Kiên Giang hỗ trợ vật tư y tế phòng chống dịch cho Campuchia

VOV.VN - Thành ủy, UBND TP Hà Tiên và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới đã trao tặng vật tư y tế cho các lực lượng của Campuchia

Sáng nay (31/3), tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Thành ủy, UBND thành phố Hà Tiên, đại diện các lực lượng quân sự, công an và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho chính quyền và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện giáp biên giới thuộc Vương quốc Campuchia.

Tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho các đơn vị của Campuchia

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, người dân Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Campuchia nhập cảnh về nước nhiều; tình hình người vượt biên trái phép, buôn lậu… gia tăng nên dọc tuyến biên giới tiếp giáp với Campuchia, thành phố Hà Tiên triển khai 13 chốt liên ngành và 18 chốt biên phòng do các lực lượng chức năng thành phố phối hợp phụ trách.

Qua công tác trao đổi tình hình nhận thấy, chính quyền địa phương của Vương quốc Campuchia và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, Thành ủy, UBND thành phố Hà Tiên và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới đã trao tặng cho các lực lượng của Campuchia 100 chai nước rửa tay, 40 chai Lifebuoy diệt khuẩn, 5.500 khẩu trang, 36 thùng mì tôm, 36 thùng nước lọc đóng chai, 5 thùng sữa tươi và một số nhu yếu phẩm cần thiết.

Mặc dù thành phố Hà Tiên cũng còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng sẵn sàng san sẻ những trang bị vật tư y tế và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các lực lượng, chính quyển địa phương của Campuchia. Việc làm ý nghĩa này cũng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa thành phố Hà Tiên và chính quyền các địa phương giáp biên nói chung, lực lượng vũ trang 2 bên biên giới nói riêng. Qua đây cũng là dịp để các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn để hoàn thành tốt công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 An Giang thực hiện tốt cách ly y tế cho người Việt từ Campuchia trở về
An Giang thực hiện tốt cách ly y tế cho người Việt từ Campuchia trở về

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh An Giang chủ động, làm tốt công tác cách ly những người Việt Nam từ Campuchia trở về. 

 An Giang thực hiện tốt cách ly y tế cho người Việt từ Campuchia trở về

An Giang thực hiện tốt cách ly y tế cho người Việt từ Campuchia trở về

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh An Giang chủ động, làm tốt công tác cách ly những người Việt Nam từ Campuchia trở về. 

Thêm 2 ca mắc Covid-19 đều trở về từ Campuchia, tổng số lên 118 người
Thêm 2 ca mắc Covid-19 đều trở về từ Campuchia, tổng số lên 118 người

VOV.VN - Hệ thống giám sát bệnh Covid-19 khu vực phía Nam xác định 2 trường hợp mắc Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh. 

Thêm 2 ca mắc Covid-19 đều trở về từ Campuchia, tổng số lên 118 người

Thêm 2 ca mắc Covid-19 đều trở về từ Campuchia, tổng số lên 118 người

VOV.VN - Hệ thống giám sát bệnh Covid-19 khu vực phía Nam xác định 2 trường hợp mắc Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh. 

Kiên Giang đảm bảo cơ sở vật chất cho người từ Campuchia về nước cách ly
Kiên Giang đảm bảo cơ sở vật chất cho người từ Campuchia về nước cách ly

VOV.VN - Đến thời điểm này thành phố Hà Tiên đã tiếp nhận và cách ly 14 ngày đối với 202 công dân Việt Nam về nước.

Kiên Giang đảm bảo cơ sở vật chất cho người từ Campuchia về nước cách ly

Kiên Giang đảm bảo cơ sở vật chất cho người từ Campuchia về nước cách ly

VOV.VN - Đến thời điểm này thành phố Hà Tiên đã tiếp nhận và cách ly 14 ngày đối với 202 công dân Việt Nam về nước.