Khẩn trương xây dựng khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan - Bình Định

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều tàu cá ở tỉnh Bình Định gặp khó khăn khi di chuyển từ cửa biển Tam Quan đến cảng cá Tam Quan do luồng lạch và cửa biển bị bồi lắng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Tiểu dự án Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan, tỉnh Bình Định.

Sau mỗi chuyến biển trở về, tàu cá BĐ.98252-TS, công suất 885 CV của ngư dân Trần Văn Hậu, trú phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cập cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn bán hải sản. Lúc thời tiết bất lợi, tàu cá này gặp khó khăn khi di chuyển từ cửa biển Tam Quan vào cảng cá Tam Quan. Ngư dân Trần Văn Hậu cho biết, luồng lạch từ cửa biển vào cảng Tam Quan bị bồi lắng nhiều năm nhưng chưa được nạo vét.

 “Tàu của tôi mới vào cửa cũng bị mắc cạn, một chiếc tàu khác cũng bị mắc cạn rồi ủi vào vách núi. Ngư dân ra biển mong có thu nhập mà vào bờ lo khu vực cửa biển và luồng lạch. Tài sản của mình nằm hết trong đó, mong sao các cấp hỗ trợ mở rộng làm cảng, làm cửa biển bà con ổn định là mừng nhất”, ông Trần Văn Hậu nói.

 Khu neo tàu tránh trú bão Tam Quan có diện tích mặt nước khoảng 70 hecta đảm bảo cho 2.300 tàu cá từ 15 mét trở lên vào neo đậu. Luồng lạch và khu neo đậu này bị bồi lấp ảnh hưởng đến việc di chuyển, neo đậu của các tàu cá.

Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chuẩn bị các thủ tục để thực hiện Tiểu dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan, từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Tiểu dự án này được thiết kế theo hai phương án gồm: Phương án 1, tuân thủ theo chủ trương đầu tư Thủ tướng phê duyệt, không có đê chắn cát. Theo đó, sẽ nạo vét khu neo đậu hơn 30 hecta, nạo vét luồng từ cửa biển vào khu neo đậu gần 2 ngàn mét; xây kè bảo vệ bờ hơn 2.300 mét, lắp đặt phao tiêu, biển báo hiệu với tổng mức đầu tư gần 380 tỷ đồng. Phương án 2, theo các hạng mục chủ trương đầu tư Thủ tướng phê duyệt và có đê chắn cát để đảm bảo ổn định lâu dài của dự án, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, trong đó có tính đến chi phí đền bù khoảng 77 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Hiến, Trưởng Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong tháng 6/2024, Ban sẽ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Dự án Phát triển thủy sản bền vững, trong đó có Tiểu dự án Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan. Sau ngày 30/6 sẽ tiến hành các bước đàm phán hiệp định và triển khai công tác thực hiện đầu tư trong năm 2024 và 2025.

“Chúng tôi kiến nghị UBND thị xã Hoài Nhơn xem xét lại, qua đánh giá tác động môi trường gần 1 triệu m3 cát nạo vét có thể là cát xây dựng là san gạt nền. Đề nghị thị xã có ý kiến báo cáo tỉnh để tỉnh có ý kiến với chủ đầu tư và tư vấn cập nhật, bảo quản tài sản này. Chính quyền địa phương cùng xây dựng giải pháp, biện pháp nới giãn, giảm vốn đầu tư. Những vấn đề này rất quan trọng,nếu không thực hiện được 2 nội dung này thì Tiểu dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan rất khó thực hiện”, ông Lê Văn Hiến cho biết.

Hiện nay, tỉnh Bình Định đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung thêm một số hạng mục để đáp ứng các điều kiện tốt nhất cho truy xuất nguồn gốc thủy sản và đồng bộ, hiện đại cho hậu cần nghề cá.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, các hạng mục liên quan địa phương như bãi chứa, khu tái định cư, giải phóng mặt bằng, kế hoạch sử dụng đất, công tác quy hoạch... tỉnh cam kết sẽ thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh Bình Định sẽ hỗ trợ tối đa cho dự án này. 

