Khánh Hòa trao Bằng khen cho lãnh đạo Đại học Harvard

VOV.VN - Giáo sư John Quelch đã đưa ra những chiến lược, ý tưởng độc đáo và khả thi để Nha Trang-Khánh Hòa trở thành thành phố du lịch đẳng cấp.

Chiều nay (25/7), UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao Bằng khen cho Giáo sư John Quelch, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Harvard (Hoa Kỳ) vì sự nghiệp phát triển xứ Trầm Hương.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh (bên trái) trao bằng khen cho GS Jonh Quelch.
Giáo sư John Quelch, được mệnh danh là “bậc thầy của phù thủy thương hiệu”, ông là người đã có mối quan hệ với tỉnh Khánh Hòa từ hơn 10 năm nay và đã có nhiều cống hiến trong việc nêu ra những chiến lược, ý tưởng độc đáo và khả thi để Nha Trang- Khánh Hòa trở thành thành phố du lịch đẳng cấp, nhất là vùng Vân Phong, Bãi dài Cam Ranh với sự bảo trợ của Trường Kinh doanh thuộc Đại học Harvard.

Giáo sư John Quelch cũng đã đưa ra những ý kiến phản biện Dự án thép Posco nếu xây dựng ở tỉnh Khánh Hòa sẽ phá hỏng cảnh quan, môi trường và nhiều bất lợi khác.

Bên cạnh đó, Giáo sư John Quelch là người đồng sáng lập Diễn đàn Toàn cầu Boston, cùng các cộng sự của Diễn đàn đưa ra sáng kiến kết nối Nha Trang- Khánh Hòa với thành phố Boston, bang Massachusetts (Hoa Kỳ) và xây dựng Nha Trang thành trung tâm sáng tạo công nghệ, văn hóa, nghệ thuật của thế giới…

Hiện nay, Giáo sư John Quelch đang tích cực đóng góp trí tuệ và vận động các nguồn lực trí tuệ xây dựng Làng Hòa bình và Sáng tạo Nha Trang…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá, Giáo sư John Quelch đã có nhiều cống hiến và tích cực ủng hộ sáng kiến kết nối Nha Trang- Khánh Hòa với Boston - Massachusetts; định hướng xây dựng Trung tâm nghiên cứu an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo; Trung tâm giáo dục toàn cầu tại Làng Hòa bình và Sáng tạo Nha Trang- nơi gặp gỡ, đối thoại để hướng đến hòa bình, thịnh vượng.

“Hy vọng thời gian tới Nha Trang - Khánh Hòa sẽ là ngôi nhà nhân ái để các học giả, nhà lãnh đạo thế giới nghỉ ngơi, thăng hoa và sáng tạo, là nơi để Giáo sư John Quelch cùng với Diễn đàn Toàn cầu Boston tiếp tục đóng góp trí tuệ, góp phần cùng tỉnh Khánh Hòa xây dựng Nha Trang- Khánh Hòa thành Trung tâm Hòa bình và Sáng tạo của Thế giới”, ông Lê Đức Vinh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 60 du khách Hà Nội bị ngộ độc khi du lịch ở Nha Trang
Gần 60 du khách Hà Nội bị ngộ độc khi du lịch ở Nha Trang

VOV.VN - Đến chiều nay (10/7), hầu hết tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, nhiều người đã xuất viện. 

Gần 60 du khách Hà Nội bị ngộ độc khi du lịch ở Nha Trang

Gần 60 du khách Hà Nội bị ngộ độc khi du lịch ở Nha Trang

VOV.VN - Đến chiều nay (10/7), hầu hết tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, nhiều người đã xuất viện. 

Gần 120 du khách bị ngộ độc ở Nha Trang do ăn tôm hấp nước dừa
Gần 120 du khách bị ngộ độc ở Nha Trang do ăn tôm hấp nước dừa

VOV.VN -Nguyên nhân khiến 119 người bị ngộ độc sau khi ăn tối tại một nhà hàng là do món tôm hấp dừa bị nhiễm vi khuẩn Clostridium perfringens.

Gần 120 du khách bị ngộ độc ở Nha Trang do ăn tôm hấp nước dừa

Gần 120 du khách bị ngộ độc ở Nha Trang do ăn tôm hấp nước dừa

VOV.VN -Nguyên nhân khiến 119 người bị ngộ độc sau khi ăn tối tại một nhà hàng là do món tôm hấp dừa bị nhiễm vi khuẩn Clostridium perfringens.

Du lịch Nha Trang: Khó đặt phòng cho khách nội địa
Du lịch Nha Trang: Khó đặt phòng cho khách nội địa

VOV.VN - Lượng khách du lịch nội địa đổ về Nha Trang vào dịp hè tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành gặp khó khăn cho việc đặt phòng khách sạn từ 3 - 4 sao.

Du lịch Nha Trang: Khó đặt phòng cho khách nội địa

Du lịch Nha Trang: Khó đặt phòng cho khách nội địa

VOV.VN - Lượng khách du lịch nội địa đổ về Nha Trang vào dịp hè tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành gặp khó khăn cho việc đặt phòng khách sạn từ 3 - 4 sao.