ thi tổ chức riêng của Đại học Bách khoa, nên là cũng thêm một phần cơ hội cho mình thi vào trường. nên em cũng muốn đăng ký"- Em Vân nói.

"Em năm nay em đi thi đánh giá tư duy là do em có dự thi vào trường Đại học Dược Hà Nội thì trường có đề án lấy kết quả kỳ thi đánh giá tư duy thì em đăng ký thi luôn"- Em Dương Đức Anh nói.

Ông Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, dù năm nay tổ chức thi tại 5 điểm khác nhau, nhưng tính công bằng, minh bạch của kỳ thi được đảm bảo tuyệt đối. Hội đồng Tuyển sinh chia phòng thi theo tổ hợp thí sinh đăng ký. Các thí sinh trong cùng một phòng thi tổ hợp giống nhau và dù thi hai buổi sáng/chiều ngày hôm nay nhưng phòng thi của thí sinh là cố định, giảm thiểu việc thí sinh nhầm lẫn phòng thi. Dù tổ chức kỳ thi riêng khá vất vả cho cả nhà trường và thí sinh nhưng trường vẫn tổ chức kỳ thi với mong muốn tạo ra một chuẩn đầu vào khi tuyển sinh một cách chủ động, không bị lệ thuộc quá nhiều vào kỳ thi chung như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay.

"Trường xác lập một chuẩn đầu vào của trường mà thông qua kỳ thi đánh giá tư duy này một cách chủ động như vậy thì hoàn toàn có thể yên tâm được là thí sinh được chọn lựa thì sẽ có đủ năng lực học tập. Thứ hai là hoàn toàn tự tin công bố với thí sinh rằng nếu như các em trúng tuyển vào trường bằng kỳ thi đánh gia tư duy các em hoàn toàn có thể yên tâm là về năng lực học tập của mình có thể đáp ứng được yêu cầu về chương trình đào tạo tương đối khắt khe khắt khe của trường Bách khoa Hà Nội, miễn là các em cố gắng và chăm chỉ", ông Điền cho biết.

Bài thi tổ hợp Kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra trong 270 phút, gồm ba phần: Phần bắt buộc với môn Toán và Đọc hiểu (120 phút); phần tự chọn 1 gồm các môn khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh (90 phút); phần tự chọn 2 là môn Tiếng Anh (60 phút) hoặc có thể quy đổi các chứng chỉ quốc tế như IELTS. Thí sinh bắt buộc làm các phần thi Toán – Đọc hiểu. Ở phần thi tự chọn, thí sinh có thể chọn phần thi khoa học tự nhiên hoặc tiếng Anh, hoặc cả hai. Dự kiến, ngày 24/7/2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố điểm thi của các thí sinh cùng với thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Hiện đã có 20 trường đại học cùng sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Sư phạm TP.HCM lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt
Đại học Sư phạm TP.HCM lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt

VOV.VN - Sáng nay (1/6), hơn 500 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP.HCM với 4 môn Toán, Vật lý, Hoá học và Sinh học.

Đại học Sư phạm TP.HCM lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Đại học Sư phạm TP.HCM lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt

VOV.VN - Sáng nay (1/6), hơn 500 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP.HCM với 4 môn Toán, Vật lý, Hoá học và Sinh học.

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 2
Đại học Quốc gia TP.HCM công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 2

VOV.VN - Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM hôm nay (31/5) vừa công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022 cho hơn 38.000 thí sinh.

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 2

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 2

VOV.VN - Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM hôm nay (31/5) vừa công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022 cho hơn 38.000 thí sinh.

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố lịch thi Đánh giá năng lực đầu tiên
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố lịch thi Đánh giá năng lực đầu tiên

Kỳ thi sẽ được tổ chức tại 6 tỉnh, thành ở khu vực phía Bắc, gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng và Thanh Hóa. Công tác tổ chức thi đảm bảo phòng dịch COVID-19 theo quy định.

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố lịch thi Đánh giá năng lực đầu tiên

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố lịch thi Đánh giá năng lực đầu tiên

Kỳ thi sẽ được tổ chức tại 6 tỉnh, thành ở khu vực phía Bắc, gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng và Thanh Hóa. Công tác tổ chức thi đảm bảo phòng dịch COVID-19 theo quy định.