Kiên Giang: Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Snay Anhchit Campuchia

VOV.VN - Đoàn y, bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh đã đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho bà con nhân dân xã Snay Anhchit, huyện ChumKiri, tỉnh Kampot, vương quốc Campuchia.

Nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia nói chung, giữa 2 tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot nói riêng, vừa qua đoàn y, bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh đã đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho bà con nhân dân xã Snay Anhchit, huyện ChumKiri, tỉnh Kampot, vương quốc Campuchia. Nơi đây cũng từng là căn cứ của quân tình nguyện Việt Nam khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. 

Tại đây, Đoàn y, bác sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã khám và cấp hơn 300 suất thuốc miễn phí cho cán bộ và nhân dân, mỗi suất thuốc trị giá 100.000 đồng. Đồng thời tại mỗi nơi đến khám bệnh và cấp thuốc đoàn  trao tặng 60 suất quà cho các gia đình nghèo, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Việc làm của Đoàn công tác đã để lại rất nhiều tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền địa phương và bà con nhân dân nước bạn về hình ảnh người bộ đội Việt Nam trong thời bình. 

Bà Sui Kết, người dân huyện Chumkiri, tỉnh Kam Pốt bày tỏ: “Tôi rất vui mừng được đoàn y bác sỹ Kiên Giang đến cấp quà và khám, cấp thuốc đến địa phương của chúng tôi. Không có gì so sánh bằng nếu có lần sau được đến giúp dân lần nữa. Tôi rất vui, bởi vì trong thời gian này người dân chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn. Tuy món quà ít nhưng đã giúp chúng tôi cải thiện được trong lúc khó khăn này”.

Việc tổ chức đoàn y, bác sĩ đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Snay Anhchit là việc làm hết sức ý nghĩa của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang, góp phần cùng với chính quyền, địa phương của nước bạn chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó cũng  tạo điều kiện để đội K92 hiện đang quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuhia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa đồng chí, đồng đội đã hy sinh về với đất mẹ. Đây cũng là dịp để thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó, giữ vững và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Kiên Giang và Kam Pốt nói riêng, giữa nhà nước và nhân dân Việt Nam – Campuchia nói chung.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết thêm: “Việc tổ chức cấp thuốc và tặng quà cho nhân dân ở tỉnh Kampot của Bộ CHQS tỉnh với bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất để chăm lo đến đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Kampot nói chung và huyện Chumkiri nói riêng để thắt chặt mối đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia cũng như giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot”.

Từ năm 2015 đến nay Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 6 đoàn khám bệnh và cấp hơn 3.500 suất thuốc cho người dân tại nhiều xã, huyện còn gặp nhiều khó khăn ở Campuchia với trị giá số tiền trên 400 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy mạnh tinh thần “Ươm mầm hữu nghị” Việt Nam-Campuchia
Đẩy mạnh tinh thần “Ươm mầm hữu nghị” Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP Cần Thơ đã hưởng ứng phong trào “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phát động nhằm giúp các bạn sinh viên Campuchia du học tại Việt Nam có điều kiện thuận lợi theo đuổi con đường học vấn.

Đẩy mạnh tinh thần “Ươm mầm hữu nghị” Việt Nam-Campuchia

Đẩy mạnh tinh thần “Ươm mầm hữu nghị” Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP Cần Thơ đã hưởng ứng phong trào “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phát động nhằm giúp các bạn sinh viên Campuchia du học tại Việt Nam có điều kiện thuận lợi theo đuổi con đường học vấn.

Việt Nam hỗ trợ Campuchia xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy quốc gia
Việt Nam hỗ trợ Campuchia xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy quốc gia

VOV.VN - Hôm nay ( 22/3), tại tỉnh Preah Sihanuk Campuchia, đã diễn ra lễ Khánh thành trung tâm dịch vụ điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện và dựa vào cộng đồng. Công trình được xây dựng với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và một số tổ chức, cá nhân.

Việt Nam hỗ trợ Campuchia xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy quốc gia

Việt Nam hỗ trợ Campuchia xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy quốc gia

VOV.VN - Hôm nay ( 22/3), tại tỉnh Preah Sihanuk Campuchia, đã diễn ra lễ Khánh thành trung tâm dịch vụ điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện và dựa vào cộng đồng. Công trình được xây dựng với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và một số tổ chức, cá nhân.

Việt Nam - Campuchia tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ
Việt Nam - Campuchia tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Ban chuyên trách tỉnh Kiên Giang trao tặng kinh phí 52.000 USD cho Ban chuyên trách 4 tỉnh KamPot, Kép, Koh Kong và Sihanouk để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các lực lượng và người dân hỗ trợ cung cấp thông tin mộ liệt sỹ, tham gia phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Việt Nam - Campuchia tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ

Việt Nam - Campuchia tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Ban chuyên trách tỉnh Kiên Giang trao tặng kinh phí 52.000 USD cho Ban chuyên trách 4 tỉnh KamPot, Kép, Koh Kong và Sihanouk để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các lực lượng và người dân hỗ trợ cung cấp thông tin mộ liệt sỹ, tham gia phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.