Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phù Yên (Sơn La)

VOV.VN - Hôm nay (29/9), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Đoàn Công tác đã kiểm tra tình hình khắc phục thiên tai tại huyện Phù Yên, Sơn La. Cùng đi có lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La.

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong 3 ngày (26 - 28/9), trên địa bàn huyện Phù Yên, Sơn La đã xảy ra mưa lớn; lượng mưa lớn nhất đo được trong ngày 28/9 ở mức 100mm.  

Mưa lũ, sạt lở đất đã làm 3 người chết và mất tích tại xã Mường Lang, trong đó có 1 cháu bé 5 tuổi. Cả 3 người này trong lúc lưu thông trên đường liên bản thì bất ngờ bị đất đá ở trên ta luy sạt xuống, đẩy trôi xuống dòng nước lũ suối Bứa. Đến 10h sáng nay 29/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, 1 người vẫn chưa được tìm thấy.

Mưa lớn đã gây thiệt hại hơn 40 ha lúa mùa của người dân; 6 nhà bị sạt lở, trong đó, 3 hộ phải di dời khẩn cấp, 3 hộ đang khắc phục hậu quả.

Huyện Phù Yên đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm người bị mất tích còn lại, huy động nhân dân, cán bộ, công chức UBND huyện cùng xã tiến hành thu hoạch diện tích lúa bị thiệt hại. Đồng thời, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt, theo dõi diễn biến tình mưa lũ để kịp thời cảnh báo cho nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã ghi nhận những nỗ lực của huyện Phù Yên trong công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, đề nghị tỉnh Sơn La và huyện Phù Yên tiếp tục rà soát khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

“Đợt mưa lũ vừa rồi rất nhiều địa phương bị sạt lở, ngập lụt, lũ quét. Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai quốc gia đã liên tục có chỉ đạo, các địa phương cũng đã vào cuộc rất quyết liệt, đề ra các giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, vì mưa lũ bất chợt và sức chịu đựng của hạ tầng chúng ta còn yếu nên vẫn xảy ra tình trạng lũ ống, lũ quét ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng người dân. Chúng tôi đánh giá rất cao công tác chỉ đạo kịp thời của tỉnh Sơn La, huyện Phù Yên ngay khi có tai nạn xảy ra, đồng thời thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để ngay lập tức tìm kiếm người bị nạn và làm sao khắc phục, thông tuyến nhanh nhất”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Đoàn công tác của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn sâu sắc với thân nhân các gia đình có nạn nhân tử vong do bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, mưa kéo dài nhất là trận mưa to xảy ra từ đêm 27 đến rạng sáng 28/9 đã gây thiệt hại nặng nề tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Mưa lớn đã xảy ra ở hầu khắp các xã trên địa bàn  huyện Phù Yên. Lượng mưa cao nhất đo được tại xã Mường Thải lúc sáng sớm 28/9 là 97,6mm, xã Tân Lang gần 88mm, Huy Tân 72mm…

 Lượng nước từ đầu nguồn đổ về đã gây lũ lớn trên dòng suối Tấc, làm toàn bộ các ruộng lúa chuẩn bị gặt ở các xã nằm dọc theo suối này bị cuốn trôi, ngập úng. Lũ lớn cũng khiến nhiều hộ dân sinh sống dọc suối này ở các bản Nà Lò, Nà Lìu - xã Huy Hạ bị nước ngập vào nhà, người dân phải di chuyển khẩn cấp đồ đạc, vật dụng sinh hoạt gia đình đến các nơi cao hơn để tránh lũ. Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường ở huyện, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Bà Đinh Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên cho biết, sáng 28/9, các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã xuống các xã, bản để nắm bắt tình hình và chỉ đạo chính quyền cơ sở cùng huy động các lực lượng hỗ trợ bà con kịp thời khắc phục các thiệt hại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại Sơn La
Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại Sơn La

VOV.VN - Như đã thông tin, mưa lớn xảy ra trong đêm về sáng ngày 28/9 tại huyện Phù Yên (Sơn La) đã làm 3 người mất tích, thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại Sơn La

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại Sơn La

VOV.VN - Như đã thông tin, mưa lớn xảy ra trong đêm về sáng ngày 28/9 tại huyện Phù Yên (Sơn La) đã làm 3 người mất tích, thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Lũ lớn gây thiệt hại nặng tại Phù Yên, Sơn La
Lũ lớn gây thiệt hại nặng tại Phù Yên, Sơn La

VOV.VN - Mưa kéo dài trong 2 ngày qua, nhất là trận mưa to xảy ra từ đêm qua đến rạng sáng 28/9 đã gây thiệt hại nặng nề tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Lũ lớn gây thiệt hại nặng tại Phù Yên, Sơn La

Lũ lớn gây thiệt hại nặng tại Phù Yên, Sơn La

VOV.VN - Mưa kéo dài trong 2 ngày qua, nhất là trận mưa to xảy ra từ đêm qua đến rạng sáng 28/9 đã gây thiệt hại nặng nề tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

2 mẹ con mất tích do lũ cuốn trôi tại Sơn La
2 mẹ con mất tích do lũ cuốn trôi tại Sơn La

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đang huy động 20 thuyền, 350 người tham gia tìm kiếm 2 người bị mất tích do lũ cuốn trôi.

2 mẹ con mất tích do lũ cuốn trôi tại Sơn La

2 mẹ con mất tích do lũ cuốn trôi tại Sơn La

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đang huy động 20 thuyền, 350 người tham gia tìm kiếm 2 người bị mất tích do lũ cuốn trôi.

Cuộc sống bà con vùng lũ Sơn La, Lai Châu dần ổn định
Cuộc sống bà con vùng lũ Sơn La, Lai Châu dần ổn định

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề, làm đảo lộn cuộc sống nhiều người dân ở Sơn La, Lai Châu. Thế nhưng, sự đoàn kết, sẻ chia và yêu thương đã giúp bà con vượt qua mất mát, bình an nơi tâm lũ.

Cuộc sống bà con vùng lũ Sơn La, Lai Châu dần ổn định

Cuộc sống bà con vùng lũ Sơn La, Lai Châu dần ổn định

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề, làm đảo lộn cuộc sống nhiều người dân ở Sơn La, Lai Châu. Thế nhưng, sự đoàn kết, sẻ chia và yêu thương đã giúp bà con vượt qua mất mát, bình an nơi tâm lũ.