Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, muốn thực hiện tốt công tác giám sát phải có chương trình giám sát, nội dung giám sát và con người đủ khả năng giám sát.

Tiếp tục chương trình Hội nghị góp ý văn kiện Đại hội 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 5/8, đại diện 46 tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về tiêu đề đại hội, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân, những bài học, mục tiêu, phương hướng và 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung vào nội dung phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, đóng góp của các tổ chức thành viên vào hoạt động của Mặt trận.

Đóng góp vào dự thảo báo cáo, ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho rằng, tình hình đất nước đã, đang và dự báo có nhiều biến động, do đó, chương trình hành động của Mặt trận nhiệm kỳ tới phải đồng hành sẻ chia những khó khăn đó.

"Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 8 phải là đại hội của nhân dân, của những người là thành viên của họ, vì thế báo cáo phải toát lên điều đó. Vấn đề phản biện xã hội, quyền con người nên nói lúc nào, nói ở đâu và ai tiếp thu. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên là rất quan trọng nhưng chúng ta chưa làm tốt điều đó”, ông Dần nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhận định: 5 chương trình hoạt động dự thảo báo cáo nêu đã bao quát đầy đủ ý tưởng, định hướng chung cho hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thời gian tới. Về nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, ông Nguyễn Song Phi cho rằng, Mặt trận phải có đủ điều kiện năng lực hướng dẫn nhân dân thực hiện việc này.

“Để mặt trận tới đây thực hiện tốt chức năng giám sát và thực sự đóng vai trò nòng cốt, thì con người - cán bộ mặt trận, phải có trình độ, có năng lực, có sức khỏe mới đủ điều kiện để giải thích cho dân, hướng dẫn cho dân... Muốn giám sát được phải có chương trình giám sát, nội dung giám sát và con người đủ khả năng giám sát”, ông Phi nói.

Các đại biểu cũng cho rằng, Mặt trận cần tổng kết đánh giá những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua để kịp thời khắc phục trong nhiệm kỳ tới, nhất là vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Vai trò này cần được cụ thể hóa qua hoạt động của Mặt trận và đoàn thể trong thời gian tới. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ông Lê Thúc Anh đề xuất, dự thảo báo cáo cần quan tâm đến việc khẳng định quyền con người, quyền tự do của công dân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013.

“Quan trọng là phải đảm bảo được quyền con người và chống được oan sai. Để làm được điều này liên quan đến việc cải cách tư pháp và vai trò của các luật sư. Trong phương hướng sắp tới phải làm sao thể hiện thêm quyền con người và liên quan đến cải cách tư pháp", ông Lê Thúc Anh nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, từ nay đến trước khi đại hội sẽ có những Hội thảo, diễn đàn để 46 tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc phát huy sáng kiến đồng hành cùng Mặt trận trong việc thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Trân trọng ghi nhận những ý kiến của đại biểu các tổ chức thành viên, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tiếp tục điều chỉnh văn kiện Đại hội theo hướng cô đọng hơn, trong đó cố gắng làm rõ những đóng góp của Mặt trận với Đảng, Nhà nước, nhân dân và các tổ chức thành viên; làm rõ cơ chế để Mặt trận đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và làm rõ cơ chế giám sát.

Sau khi tiếp thu, tổng hợp những ý kiến tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tập trung thảo luận để điều chỉnh báo cáo cho phù hợp với điều kiện hiện nay để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 vào tháng 9 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ
Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra 93 ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra 93 ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TP HCM: Hội nghị đánh giá công tác Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm
TP HCM: Hội nghị đánh giá công tác Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thành phố góp phần cùng với Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

TP HCM: Hội nghị đánh giá công tác Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm

TP HCM: Hội nghị đánh giá công tác Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thành phố góp phần cùng với Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông
Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông

VOV.VN - Đại hội tiếp tục đề ra việc thực hiện 5 chương trình hành động lớn, trong đó chú trọng các chương trình liên quan đến đời sống nhân dân.

Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông

Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông

VOV.VN - Đại hội tiếp tục đề ra việc thực hiện 5 chương trình hành động lớn, trong đó chú trọng các chương trình liên quan đến đời sống nhân dân.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM lần thứ X
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM lần thứ X

VOV.VN -Sáng 16/5, tại TP HCM diễn ra Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM lần thứ X

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM lần thứ X

VOV.VN -Sáng 16/5, tại TP HCM diễn ra Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019.

Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo
Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo

VOV.VN - Trong buổi làm việc với cán bộ mặt trận các cấp tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Thiện Nhân đã thống nhất nhiều vấn đề

Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo

Cán bộ Mặt trận cũng phải được đào tạo

VOV.VN - Trong buổi làm việc với cán bộ mặt trận các cấp tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Thiện Nhân đã thống nhất nhiều vấn đề

Phát huy sức mạnh của kênh thông tin Mặt trận các cấp
Phát huy sức mạnh của kênh thông tin Mặt trận các cấp

VOV.VN - Báo Đại Đoàn kết tuyệt đối không được để xảy ra sai phạm về nội dung, thông tin thiếu khách quan, một chiều...

Phát huy sức mạnh của kênh thông tin Mặt trận các cấp

Phát huy sức mạnh của kênh thông tin Mặt trận các cấp

VOV.VN - Báo Đại Đoàn kết tuyệt đối không được để xảy ra sai phạm về nội dung, thông tin thiếu khách quan, một chiều...

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới
Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp trong giai đoạn mới.

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp trong giai đoạn mới.

Nâng cao vai trò giám sát của mặt trận về thi hành pháp luật
Nâng cao vai trò giám sát của mặt trận về thi hành pháp luật

VOV.VN - Vai trò giám sát của MTTQ mới chỉ ở cấp cơ sở, cấp tỉnh, huyện và trung ương còn ít và thiếu cơ chế.

Nâng cao vai trò giám sát của mặt trận về thi hành pháp luật

Nâng cao vai trò giám sát của mặt trận về thi hành pháp luật

VOV.VN - Vai trò giám sát của MTTQ mới chỉ ở cấp cơ sở, cấp tỉnh, huyện và trung ương còn ít và thiếu cơ chế.

Kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì phong trào thi đua
Kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì phong trào thi đua

VOV.VN -Các đại biểu kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phát động các phong trào thi đua mang tính toàn dân

Kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì phong trào thi đua

Kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì phong trào thi đua

VOV.VN -Các đại biểu kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phát động các phong trào thi đua mang tính toàn dân

Tuyên truyền công tác Mặt trận ngày càng tiến bộ
Tuyên truyền công tác Mặt trận ngày càng tiến bộ

VOV.VN - Nội dung tuyên truyền trên các cơ quan báo chí góp phần quan trọng vào kết quả của sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tuyên truyền công tác Mặt trận ngày càng tiến bộ

Tuyên truyền công tác Mặt trận ngày càng tiến bộ

VOV.VN - Nội dung tuyên truyền trên các cơ quan báo chí góp phần quan trọng vào kết quả của sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội
Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội

VOV.VN -Nhiều ý kiến của đại biểu nêu ra về sự phát triển của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội

Chủ tịch Mặt trận trăn trở phương thức hoạt động trên mạng xã hội

VOV.VN -Nhiều ý kiến của đại biểu nêu ra về sự phát triển của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới.