Kinh hãi chó không rọ mõm chạy rông trong công viên Thống Nhất

VOV.VN - Gần đây xảy ra hàng loạt vụ chó cắn truyền bệnh dại gây chết người, thế nhưng ở nơi công cộng như công viên, chó vẫn được thả rông không rọ mõm.

Vào mùa hè, sáng sớm hay chiều tối, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội luôn có hàng trăm lượt người đi tập thể dục, dạo chơi.
Tình trạng người đi thể dục dắt theo chó không xích, không rọ mõm khá đông.
Những con chó cưng được thả rông theo chủ giữa chốn đông người.
Nhiều con chó rất hung dữ thuộc giống chó săn nhập ngoại.
Chó thả rông nằm chắn đường khiến nhiều lo ngại chó cắn phải đi vòng để tránh.
Rất hiếm giống chó hung dữ được chủ rọ mõm như hình ảnh.
Nhiều chú chó rất khoẻ kéo chủ "chạy sấp mặt".  Nếu xảy ra trường hợp con chó bất kham lao ra cắn người thì chủ cũng không thể cản được.
Những con chó cảnh đi dạo cùng chủ thường là không có rọ mõm. Sẽ khó biết điều gì xảy ra nếu những con chó cưng này chưa được tiêm phòng, cắn người.
Một con chó nhe răng gầm gừ  người đi ngang qua khiến cháu bé cùng cha kinh sợ.
Không khó để bắt gặp những con chó béc-giê nặng hàng chục cân trong công viên không được rọ mõm. 
Loài chó này cực kỳ hung dữ đã từng tấn công chết người. Chỉ cần một cú tớp hay lao vào tấn công người thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
Mỗi khi loài chó này "nổi điên" tấn công thì rất khó ra lệnh cho chúng dừng lại.
Những con chó nhe răng trắng ởn đe doạ tấn công người đi tập thể dục.
Ai cũng kinh hãi khi đi cạnh những con chó to thế này.
Những con chó dữ tợn lao rầm  rập 
Chúng xuất hiện ở đâu, chỗ đó mọi người phải né tránh.
Không ít người đi tập thể dục gặp "oan gia" khi bị chó cắn phải đi tiêm phòng dại.
Thêm nữa, không chỉ là nguy cơ gây nguy hiểm cho người xung quanh mà chó còn phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh.
Thế nhưng chủ chó không hề bị bảo vệ công viên nhắc nhở.
Thả rông chó không đeo rọ mõm và dây xích dắt chó trong công viên gây bất bình cho mọi người 
Theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP, chủ nuôi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng - 800.000 đồng thế nhưng chó thả rông, không xích, không rọ mõm không có ai xử phạt./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 3 tháng bị chó dại cắn, 2 bố con chết, mẹ già nguy kịch ở Hòa Bình
Sau 3 tháng bị chó dại cắn, 2 bố con chết, mẹ già nguy kịch ở Hòa Bình

VOV.VN - Cả gia đình 4 người ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình) bị chó dại cắn vào dịp Tết, sau ba tháng hai bố con tử vong do chủ quan không tiêm phòng.

Sau 3 tháng bị chó dại cắn, 2 bố con chết, mẹ già nguy kịch ở Hòa Bình

Sau 3 tháng bị chó dại cắn, 2 bố con chết, mẹ già nguy kịch ở Hòa Bình

VOV.VN - Cả gia đình 4 người ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình) bị chó dại cắn vào dịp Tết, sau ba tháng hai bố con tử vong do chủ quan không tiêm phòng.

Giành giật sự sống cho bé trai sinh non do mẹ bị chó dại cắn
Giành giật sự sống cho bé trai sinh non do mẹ bị chó dại cắn

VOV.VN - Sau 6 ngày được theo dõi chặt chẽ 24/24 tại khoa Sản, bé trai vẫn đang nằm lồng ấp, tình trạng hô hấp ổn định hơn.

Giành giật sự sống cho bé trai sinh non do mẹ bị chó dại cắn

Giành giật sự sống cho bé trai sinh non do mẹ bị chó dại cắn

VOV.VN - Sau 6 ngày được theo dõi chặt chẽ 24/24 tại khoa Sản, bé trai vẫn đang nằm lồng ấp, tình trạng hô hấp ổn định hơn.

Bé trai 11 tuổi tử vong vì chó dại cắn tại Sơn La
Bé trai 11 tuổi tử vong vì chó dại cắn tại Sơn La

VOV.VN - Trưa 9/4, một bé trai  người Mông 11 tuổi ở bản Co Sáy, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tử vong thương tâm khi lên cơn dại.

Bé trai 11 tuổi tử vong vì chó dại cắn tại Sơn La

Bé trai 11 tuổi tử vong vì chó dại cắn tại Sơn La

VOV.VN - Trưa 9/4, một bé trai  người Mông 11 tuổi ở bản Co Sáy, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tử vong thương tâm khi lên cơn dại.