Kiên Giang: Xử lý hiệu trưởng tự ý chuyển cơ sở vật chất sang trường khác

VOV.VN - Liên quan đến việc ông Nguyễn Thanh Phong, hiệu trưởng Trường THCS thị trấn ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang tự ý chuyển bàn ghế, trang thiết bị sang ngôi trường khác gây bức xúc mạnh mẽ trong phụ huynh và giáo viên, ngày 23/8, UBND huyện Vĩnh Thuận phối hợp với Sở TTTT tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp báo để cung cấp thông tin về vấn đề này.

Xử lý hiệu trưởng tự ý chuyển cơ sở vật chất trường: nôn nóng vì sự nghiệp giáo dục!?

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận thừa nhận: Mặc dù huyện uỷ, UBND huyện có chủ trương chuyển Trường THCS thị trấn từ địa điểm khu phố Vĩnh Đông 1 về Trường Tiểu học – THCS thị trấn Vĩnh Thuận cũ ở khu phố Vĩnh Phước 2  nhưng cho đến thời điểm này UBND huyện và phòng giáo dục chưa có bất kỳ văn bản nào chỉ đạo chính thức. Việc hiệu trưởng nôn nóng tự ý chuyển cơ sở vật chất đi là vi phạm, chưa đúng quy định. Nhưng nếu  phát hiện hiệu trưởng có vụ lợi trong việc tự ý di dời cơ sở vật chất thì mới xử lý nghiêm, còn hiện tại thì vẫn chưa phát hiện có vụ lợi, chỉ là nôn nóng vì sự nghiệp giáo dục!?. “Nếu vi phạm thì phải xử lý, không có bất kỳ lý do gì để không xử lý vi phạm nhưng tính chất vi phạm như thế nào, động cơ như thế nào. Nếu vi phạm vì sự nôn nóng, tích cực vì sự nghiệp giáo dục, vì điều kiện học tập của các em học sinh thì sự nôn nóng này mặc dù có vi phạm, nếu phát hiện có động cơ vụ lợi thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

Ông Nguyên khẳng định thêm: “hiện tại UBND huyện chưa chỉ đạo chuyển học sinh. Qua kiểm tra mới phát hiện hiệu trưởng chuyển một phần cơ sở vật chất thôi, mới chỉ là đang chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ cho học sinh khi các em đến học. Phòng giáo dục cũng chưa có văn bản chỉ đạo chuyển học sinh mà chỉ đang thực hiện hoàn thiện cơ sở vật chất giúp các em có năm học mới đầy đủ hơn, còn quy trình thực hiện như thế nào thì ngành chuyên môn sẽ tham mưu thực hiện cái này”.

Chỉ đạo vội vàng, có dấu hiệu hợp thức hoá cho sai phạm của hiệu trưởng tự ý chuyển cơ sở vật chất trường

Trong ngày họp báo 23/8, UBND huyện mới ban hành công văn chỉ đạo phòng giáo dục và các ngành liên quan tham mưu việc chuyển học sinh từ trường Trường THCS thị trấn về Trường Tiểu học – THCS thị trấn Vĩnh Thuận cũ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định, thực hiện ngay từ đầu năm học 2024 – 2025. Trong khi chỉ còn 4 ngày là tới ngày tựu trường, liệu phòng giáo dục có kịp thực hiện việc chuyển trường đúng quy trình, quy định hay không khi chưa lấy ý kiến nhân dân, phụ huynh, học sinh… chưa đánh giá chính thức cơ sở vật chất tại 2 điểm trường… Liệu công văn chỉ đạo này của UBND huyện có giúp ông Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn “vi phạm vì sự nôn nóng, tích cực vì sự nghiệp giáo dục”?

Cũng trong sáng ngày 23/8, Bà Mai Thúy Oanh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổ chức cuộc họp có đại diện các ban ngành để lấy ý kiến giáo viên về việc chuyển trường. Tại cuộc họp, nhiều giáo viên phản đối việc chuyển trường và cho rằng việc làm này là đặt giáo viên vào chuyện đã rồi. Kết quả chỉ có trên dưới 60% giáo viên đồng ý.

Theo Bà Mai Thúy Oanh phải chuyển điểm trường là do cơ sở vật chất của Trường THCS Thị trấn xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho năm học mới, "Nếu không chuyển trường lúc này sẽ khó khăn cho công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới. Trong khi, kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm ban hành, khó cho việc thực hiện của nhà trường. Hiện tại, một phần cơ sở vật chất, thiết bị đã chuyển về địa điểm mới".

