Quân khu 5:

Hơn 8 tỷ đồng Hành trình Quân đội chung tay vì người nghèo

VOV.VN -Sáng nay (25/11), tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ phát động Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”.

Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” được triển khai trên 11 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 5,  từ ngày 22/11 đến ngày 22/12/2019. Đối tượng thụ hưởng là bà con địa phương nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có tôn giáo, khu căn cứ cách mạng, khu biên giới, hải đảo và nơi có thiệt hại do thiên tai, bão lũ…

Tổng kinh phí các đơn vị đăng ký tổ chức hành trình là hơn 8 tỷ đồng, do Bộ Quốc phòng, Quân khu hỗ trợ và cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp. Năm nay, các đơn vị xây dựng hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” với nội dung, hình thức phong phú, sát với nhiệm vụ đơn vị, chủ động mở rộng phạm vi hoạt động, số lượng đối tượng thụ hưởng.

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu V tặng quà các hộ dân khó khăn.

Trong đó, các đơn vị kết hợp hành quân dã ngoại cùng với công tác dân vận; thực hiện chủ trương “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”; xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây tặng công trình dân sinh, nhà ở cho người nghèo, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn…

Quân khu 5 tặng bò giống hỗ trợ bà con.

Tại Lễ phát động, Quân khu 5 đã tặng bò giống, tặng xe đạp cho học sinh, hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cho người nghèo, khám bệnh, cấp phát thuốc cho 200 người dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền là 140 triệu đồng. Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu V cho biết: Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” góp phần giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Các bác sĩ Bệnh xá Sư đoàn 307, QK 5 khám bệnh phát thuốc cho người dân huyện Ba Tơ.
Bộ Tư lệnh Quân khu V tặng xe đạp cho học sinh nghèo.

“Năm nay, ngoài chủ trương chung, Quân Khu V phát động chương trình rộng lớn trên 11 tỉnh, thành phố, đặc biệt quan tâm tới hộ nghèo, người nghèo. Chúng tôi bằng nhiều việc làm cụ thể và giao nhiệm vụ các đơn vị phối hợp với địa phương và huy động các nguồn lực của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp quân đội cùng chung tay. Cuộc phát động này nhận được sự ủng hộ rất rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau“
“Chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau“

VOV.VN - Khi nguồn ngân sách còn hạn chế, sự chung tay, góp sức của toàn xã hội là vô cùng quý báu để chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

“Chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau“

“Chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau“

VOV.VN - Khi nguồn ngân sách còn hạn chế, sự chung tay, góp sức của toàn xã hội là vô cùng quý báu để chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Lan tỏa chương trình “Chung tay vì người nghèo”
Lan tỏa chương trình “Chung tay vì người nghèo”

VOV.VN - Việc tổ chức chương trình cần tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng tạo hiệu ứng, thu hút sự quan tâm chung tay ủng hộ người nghèo của toàn xã hội.

Lan tỏa chương trình “Chung tay vì người nghèo”

Lan tỏa chương trình “Chung tay vì người nghèo”

VOV.VN - Việc tổ chức chương trình cần tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng tạo hiệu ứng, thu hút sự quan tâm chung tay ủng hộ người nghèo của toàn xã hội.

Chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau
Chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau

VOV.VN - Qua 3 năm triển khai chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” số tiền trên 9.500 tỷ đồng.

Chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau

Chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau

VOV.VN - Qua 3 năm triển khai chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” số tiền trên 9.500 tỷ đồng.