Khánh thành và bàn giao Đài phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun, Lào

VOV.VN - Sáng nay (29/01), tại tỉnh Xaysomboun, Lào diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao Đài phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun - Công trình sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào do Đài Tiếng nói Việt Nam làm chủ dự án thực hiện. 

Tham dự buổi lễ có ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện Uỷ ban Hợp tác Lào - Việt; đại diện Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào; đại diện lãnh đạo và các ban ngành tỉnh Xaysomboun cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên Đài phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun.

Dự án Đài Phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun được Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2019 tới năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 118 tỷ đồng, (trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào là 115 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Lào là hơn 3,8 tỷ đồng.)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn như: ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, điều kiện đi lại, địa thế thi công khó khăn… nhưng cán bộ và nhân viên của 2 Ban Quản lý dự án Lào và Việt Nam đã luôn sát cánh, phối hợp chặt chẽ, có tinh thần trách nhiệm để dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục của hệ thống sản xuất và phát sóng phát thanh, truyền hình đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao đưa vào sử dụng.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng khẳng định dự án là kết quả của sự nỗ lực và sự đoàn kết, nhất trí cao của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng với sự hỗ trợ, đóng góp tích cực của các nhà thầu và cộng đồng tại địa phương; tin tưởng rằng, Đài phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun khi đi vào hoạt động sẽ tạo bước phát triển mạnh mẽ trong công tác truyền thông của tỉnh.

Dự án đã xây dựng, tạo cơ sở hình thành và phát triển mạng phát sóng phát thanh, truyền hình trên lãnh thổ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đảm bảo chương trình của Đài Phát thanh Quốc gia Lào; Đài Truyền hình Quốc gia Lào; Đài phát thanh, phát hình tỉnh Xaysomboun được chuyển tiếp và phát sóng tại tỉnh Xaysomboun. Thông qua đó góp phần nâng cao dân trí, tăng cường giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế, mở rộng việc thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tới người dân.

Phát biểu tiếp nhận công trình, Ông Phoikham Hungbounnhuong, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun cho biết, dự án xây dựng Đài phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun là một trong nhiều dự án viện trợ của Chính phủ Việt Nam đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh chóng, tạo bước nhảy vọt và bền vững.

Khẳng định, đây là động lực to lớn để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công an và toàn thể nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình ở mức cao hơn. Đặc biệt, Đài phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun sẽ trở thành biểu tượng tạo dấu ấn trong tổng thể cảnh quan, kiến trúc của tỉnh.

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh Xaysomboun, chúng tôi xin hứa sẽ giữ gìn, sử dụng Đài phát thanh - truyền hình để có lợi ích tối đa, là tiếng nói sắc bén, chủ chốt của Đảng - Nhà nước trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp uỷ, chính quyền địa phương tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh", ông Phoikham Hungbounnhuong nói.

Công trình Đài phát thanh phát hình Xaysombun được đầu tư xây dựng tại Bản Phuhuaxang, huyện Anuvong, tỉnh Xaysombun trên diện tích 5.587 m2, bao gồm nhiều hạng mục công trình như: Cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc, khu nhà ở dành cho nhân viên, tháp truyền hình cao 75m cùng nhiều công trình phụ trợ khác. Việc triển khai thành công dự án sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Một số hình ảnh khánh thành và bàn giao Đài phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun, Lào:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tri ân và tôn vinh những nghệ sĩ thế hệ "vàng son" của VOV
Tri ân và tôn vinh những nghệ sĩ thế hệ "vàng son" của VOV

VOV.VN - Tối 23/12 tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vàng son VOV-2023", nhằm tri ân và tôn vinh những thế hệ nghệ sĩ vàng son của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tri ân và tôn vinh những nghệ sĩ thế hệ "vàng son" của VOV

Tri ân và tôn vinh những nghệ sĩ thế hệ "vàng son" của VOV

VOV.VN - Tối 23/12 tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vàng son VOV-2023", nhằm tri ân và tôn vinh những thế hệ nghệ sĩ vàng son của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng 14/9, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng 14/9, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya.

Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền
Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền

VOV.VN - Chiều nay (14/7), Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền.

Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền

Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền

VOV.VN - Chiều nay (14/7), Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền.

Báo Điện tử VOV được trao giải Giao diện điện tử ấn tượng năm 2021
Báo Điện tử VOV được trao giải Giao diện điện tử ấn tượng năm 2021

VOV.VN - Tại Lễ trao giải Ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 và giải ảnh “Việt Nam 2020”, Triển lãm ảnh “Việt Nam 2020 - Ấn tượng 2021”, các đơn vị trong Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã nhận được 13 giải thưởng.

Báo Điện tử VOV được trao giải Giao diện điện tử ấn tượng năm 2021

Báo Điện tử VOV được trao giải Giao diện điện tử ấn tượng năm 2021

VOV.VN - Tại Lễ trao giải Ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 và giải ảnh “Việt Nam 2020”, Triển lãm ảnh “Việt Nam 2020 - Ấn tượng 2021”, các đơn vị trong Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã nhận được 13 giải thưởng.

VOV đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực miền Trung
VOV đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực miền Trung

VOV.VN - Chiều 26/11, tại thành phố Đà Nẵng, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV) và ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN cùng đoàn công tác của VOV có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

VOV đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực miền Trung

VOV đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực miền Trung

VOV.VN - Chiều 26/11, tại thành phố Đà Nẵng, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV) và ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN cùng đoàn công tác của VOV có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.