Kỷ niệm 40 hợp tác y tế Việt Nam - Pháp

(VOV) - Hợp tác trong lĩnh vực y tế Việt - Pháp là hợp tác truyền thống lâu đời, tình nghĩa và hiệu quả nhất.

Tại buổi lễ kỷ niệm 40 hợp tác y tế Việt Nam - Pháp tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp tối 16/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định: Trong tất cả hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực y tế thì Pháp là hợp tác truyền thống lâu đời, tình nghĩa và hiệu quả nhất. Bộ trưởng cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân Việt Nam” cho 18 bác sỹ người Pháp để tri ân những cống hiến của họ cho ngành y Việt Nam, cho quan hệ hợp tác Việt- Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến đặc biệt nhấn mạnh đến hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong hợp tác y tế Việt – Pháp. Nước Pháp đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều thế hệ bác sỹ từ những năm 80 của thế kỷ 19; nhưng hợp tác y tế chính thức được triển khai khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 40 năm trước và đặc biệt phát triển sau khi Chính phủ hai nước ký Hiệp định hợp tác y dược, tháng 2/1993.

Trả lời PV Đài TNVN thường trú tại Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (người từng được đào tạo tại Pháp, từng được nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp) nhấn mạnh: “Trong tất cả những yếu tố thì yếu tố con người là quan trọng nhất, dù chúng ta có cơ sở vật chất nhưng không có con người thì không thể được, đặc biệt trong ngành y là ngành kỹ thuật chuyên sâu. Các giáo sư người Pháp, dù đã lớn tuổi, vẫn tận tâm giúp chúng ta có đội ngũ bác sỹ bắt kịp với trình độ trong khu vực. Thế hệ thầy thuốc hàng đầu Việt Nam hầu hết được đào tạo tại Pháp. Chúng tôi, những thế hệ được đào tạo tại Pháp, thấy rằng đào tạo của nước bạn cơ bản và toàn diện, giúp tất cả lĩnh vực về hệ thống y tế, dự phòng, về điều trị và quản lý rất tốt”.

Bộ trưởng Y tế̃ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân Việt Nam” cho bác sỹ người Pháp

Tại buổi lễ, Bộ trưởng đặc trách các vấn đề châu Âu và quốc tế, Bộ Các vấn đề xã hội và Y tế Pháp Cyril Cosme cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định hợp tác liên Chính phủ Việt- Pháp 1993 đã giúp khai thông chương trình đào tạo các bác sỹ nội trú cho Việt Nam, mở đường cho gần 2.000 bác sỹ trẻ Việt Nam có cơ hội làm việc nội trú trong các bệnh viện của Pháp.

Theo Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, ông Nguyễn Đức Hinh, Pháp dành riêng cho Việt Nam một số suất học bổng thực tập nội trú FFI, sau này là chương trình thực tập lấy Bằng Đào tạo Y khoa chuyên ngành (DFMS); nhờ đó, các bác sỹ của Việt Nam không phải dự tuyển chung với các bác sỹ nói tiếng Pháp trên toàn thế giới.

Để tri ân những cống hiến của các bác sỹ người Pháp, tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân Việt Nam” cho 18 bác sỹ người Pháp- những người đã gắn bó từ 15-20 năm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật công nghệ y học cho Việt Nam trong nhiều khoa, từ chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật mạch máu, nhi, sản khoa, phẫu thuật thần kinh, răng hàm mặt…

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa trường Claude Bernard 1 tại Lyon với trường Đại học Y Hà Nội

Bác sỹ Oliver Amstrong – người đã giúp đỡ Việt Nam suốt 15 năm qua và góp phần đào tạo khoảng 400 bác sỹ hồi sức cấp cứu trên toàn quố chia sẻ: “Hiệu quả hợp tác giữa chúng ta là rất lớn. Nhiều bác sỹ Việt Nam đã được đào tạo với chương trình nội trú FFI, rồi bây giờ là chương trình thực tập lấy Bằng Đào tạo Y khoa chuyên ngành (DFMS). Các bác sỹ Việt Nam tiến bộ rất nhanh, không chỉ trong khoa Hồi sức cấp cứu của tôi mà còn nhiều khoa khác. Do đó, chúng tôi cảm thấy rất vui và vinh dự được góp sức mình vào thúc đẩy hợp tác y tế giữa hai nước”.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa trường Claude Bernard 1 tại Lyon với trường Đại học Y Hà Nội, với nội dung tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển những chương trình đào tạo hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế đề nghị chi gần 115 triệu USD để chống cúm
Bộ Y tế đề nghị chi gần 115 triệu USD để chống cúm

(VOV) -Trong đó có trên 78 triệu USD từ tài trợ quốc tế và trên 36 triệu USD từ Chính phủ Việt Nam.

Bộ Y tế đề nghị chi gần 115 triệu USD để chống cúm

Bộ Y tế đề nghị chi gần 115 triệu USD để chống cúm

(VOV) -Trong đó có trên 78 triệu USD từ tài trợ quốc tế và trên 36 triệu USD từ Chính phủ Việt Nam.

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật  trong lĩnh vực y tế
Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực y tế

(VOV) -Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất cho ngành y tế Việt Nam

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật  trong lĩnh vực y tế

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực y tế

(VOV) -Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất cho ngành y tế Việt Nam

TPHCM triển khai phòng khám Bác sĩ gia đình tại trạm y tế
TPHCM triển khai phòng khám Bác sĩ gia đình tại trạm y tế

(VOV) - Sáng 17/5, Sở Y tế TP HCM khai trương 2 phòng khám Bác sĩ gia đình ở 2 trạm y tế phường.

TPHCM triển khai phòng khám Bác sĩ gia đình tại trạm y tế

TPHCM triển khai phòng khám Bác sĩ gia đình tại trạm y tế

(VOV) - Sáng 17/5, Sở Y tế TP HCM khai trương 2 phòng khám Bác sĩ gia đình ở 2 trạm y tế phường.