Không để vỉa hè, lòng đường ở Vũng Tàu bị tái lấn chiếm

VOV.VN - Sáng nay 24/8, 17 phường, xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

 

Vỉa hè, lòng đường vẫn bị lấn chiếm

Theo kế hoạch, lãnh đạo thành phố cùng các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện tại một số phường trọng điểm của thành phố.

Tại khu vực chợ Xóm Lưới, phường 2, TP.Vũng Tàu, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh vẫn còn, tình trạng người dân, du khách đậu đỗ xe máy dưới lòng đường chiếm lối đi vẫn diễn ra.

Theo bà Vũ Như Hảo, Chủ tịch UBND phường 2, TP Vũng Tàu trong ngày ra quân, lực lượng chức năng chưa tiến hành tịch thu tang vật, tuy nhiên sẽ lập biên bản vi phạm và xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.

UBND phường đã thống kê các hộ sinh doanh lấn chiếm vỉa hè, tiến hành ký biên bản cam kết không tái lấn chiếm. Những trường hợp nào vẫn tiếp tục vi phạm thì UBND phường đề nghị Phòng tài chính – kế hoạch rút giấy phép kinh doanh. Bà Hảo cho biết thêm.

Còn tại chợ tự phát ở ngã 3 Phi Trường, phường 9, TP.Vũng Tàu tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán không còn. Tuy nhiên, ở đoạn vỉa hè cuối đường Trương Công Định, khoảng 500 mét, từ ngã tư Nguyễn An Ninh đến tường rào sân bay Vũng Tàu, người dân đang tận dụng vỉa hè để bày bán nhiều quầy hàng hoa quả.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường 9, đoạn vỉa hè này rộng khoảng 10 mét, có khoảng hơn 30 hộ đang kinh doanh trên vỉa hè.

Ông Hưng cho biết thêm, vì vỉa hè rộng nên UBND phường đang đề xuất thành phố tạo điều kiện cho người dân buôn bán, tuy nhiên phải đảm bảo đủ phần diện tích cho người đi bộ, đậu đỗ xe máy.

UBND phường sẽ định hướng các mặt hàng để người dân kinh doanh từ vạch vàng trở vào trong, đồng thời sẽ kẻ vạch chừa 2 mét để đậu xe máy và phần diện tích cho người đi bộ. Người dân kinh doanh, buôn bán phải đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đồng thời người dân kinh doanh trên vỉa hè này phải trả phí theo quy định. Ông Hưng chia sẻ thêm.

Trách nhiệm người đứng đầu

UBND thành phố Vũng Tàu cho biết, trong thời gian qua công tác quản lý, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè còn lỏng lẻo, tình trạng đậu, đỗ ô tô không đúng quy định vẫn diễn ra.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ ra quân chấn chỉnh lại trật tự đô thị đến hết ngày 30/9, sau ngày này UBND các xã, phường sẽ duy trì, kiên quyết xử lý các trường hợp vấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh. Thành phố sẽ giao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các xã, phường thực hiện công tác này. 

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư phường 1, cho biết, trong ngày ra quân, Đảng uỷ, UBND phường nhắc nhở từng cán bộ, công chức phụ trách các tuyến đường tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Trong những này tới, nếu người dân không chấp hành thì tiến hành xử phạt.

Chúng tôi xác định công tác chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, do vậy thường trực Đảng uỷ, UBND phường và trưởng các đoàn thể thường xuyên ngồi lại với nhau, rà soát lại nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Trong đó, nhiệm vụ chỉnh trang đô thị thì chúng tôi dành nhiều thời gian nhất để phân tích, phân công cho lực lượng tiếp tục thực hiện. Bà Vân Anh khẳng định.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, đối với các xã, phường thực hiện hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường sẽ được biểu dương, còn những địa phương không có chuyển biến sẽ tiến hành xử lý người đứng đầu.

Từ nay đến hết 30/9 UBND Thành phố yêu cầu người đứng đầu các xã, phường xây dựng kế hoạch, phân công từng thành viên, lãnh đạo cơ quan phải phụ trách từng tuyến đường. Đối với thành viên của UB thành phố phục trách các xã, phường phải thực hiện giám sát. Ban thường vụ Thành uỷ thì cũng có cố hoạch phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí phụ trách địa bàn. Ông Thuấn cho biết thêm.

Theo UBND thành phố Vũng Tàu, thành phố sẽ duy trì công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự vỉa hè lòng đường để trở thành đô thị đáng sống, xứng đáng là Thành phố sạch của ASEAN 3 năm liền.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển cảng biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu phải hài hòa với giao thông và đô thị
Phát triển cảng biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu phải hài hòa với giao thông và đô thị

VOV.VN - Phát triển cảng biển ở Bà Rịa – Vũng Tàu phải hài hòa với giao thông và đô thị, nhất là với thị xã Phú Mỹ, địa phương có tuyến quốc lộ 51 đi qua và tập trung nhiều cảng biển nhất của tỉnh. Khi thiếu hạ tầng kết nối sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và năng suất cảng.

Phát triển cảng biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu phải hài hòa với giao thông và đô thị

Phát triển cảng biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu phải hài hòa với giao thông và đô thị

VOV.VN - Phát triển cảng biển ở Bà Rịa – Vũng Tàu phải hài hòa với giao thông và đô thị, nhất là với thị xã Phú Mỹ, địa phương có tuyến quốc lộ 51 đi qua và tập trung nhiều cảng biển nhất của tỉnh. Khi thiếu hạ tầng kết nối sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và năng suất cảng.

Hơn 1.100 trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở Vũng Tàu
Hơn 1.100 trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở Vũng Tàu

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an giao thông, trật tự TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

Hơn 1.100 trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở Vũng Tàu

Hơn 1.100 trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở Vũng Tàu

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an giao thông, trật tự TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ ra nguyên nhân ngập úng đô thị ở địa phương
Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ ra nguyên nhân ngập úng đô thị ở địa phương

VOV.VN - Theo Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn có 66 điểm ngập, tăng 34 điểm tại 8 huyện, thị, thành phố, thời gian ngập kéo dài từ 30-120 phút. Trong đó, TP Vũng Tàu có nhiều điểm ngập nhất với 36 điểm, thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa đều có 7 điểm ngập. 

Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ ra nguyên nhân ngập úng đô thị ở địa phương

Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ ra nguyên nhân ngập úng đô thị ở địa phương

VOV.VN - Theo Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn có 66 điểm ngập, tăng 34 điểm tại 8 huyện, thị, thành phố, thời gian ngập kéo dài từ 30-120 phút. Trong đó, TP Vũng Tàu có nhiều điểm ngập nhất với 36 điểm, thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa đều có 7 điểm ngập.