Kênh Thời sự của Đài TNVN (VOV1) ra mắt chương trình mới “Chuyển đổi xanh”

VOV.VN - Được sự đồng ý của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, từ ngày 15/6, nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21/6, Kênh Thời sự (VOV1) phát sóng chương trình phát thanh “Chuyển đổi xanh”.

Việc ra mắt chương trình Chuyển đổi xanh là bước đi cụ thể hóa yêu cầu của Lãnh đạo Đài về việc triển khai các Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo Chính phủ về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh; đồng thời góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh trên Kênh Thời sự (VOV1) như kế hoạch đã đề ra.

Với phương châm: “Chuyển đổi xanh, nhận thức sâu, hành động mạnh mẽ vì tương lai bền vững”, chương trình phát thanh “Chuyển đổi xanh” chú trọng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững; nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, người tiêu dùng và toàn xã hội về vấn đề này.

Đặc biệt, chương trình góp phần triển khai và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với tinh thần: “Phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các bon thấp; khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình tái sản xuất”, “kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

Cùng với đó là triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 1658/QĐ-TTg (01/10/2021) phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; đồng thời tại Hội nghị COP26, Việt Nam cũng đã cam kết đến năm 2050 phát thải ròng khí nhà kính của Việt Nam bằng 0. 

Một số nội dung cụ thể theo góc nhìn của báo chí cũng sẽ được triển khai trong chương trình như: Giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch; đầu tư phát triển năng lượng tái tạo; huy động nguồn lực đầu tư cho quá trình chuyển đổi xanh ở cả trong và ngoài nước; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống  để thực hiện quá trình “chuyển đổi xanh”; Phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe con người; Khuyến khích phát triển các đô thị xanh, đô thị thông minh; Phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ môi trường biển; Các giải pháp ứng phó nước biển dâng, mặn xâm nhập; Phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái; Thúc đẩy trồng rừng, phát triển bảo vệ rừng hướng tới đạt mục tiêu 1 tỷ cây xanh; Sử dụng gỗ rừng trồng để sản xuất và xuất khẩu; Tuyên truyền về mua sắm công và tiêu dùng cá nhân theo hướng “xanh”…

Cũng giống như nhiều chương trình khác của Kênh Thời sự (VOV1), Chương trình Chuyển đổi xanh phát sóng trên các kênh sóng AM, FM hiện có, đồng thời sẽ xây dựng các sản phẩm số phát trên các nền tảng số như vov1.vov.vn; https://youtube.com/@VOV1Thoisu; https://www.tiktok.com/@vov1.vn; App VOVmedia, Podcast… 

Chương trình Chuyển đổi xanh phát sóng thay thế cho chương trình phát thanh Sống chung với biến đổi khí hậu (được phát sóng từ năm 2018) đã đạt được mục tiêu ban đầu, phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước hơn 5 năm qua.

Về khung sóng, Chương trình phát thanh Chuyển đổi xanh có thời lượng 15 phút, phát sóng lúc14h35-14h50 thứ 5 hàng tuần, phát lại vào lúc 13h45 đến 14h00 thứ sáu hàng tuần và 13h30 – 13h45 thứ 7 hàng tuần.

Chương trình đầu tiên ra mắt ngày 15/6 với chủ đề:“Trồng 1 tỷ cây xanh: Hành trình góp xanh”. Bằng những câu chuyện về những người thực, việc thực,  các phóng sự phát thanh đồng hành, chương trình giới thiệu một số tổ chức, cá nhân tiêu biểu, với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên, đã, đang nỗ lực kêu gọi mọi người chung tay trồng cây, gây dựng màu xanh ngay trên những vùng đất vốn trước đây hoang hóa, khô cằn. Hành động đẹp đó lan tỏa lối sống xanh từ nhận thức tới hành động, cũng chính là thông điệp chương trình muốn chuyển tải: “trồng 1 cây xanh sẽ có một mầm hạnh phúc”.

Số thứ hai của chương trình bàn về câu chuyện “Tín chỉ carbon”, một cụm từ chuyên môn còn khá mới mẻ với một quốc gia có độ che phủ rừng hơn 40% như Việt Nam. Theo tính toán, từ việc trồng và bảo vệ rừng sẽ cho thêm thu nhập từ việc bán tín chỉ carbon cho các doanh nghiệp tại các nước phát triển có mức phát thải cao. Việt Nam có thể thu về 6.000 đô la Mỹ/1ha rừng/1năm và với hơn 14 triệu ha rừng thì nguồn thu này lên đến hàng nghìn tỉ đồng từ việc bán tín chỉ carbon rừng. Tuy nhiên, làm thế nào để đạt được điều này, nội dung sẽ có trong Chuyển đổi xanh ngày 22/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng
VOV góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Báo chí nói chung và VOV nói riêng đã đồng hành với thành phố Đà Nẵng; kịp thời giới thiệu, quảng bá sâu rộng hình ảnh thành phố đến với mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

VOV góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng

VOV góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Báo chí nói chung và VOV nói riêng đã đồng hành với thành phố Đà Nẵng; kịp thời giới thiệu, quảng bá sâu rộng hình ảnh thành phố đến với mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng VOV nhân dịp 21/6
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng VOV nhân dịp 21/6

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, nhân viên, người lao động của VOV nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng VOV nhân dịp 21/6

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng VOV nhân dịp 21/6

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, nhân viên, người lao động của VOV nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước dự Lễ khánh thành Đài phát sóng Nam Trung bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam
Chủ tịch nước dự Lễ khánh thành Đài phát sóng Nam Trung bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Sau gần hai năm thử nghiệm, hôm nay, Đài Phát sóng khu vực Nam Trung bộ, nằm tại địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, chính thức phát sóng, đưa tiếng nói Việt Nam vươn xa tới đồng bào, chiến sỹ khu vực Nam Trung bộ và quần đảo Trường Sa. Chiều nay, tại Ninh Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khánh thành Đài phát sóng.

Chủ tịch nước dự Lễ khánh thành Đài phát sóng Nam Trung bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam

Chủ tịch nước dự Lễ khánh thành Đài phát sóng Nam Trung bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Sau gần hai năm thử nghiệm, hôm nay, Đài Phát sóng khu vực Nam Trung bộ, nằm tại địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, chính thức phát sóng, đưa tiếng nói Việt Nam vươn xa tới đồng bào, chiến sỹ khu vực Nam Trung bộ và quần đảo Trường Sa. Chiều nay, tại Ninh Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khánh thành Đài phát sóng.