Kon Tum phấn đấu để tất cả hộ nghèo đều có đất ở và đất sản xuất

VOV.VN - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Kon Tum phấn đấu tất cả các hộ dân tộc thiểu số đều có đất ở và đất sản xuất.

Toàn tỉnh Kon Tum hiện còn hơn 2.200 hộ dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất. Cụ thể, về đất ở còn 875 hộ, trong đó, hơn 330 hộ thiếu đất và gần 540 hộ không có đất ở. Về đất sản xuất còn hơn 1.300 hộ, trong đó, có hơn 800 hộ thiếu đất và còn hơn 550 hộ không có đất sản xuất.

Ông Đinh Quốc Tuấn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, cho biết, tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất phấn đấu đến năm 2025 tất cả các hộ dân tộc thiểu số còn lại đều có đất ở và đất sản xuất.

“UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã rà soát các trường hợp thiếu hoặc không có đất để giao, cho thuê theo quy định. Quản lý các trường hợp vi phạm chính sách đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không còn nhu cầu sử dụng tiếp tục thu hồi thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số”, ông Tuấn cho hay.

Trường hợp thiếu hoặc không có đất ở được tỉnh Kon Tum áp dụng đối với các hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn không có đất ở hoặc có đất ở nhưng diện tích đất nhỏ hơn 50m2.

Đối với định mức đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình được cấp một trong 5 loại đất với diện tích cụ thể: 1 ha đất rừng sản xuất; 0,5 ha đất nương rẫy; 0,25 ha đất trồng lúa nước 1 vụ; 0,15 ha đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên; 0,25 ha đất nuôi trồng thủy sản. Đối với hộ gia đình có từ 5 nhân khẩu trở lên thì diện tích đất được cấp sẽ bằng định mức nêu trên nhân với hệ số 1,2.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động tình nguyện hướng đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk
Hoạt động tình nguyện hướng đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hàng nghìn đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk được hưởng lợi từ các chương trình, hoạt động tình nguyện dịp hè vừa qua. Đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 do Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hôm nay (30/8). 

Hoạt động tình nguyện hướng đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Hoạt động tình nguyện hướng đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hàng nghìn đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk được hưởng lợi từ các chương trình, hoạt động tình nguyện dịp hè vừa qua. Đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 do Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hôm nay (30/8). 

Vùng dân tộc thiểu số dưới chân núi LangBiang sẵn sàng đón năm học mới
Vùng dân tộc thiểu số dưới chân núi LangBiang sẵn sàng đón năm học mới

VOV.VN - Những ngày này, tập thể cán bộ, giáo viên ở vùng dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng năm học mới 2024-2025.

Vùng dân tộc thiểu số dưới chân núi LangBiang sẵn sàng đón năm học mới

Vùng dân tộc thiểu số dưới chân núi LangBiang sẵn sàng đón năm học mới

VOV.VN - Những ngày này, tập thể cán bộ, giáo viên ở vùng dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng năm học mới 2024-2025.

Sóc Trăng: Đổi thay ở xã có hơn 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
Sóc Trăng: Đổi thay ở xã có hơn 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng lòng của người dân, hiện nay, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã “thay da đổi thịt”. Nông thôn đổi mới, đời sống, vật chất tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt

Sóc Trăng: Đổi thay ở xã có hơn 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng: Đổi thay ở xã có hơn 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng lòng của người dân, hiện nay, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã “thay da đổi thịt”. Nông thôn đổi mới, đời sống, vật chất tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt