Kiểm tra công tác tạm giam, thi hành án hình sự tại Phú Thọ

VOV.VN -Phú Thọ được đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước trong phối hợp kiểm soát chấp hành quy định về tạm giữ, tạm giam và thi hành án.

Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, sáng 14/10, Đoàn giám sát do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự buổi làm việc có Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Hoàng Dân Mạc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc làm việc giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại tỉnh Phú Thọ
Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh hiện có 13 nhà tạm giữ Công an cấp huyện; 1 trại tạm giam Công an tỉnh thường xuyên lưu giam 550 - 600 bị can và 1 phân trại quản lý phạm nhân thường xuyên có từ 100 - 110 phạm nhân...

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác quản lý phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam luôn được thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện các chế độ như giáo dục, ăn ở, khám chữa bệnh; chế độ lao động; chế độ sinh hoạt giải trí tiếp tục được quan tâm. Ngoài ra công tác thi hành án hình sự đã bảo đảm thực hiện nghiêm túc. Tổ chức cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cơ bản được kiện toàn, công tác quản lý, theo dõi những người chấp hành xong án phạt tù, những người được đặc xá trở về địa phương được chú trọng.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 8), Bộ Công an cho rằng: mỗi năm tỷ lệ phạm nhân tăng 2 - 3%, tức là tăng khoảng 8.000 phạm nhân. Do đó, Bộ Công an đề xuất xây dựng đề án “tù tại gia, tạm tha có thời hạn” để giảm tải đầu tư, thực hiện chính sách nhân đạo, hoàn lương sớm.

Tuy nhiên, ông Vũ Thuần, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng: “Quản lý, giám sát các đối tượng đang chấp hành thi hành án ở địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập, nhiều đối tượng, phạm nhân sau khi được tạm đình chỉ thi hành án ra ngoài xã hội đang ở đâu, làm gì cơ quan kiểm sát và cơ quan thi hành án không nắm được. Cho nên đây là việc làm cần phải tích cực hơn nữa trong việc phối hợp kiểm tra giám sát để giáo dục các đối tượng này, tránh tình trạng các đối tượng đi đâu, làm gì không báo cáo cơ quan thi hành án và có thể phạm tội mới”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Viện Kiểm sát, Mặt trận Tổ quốc đã làm tốt chương trình thỏa thuận giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát ký 10 năm qua. Bên cạnh đó, ngành Công an cũng xác định Phú Thọ là địa phương tốt nhất cả nước phối hợp kiểm soát chấp hành quy định liên quan đến tạm giữ, tạm giam và thi hành án trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là tiền đề góp phần đảm bảo trật tự trị an trên địa bàn tỉnh nhà. Đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực này”.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, Đoàn giám sát sẽ đến kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại trại giam Tân Lập thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội thông qua 2 chuyên đề giám sát trong năm 2015
Quốc hội thông qua 2 chuyên đề giám sát trong năm 2015

VOV.VN - 2 chuyên đề được lựa chọn giám sát gồm vấn đề án oan sai và chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường

Quốc hội thông qua 2 chuyên đề giám sát trong năm 2015

Quốc hội thông qua 2 chuyên đề giám sát trong năm 2015

VOV.VN - 2 chuyên đề được lựa chọn giám sát gồm vấn đề án oan sai và chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận
Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, muốn thực hiện tốt công tác giám sát phải có chương trình giám sát, nội dung giám sát và con người đủ khả năng giám sát.

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, muốn thực hiện tốt công tác giám sát phải có chương trình giám sát, nội dung giám sát và con người đủ khả năng giám sát.