Kon Tum tuyên truyền người dân tham gia BHYT

VOV.VN - Trước yêu cầu nâng tỷ lệ tham gia BHYT để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng như đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ngành chức năng và chính quyền các cấp của tỉnh Kon Tum đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp.

 

Theo Quyết định số 861, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Kon Tum có 25 xã thuộc 8 huyện, thành phố người dân không còn thuộc diện được cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT). Điều này đã khiến tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh sụt giảm. Trước thực tế trên, ngành chức năng và chính quyền các cấp của tỉnh Kon Tum đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng tỷ lệ bao phủ BHYT để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Làng Kon Hơ Ngo Klah, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum có 277 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu, chủ yếu là người Ba Nar, nhánh Rơ Ngao. Từ tháng 7/2021 người dân trong làng không còn thuộc diện được cấp thẻ BHYT. Sau 14 tháng, đến nay làng Kon Hơ Ngo Klah mới có khoảng 500 người tham gia BHYT, chủ yếu là những người thường xuyên đau ốm, phụ nữ mang thai và con em trong độ tuổi đi học.

Ông A Đồi, một người dân trong làng cho biết, nhà ông có 10 người thì chỉ mua được BHYT cho 2 người. Những thành viên còn lại trong gia đình luôn phập phồng với nỗi lo đau ốm không có tiền chữa bệnh. 

“Trước đây là cấp thẻ, khi mình sổ mũi, ho sơ sơ có thể chạy qua trạm người ta cho thuốc. Nay không có thẻ nên lo lắng lắm. Khó khăn nhất không có thẻ là lúc đau ốm. Đau ốm là phải chạy bệnh viện, phải vay mượn tiền để trả”, ông A Đồi nói.

Việc 25 xã thuộc 8 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum người dân không còn thuộc nhóm được cấp thẻ BHYT đã khiến tỷ lệ bao phủ BHYT  ở những xã này sụt giảm mạnh. Chị Y Ngọc, cán bộ Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Bay, TP. Kon Tum cho biết, đến nay, toàn xã mới có gần 3.900 người tham gia mua BHYT đạt tỷ lệ 61%. Số còn lại trên 3.000 người rất khó tham gia do cuộc sống còn nhiều khó khăn dù chính quyền và các đoàn thể của xã cũng đã rất tích cực trong khâu tuyên truyền, vận động.

“Các buổi sáng thứ hai chào cờ hàng tuần đều có tuyên truyền về chính sách bảo hiểm. Các buổi hội họp của thôn lồng nghép cũng tuyên truyền cho các chị em, các hộ gia đình tham gia BHYT. Khó khăn nhất của các hộ gia đình là về tài chính. Đi làm thuê thì chỉ đủ ăn hàng ngày với lại lo cho con cái ăn học chứ không có tích cóp đủ để mua bảo hiểm”, chị Y Ngọc cho biết.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum cho thấy, thời điểm cuối năm 2021, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh là 89,59% dân số, giảm hơn 4% so với cuối năm 2020 tương đương với gần 38.000 người không còn tham gia BHYT. Đáng lo có thôn thuộc diện điều chỉnh của Quyết định 861 giờ chỉ còn từ 20 đến 30% người dân tham gia BHYT.

Trước yêu cầu nâng tỷ lệ tham gia BHYT để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng như đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ngành chức năng và chính quyền các cấp của tỉnh Kon Tum đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp.

Là huyện có tỷ lệ bao phủ BHYT trên 95%, hiện giảm chỉ còn khoảng 91%, ông Phạm Hồng Dương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà, cho biết đơn vị đang thực hiện phương châm của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum là “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động người dân tham gia BHYT: “Chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền. Tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền đối với từng thôn, từng xã. Phát triển mạng lưới nhân viên đại lý thu. Đồng thời vận động xã hội hóa”.

Bà Hoàng Thu Thủy, Phó trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum, cho biết: “Bảo hiểm xã hội chia sẻ cách thức để cho người dân tham gia như thế nào cho phù hợp nhất. Ưu tiên cho trẻ nhỏ này, những bạn học sinh. Rồi ưu tiên những người lớn tuổi, ưu tiên cho những người là lao động chính trong gia đình tham gia trước và chia nhỏ thời gian tham gia ra. Họ có thể tham gia 3 tháng, 6 tháng thay vì họ phải tham gia cả năm để tạo điều kiện cho người ta có thể tham gia được”.

Với những giải pháp nêu trên, đến cuối tháng 9 vừa qua tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh Kon Tum đã tăng từ 89,59% thời điểm cuối năm 2021 lên trên 91%. Tuy nhiên, thực tế cho thấy để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống còn khó khăn thích ứng được với chính sách mới và tạo được sự bền vững về tỷ lệ dân số tham gia BHYT trước mắt vẫn cần sự hỗ trợ từ ngân sách. Được biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum cũng đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách Nhà nước tiếp tục đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT với mức tối thiểu 70% cho người dân ở khu vực mới bị điều chỉnh bởi Quyết định 861 giúp người dân có điều kiện chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyền lợi BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng
Quyền lợi BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng

VOV.VN - Quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng BHYT.

Quyền lợi BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng

Quyền lợi BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng

VOV.VN - Quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng BHYT.

Người bệnh giảm được “gánh nặng” chi phí nhờ tấm thẻ BHYT
Người bệnh giảm được “gánh nặng” chi phí nhờ tấm thẻ BHYT

VOV.VN - Khi ốm đau, nhất là khi bệnh nặng phải vào viện, chi phí tốn kém, nếu không có thẻ BHYT sẽ là gánh nặng cho nhiều gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những năm gần đây, số người dân tham gia BHYT ngày càng nhiều, đó là một tín hiệu đáng mừng.

Người bệnh giảm được “gánh nặng” chi phí nhờ tấm thẻ BHYT

Người bệnh giảm được “gánh nặng” chi phí nhờ tấm thẻ BHYT

VOV.VN - Khi ốm đau, nhất là khi bệnh nặng phải vào viện, chi phí tốn kém, nếu không có thẻ BHYT sẽ là gánh nặng cho nhiều gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những năm gần đây, số người dân tham gia BHYT ngày càng nhiều, đó là một tín hiệu đáng mừng.

Yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ KCB BHYT
Yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ KCB BHYT

VOV.VN - BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị chức năng kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ KCB BHYT

Yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ KCB BHYT

VOV.VN - BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị chức năng kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật.