Khoảng 7.000 công chức, viên chức ở Thanh Hóa sẽ nghỉ việc

VOV.VN - Dự kiến đến năm 2021, Thanh Hóa sẽ có khoảng 7.000 công chức, viên chức được bố trí cho nghỉ việc.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

UBND TP Thanh Hóa dự kiến sẽ tinh giảm biên chế 348 công chức, viên chức.

Được biết, hiện tỉnh Thanh Hóa đang có 64.661 công chức, viên chức. Trong đó, công chức 4.370 người; viên chức 60.291 người.

Theo kế hoạch thì đến năm 2021, tỉnh Thanh Hóa sẽ tinh giản biên chế khoảng 11%, tương đương khoảng hơn 7.000 công chức, viên chức được bố trí cho nghỉ việc.

Trong năm 2015 và 2016, tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh hiện có số người làm việc là 19.008 người, đến năm 2021 sẽ tinh giản 1.919 người. Những đơn vị có số lượng tinh giảm biên chế nhiều như: Sở Y tế 773 người, Sở GD-ĐT 656 người, Sở NN-PTNT119 người.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, số biên chế được giao 2015 và 2016 là 45.653 người, đến năm 2021 sẽ tinh giản 5.213 công chức, viên chức. Đứng đầu danh sách là; UBND TP Thanh Hóa tinh giản 348 người, UBND huyện Thọ Xuân 346 người, UBND huyện Tĩnh Gia 336 người, UBND huyện Triệu Sơn 322./.     

                                                                                     

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tiếp tục tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị
Hà Nội tiếp tục tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Trong 6 tháng năm 2017, TP giải quyết tinh giản biên chế 330 trường hợp. Phấn đấu năm 2020 giảm tối thiểu 10% số biên chế được giao

Hà Nội tiếp tục tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Hà Nội tiếp tục tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Trong 6 tháng năm 2017, TP giải quyết tinh giản biên chế 330 trường hợp. Phấn đấu năm 2020 giảm tối thiểu 10% số biên chế được giao

Chỉ tinh giản biên chế mới có thể tăng lương cho cán bộ, công chức
Chỉ tinh giản biên chế mới có thể tăng lương cho cán bộ, công chức

VOV.VN - Tinh giản biên chế để lấy tiền lương của 2 người "ngồi chơi xơi nước" trả cho 1 người làm việc thực sự. Chắc chắn khi đó lương sẽ cao.

Chỉ tinh giản biên chế mới có thể tăng lương cho cán bộ, công chức

Chỉ tinh giản biên chế mới có thể tăng lương cho cán bộ, công chức

VOV.VN - Tinh giản biên chế để lấy tiền lương của 2 người "ngồi chơi xơi nước" trả cho 1 người làm việc thực sự. Chắc chắn khi đó lương sẽ cao.