“Trước hết giai đoạn 1 sẽ làm như thế, tỉnh Bình Định hỗ trợ, thống nhất. Tuy nhiên về lâu dài làm hết tuyến như phương án 2, đối với đê để chỉnh trị dòng chảy rất quan trọng. Ở giai đoạn 1 cần bổ sung cho các hạng mục để hoàn thành từ cảng cá loại 2 lên cảng cá loại 1, vấn đề này rất bức thiết vì liên quan tới nguồn gốc thủy sản”, ông Nguyễn Tuấn Thanh chia sẻ.

 Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Đoàn công tác vừa đi kiểm tra thực địa và làm việc với tỉnh Bình Định về công tác chuẩn bị đầu tư và tháo gỡ các vướng mắc cho Tiểu dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, khu neo đậu tàu thuyền cần phải gắn với hoàn thiện tốt hơn cảng cá Tam Quan và kết hợp với phát triển du lịch, chế biến, bảo quản. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bình Định và thị xã Hoài Nhơn tính toán kỹ lưỡng các giải pháp triển khai tiểu dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan.

 “Dự án có quy mô hơn 2.000 tàu neo đậu. Chúng ta đầu tư ở phần lõi 380 tỷ đồng và phải tính hiệu quả đầu tư. Những hạn mục xử lý môi trường, xử lý nước thải và tất cả mọi thứ gắn vào cho hoàn thiện cảng cá Tam Quan. Trong điều kiện nâng cảng cá Tam Quan lên cảng cá loại 1 thì chúng ta phải tính thêm. Sau đầu tư phải đảm bảo cảng cá hiện đại, sạch và gắn với chợ đấu giá, khu đấu giá”, ông Phùng Đức Tiến cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt chủ tàu cá đánh bắt trên vùng biển nước ngoài hơn 900 triệu đồng
Phạt chủ tàu cá đánh bắt trên vùng biển nước ngoài hơn 900 triệu đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính một chủ tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài, với số tiền hơn 900 triệu đồng.

Phạt chủ tàu cá đánh bắt trên vùng biển nước ngoài hơn 900 triệu đồng

Phạt chủ tàu cá đánh bắt trên vùng biển nước ngoài hơn 900 triệu đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính một chủ tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài, với số tiền hơn 900 triệu đồng.

Tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu
Tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu

VOV.VN - Sáng nay (6/3), tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ cháy tàu cá khi đang neo đậu. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản và con tàu bị lửa thiêu rụi.

Tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu

Tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu

VOV.VN - Sáng nay (6/3), tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ cháy tàu cá khi đang neo đậu. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản và con tàu bị lửa thiêu rụi.

Tàu hàng tông gãy mũi tàu cá của ngư dân Bình Định
Tàu hàng tông gãy mũi tàu cá của ngư dân Bình Định

VOV.VN - Một tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định khi đánh bắt trên biển bị một tàu hàng tông trúng gây hư hỏng mũi tàu.

Tàu hàng tông gãy mũi tàu cá của ngư dân Bình Định

Tàu hàng tông gãy mũi tàu cá của ngư dân Bình Định

VOV.VN - Một tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định khi đánh bắt trên biển bị một tàu hàng tông trúng gây hư hỏng mũi tàu.

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá ở Quảng Ngãi
Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện thi thể 1 ngư dân bị mất tích trong vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá ở Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện thi thể 1 ngư dân bị mất tích trong vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.

2 tàu cá Quảng Ngãi bị cháy trong đêm
2 tàu cá Quảng Ngãi bị cháy trong đêm

VOV.VN - Rạng sáng nay (28/02), lực lượng chức năng kịp thời cứu 2 tàu bị cháy ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Vụ cháy không có thiệt hại về người

2 tàu cá Quảng Ngãi bị cháy trong đêm

2 tàu cá Quảng Ngãi bị cháy trong đêm

VOV.VN - Rạng sáng nay (28/02), lực lượng chức năng kịp thời cứu 2 tàu bị cháy ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Vụ cháy không có thiệt hại về người