Khánh thành khu Công nghiệp An ninh giai đoạn I

(VOV.VN)-Dự án khu Công nghiệp An ninh có diện tích 8,57 ha, tại huyện Hoài Đức (Hà Nội), với mức đầu tư 509 tỷ đồng.

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự lễ khánh thành khu Công nghiệp An Ninh giai đoạn I.

Dự án khu Công nghiệp An ninh có diện tích 8,57 ha, tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/4/2005 với mức đầu tư 509 tỷ đồng.

Khu Công nghiệp An ninh bao gồm các cơ sở nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm chuyên dụng phục vụ trực tiếp yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật.

Việc hoàn thành giai đoạn I Dự án Công nghiệp An ninh sẽ tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Công an đã bước sang giai đoạn phát triển mới. Từ đó, tạo sự chủ động về phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ lực lượng công an nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải đổi mới toàn diện để đảm bảo cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu: “Trong những năm tới, lực lượng Hậu cần kỹ thuật cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp an ninh. Trên cơ sở đó, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển công nghiệp an ninh theo lộ trình hợp lý; đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo được sự đồng thuận với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương nhằm huy động các nguồn lực để phát triển công nghiệp an ninh ngày càng lớn mạnh. Cần chuyển hướng công tác hậu cần, kỹ thuật từ “phục vụ” sang “chủ động đảm bảo”, làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình, nhu cầu trang bị của lực lượng CAND trước mắt và lâu dài để tăng cường ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học, công nghệ, huy động các nguồn lực để phát triển công nghiệp an ninh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành cầu Sài Gòn 2
Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành cầu Sài Gòn 2

VOV.VN -Theo thiết kế, cầu có tuổi thọ 100 năm và chịu được động đất cấp 7. Tổng vốn đầu tư dự án là gần 1.500 tỉ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành cầu Sài Gòn 2

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành cầu Sài Gòn 2

VOV.VN -Theo thiết kế, cầu có tuổi thọ 100 năm và chịu được động đất cấp 7. Tổng vốn đầu tư dự án là gần 1.500 tỉ đồng

Khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Ngôi đền có diện tích 450m2 được làm chủ yếu bằng vật liệu gỗ, mái ngói tại Đồng Nai.

Khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Ngôi đền có diện tích 450m2 được làm chủ yếu bằng vật liệu gỗ, mái ngói tại Đồng Nai.

Quảng Ninh khánh thành cụm công trình bảo tàng, thư viện
Quảng Ninh khánh thành cụm công trình bảo tàng, thư viện

VOV.VN -Cụm công trình được xây dựng trên diện tích gần 24.000m2 với tổng số vốn gần 920 tỷ đồng. 

Quảng Ninh khánh thành cụm công trình bảo tàng, thư viện

Quảng Ninh khánh thành cụm công trình bảo tàng, thư viện

VOV.VN -Cụm công trình được xây dựng trên diện tích gần 24.000m2 với tổng số vốn gần 920 tỷ đồng. 

Bến Tre khánh thành 10 cầu trên tỉnh lộ 883
Bến Tre khánh thành 10 cầu trên tỉnh lộ 883

Chiều 19/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới dự Lễ Khánh thành dự án xây dựng 10 cầu trên tỉnh lộ 883, thuộc tỉnh Bến Tre.

Bến Tre khánh thành 10 cầu trên tỉnh lộ 883

Bến Tre khánh thành 10 cầu trên tỉnh lộ 883

Chiều 19/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới dự Lễ Khánh thành dự án xây dựng 10 cầu trên tỉnh lộ 883, thuộc tỉnh Bến Tre.

Khánh thành nhà bia di tích lịch sử ở Quảng Nam
Khánh thành nhà bia di tích lịch sử ở Quảng Nam

VOV.VN -Bia di tích là nơi ghi lại dấu ấn về thời kỳ hoạt động của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Trung Trung Bộ.

Khánh thành nhà bia di tích lịch sử ở Quảng Nam

Khánh thành nhà bia di tích lịch sử ở Quảng Nam

VOV.VN -Bia di tích là nơi ghi lại dấu ấn về thời kỳ hoạt động của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Trung Trung Bộ.

Khánh thành Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn
Khánh thành Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

VOV.VN -Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn hướng ra biển Hoàng Sa, cao 20 m, diện tích là cờ 4m x 6m.

Khánh thành Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

Khánh thành Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

VOV.VN -Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn hướng ra biển Hoàng Sa, cao 20 m, diện tích là cờ 4m x 6m.