Thanh toán, kiểm kê tài sản như thế nào khi mọi thứ đã được chuyển đi

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn, ngày 8/8 trường bắt đầu di chuyển cơ sở vật chất sang trường mới, ngày 14/8 trường gửi tờ trình kinh phí cho phòng giáo dục trên hệ thống điện tử. Trước đó, ngày 13/8, trong cuộc họp tại trường THCS thị trấn, bà Mai Thúy Oanh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận đã trấn an với toàn thể giáo viên rằng việc kinh phí di chuyển, hiệu trưởng đã có tính toán. “về vấn đề di chuyển cơ sở vật chất, đồng chí Phong đã tính toán. ở đây không bắt giáo viên phải làm nhưng đồng chí Phong sẽ tạo điều kiện cho những đồng chí làm thì sẽ được trả công, còn mình không làm thì sẽ mướn người khác làm. Trong dự trù kinh phí, đồng chí Phong cũng đã đưa ra hết rồi, các đồng chí cứ an tâm”, bà Oanh nói.

Nhưng tại buổi họp báo, bà Oanh lại cho rằng đến nay phòng chưa có tờ trình kinh phí trình UBND huyện xem xét và UBND huyện cũng chưa cho ý kiến về kinh phí chuyển cơ sở vật chất.

Khi được hỏi, liệu phòng giáo dục và UBND huyện sẽ duyệt kinh phí di chuyển như thế nào khi Hiệu trưởng đã tự ý di dời xong toàn bộ cơ sở vật chất sang trường mới thì lãnh đạo huyện không có câu trả lời.

Theo công văn chỉ đạo của UBND huyện ngày 23/8, giao phòng giáo dục phối hợp với phòng tài chính – kế hoạch tham mưu UBND huyện thành lập tổ kiểm tra, tiến hành kiểm kê tài sản đối với trường THCS thị trấn. Hiện nay, toàn bộ tài sản của trường THCS thị trấn đã được di dời đi chỗ khác, không còn hiện trạng ban đầu, tổ kiểm kê sẽ kiểm kê như thế nào? Chưa kể trước khi di chuyển đồ đạc, ông Nguyễn Thanh Phong, hiệu trưởng Trường THCS thị trấn không họp Hội đồng trường để thông qua kế hoạch di dời.

Theo một nhà giáo ở huyện Vĩnh Thuận, hành vi vi phạm của ông Phong là tự ý tác động làm hư hao, thay đổi tài sản công, đủ điều kiện tố giác ra cơ quan cảnh sát điều tra vì: “Việc tự ý di dời khối lượng tài sản công đến nay không cơ quan hay tổ chức nào, kể cả đội ngũ giáo viên của trường THCS Thị trấn xác định được hiện trạng và giá trị thực tế do ông Phong không xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá. Tập thể Hội đồng trường THCS Thị Trấn không được ông Phong trình phê duyệt kế hoạch tháo dỡ và di dời tài sản công, việc tác động, di dời hiện trạng khối lượng lớn tài sản công của trường THCS Thị Trấn được xác định chỉ cá nhân ông Phong thực hiện”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu trưởng ở Kiên Giang “tự ý” chuyển trường gây xáo trộn trước năm học mới
Hiệu trưởng ở Kiên Giang “tự ý” chuyển trường gây xáo trộn trước năm học mới

VOV.VN - Ông Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã tự ý cho người đến vận chuyển bàn ghế, trang thiết bị của nhà trường sang một ngôi trường khác, cách đó hơn 3 km, trong khi phụ huynh, học sinh và giáo viên trường vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc chuyển trường.

Hiệu trưởng ở Kiên Giang “tự ý” chuyển trường gây xáo trộn trước năm học mới

Hiệu trưởng ở Kiên Giang “tự ý” chuyển trường gây xáo trộn trước năm học mới

VOV.VN - Ông Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã tự ý cho người đến vận chuyển bàn ghế, trang thiết bị của nhà trường sang một ngôi trường khác, cách đó hơn 3 km, trong khi phụ huynh, học sinh và giáo viên trường vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc chuyển trường.

Nóng 24h: Một hiệu trưởng ở Cà Mau bị khởi tố vì tham ô tài sản
Nóng 24h: Một hiệu trưởng ở Cà Mau bị khởi tố vì tham ô tài sản

VOV.VN - Một hiệu trưởng trường THCS ở Cà Mau bị tạm đình chỉ công tác do người này đã bị cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Nóng 24h: Một hiệu trưởng ở Cà Mau bị khởi tố vì tham ô tài sản

Nóng 24h: Một hiệu trưởng ở Cà Mau bị khởi tố vì tham ô tài sản

VOV.VN - Một hiệu trưởng trường THCS ở Cà Mau bị tạm đình chỉ công tác do người này đã bị cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Hiệu trưởng một trường THCS ở Cà Mau bị đình chỉ vì tham ô
Hiệu trưởng một trường THCS ở Cà Mau bị đình chỉ vì tham ô

VOV.VN - Hiệu trưởng một trường ở Cà Mau bị khởi tố vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô, chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng. Người này cũng vừa bị đình chỉ chức vụ.

Hiệu trưởng một trường THCS ở Cà Mau bị đình chỉ vì tham ô

Hiệu trưởng một trường THCS ở Cà Mau bị đình chỉ vì tham ô

VOV.VN - Hiệu trưởng một trường ở Cà Mau bị khởi tố vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô, chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng. Người này cũng vừa bị đình chỉ chức vụ.