Kỳ thi vào 10 THPT: Sĩ tử không dám “học tủ” vì sợ “tủ đè”

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành việc ôn luyện và sẵn sàng tâm thế cho kỳ thi vào lớp 10 THPT sẽ diễn ra vào các ngày 18 và 19/6 tới đây.

Dịch bệnh kéo dài hơn nửa năm học, ngay sau khi được quay trở lại trường Vũ Linh Phương, học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Hà Nội đã bắt tay ngay vào việc ôn luyện các kiến thức cơ bản để an tâm hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

“Vì dịch bệnh kéo dài buộc phải học online trong suốt học kỳ 1 nên em cũng gặp khá nhiều khó khăn trong thời gian đó. Do đó, để không bị hổng kiến thức, em cũng cố gắng tự học thêm cũng như hỏi thêm cô giáo sau giờ lên lớp ở mỗi buổi học trực tuyến”, Linh Phương cho biết.

Ngay sau khi được quay trở lại học trực tiếp, Phương cũng như các bạn trong lớp được thầy cô hệ thống lại các kiến thức cũ cũng như làm thêm nhiều đề nâng cao vừa là để ôn luyện vừa là để làm quen với cách thức của một bài thi vào 10.

Nói về phương pháp ôn luyện cho kì thi vào 10, Linh Phương cho biết: “Đối với môn Toán, em học kỹ để nắm chắc lý thuyết rồi vận dụng vào các bài tập cụ thể. Còn với Văn, em học theo sơ đồ tư duy và luyện đề để nâng cao kỹ năng viết. Với Tiếng Anh, em cũng làm như vậy, đồng thời, em có ghi chép các lỗi sai ở môn này vào một quyển vở để tránh lặp lại lỗi sai tương tự”.

Mặc dù đã ôn luyện rất kỹ kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa cùng với một số dạng nâng cao, nhưng Linh Phương cũng không quên “bỏ tủ” một số bài. Với môn Ngữ Văn, Phương tập trung vào một số bài như “Nói với con” và “Mùa xuân nho nhỏ”.

“Thực ra em nghiêng về tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ” nhiều hơn. Em đã làm các dạng đề và nhận thấy bài thơ này lâu rồi chưa có trong đề thi nên khả năng xuất hiện trong năm nay khá cao”, Linh Phương cho biết.

Năm nay, Trần Vinh Hiển, học sinh lớp 9A2 Trường THCS Phan Chu Trinh đăng ký 2 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là Trường THPT Chu Văn An, nguyện vọng 2 là THPT Lê Quý Đôn.

Cũng giống như các bạn sắp sửa thi vào 10, Hiển rất mong bản thân em sẽ đạt kết quả như ý khi nguyện vọng 1 trở thành hiện thực.

“Em mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong kỳ thi vào 10 sắp tới. Và bản thân em hy vọng sẽ trúng tuyển và được trở thành học sinh của trường THPT Chu Văn An”, Hiển cho biết.

Đến thời điểm này, Hiển đã nắm chắc phần lớn toàn bộ tác phẩm Văn Học trong chương trình thi. Về môn Toán và Anh, em rất tự tin.

“Đối với môn Văn, em luyện tập các đề mà cô giáo cho và cùng với đó là học thuộc những kiến thức mà cô dạy. Đối với môn Toán, em đã thuần thục các dạng cơ bản. Ngoài ra, em cũng luyện tập thêm các dạng đề khó để đạt điểm cao nhất. Còn đối với Tiếng Anh, em luyện các từ mới, các cấu trúc để hoàn thành xuất sắc bài thi của mình”, Hiển nói.

Khác với Linh Phương, Vinh Hiển không dám “học tủ” vì sợ “tủ đè”. “Em không dám học tủ môn Văn. Thế nhưng em cũng mong sao đề thi Ngữ Văn năm nay sẽ thi vào thơ thay vì truyện ngắn. Bởi truyện không phải là sở trường của em”, Hiển chia sẻ.

Cùng quan điểm với Vinh Hiển, Lê Khánh Ngọc, học sinh lớp 9A2 trường THCS Ngô Sĩ Liên cũng không dám tự học theo kiểu chọn lọc kiến thức.

“Em không ôn tủ môn Văn, bởi thầy cô đã dặn dò nên ôn tập đầy đủ các bài trong chương trình học để đề phòng trường hợp xấu nhất là lệch tủ. Với Toán, bản thân em được làm đề từ sớm để quen với cấu trúc đề thi. Với môn tiếng Anh, em chú trọng vào phần trọng âm, phát âm và ngữ pháp”, Ngọc cho biết.

 Chia sẻ về kế hoạch ôn luyện cho kỳ thi cuối cấp quan trọng, Ngọc cho biết, mặc dù dịch bệnh kéo dài gần 1 năm học, nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhà trường, cùng thầy cô giáo nên em đã ôn tập kỹ càng và sẵn sàng một tâm thế tự tin để bước vào kỳ thi năm nay.

 “Lần đầu tiên tham gia vào kỳ thi lớn như vậy, em cảm thấy khá hồi hộp. Tuy nhiên, em tin rằng bản thân sẽ tự tin vượt qua kỳ thi với sự may mắn và tâm lý bình tĩnh khi vào phòng thi”, Ngọc chia sẻ.

Kỳ thi vào 10 năm nay, thành phố Hà Nội có 106.609 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi này sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/6 với ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Cho đến thời điểm hiện tại, các thí sinh đã hoàn tất quá trình ôn luyện và sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh cùng sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Phụ huynh cùng sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Chỉ còn 5 ngày nữa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội chính thức diễn ra, hôm nay, nhân ngày Rằm tháng 5, nhiều phụ huynh cùng sĩ tử đã đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám cầu may mắn.

Phụ huynh cùng sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Phụ huynh cùng sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Chỉ còn 5 ngày nữa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội chính thức diễn ra, hôm nay, nhân ngày Rằm tháng 5, nhiều phụ huynh cùng sĩ tử đã đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám cầu may mắn.

Thí sinh TP.HCM thở phào sau môn thi cuối cùng vào lớp 10
Thí sinh TP.HCM thở phào sau môn thi cuối cùng vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 12/6, các thí sinh ở TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Thí sinh TP.HCM thở phào sau môn thi cuối cùng vào lớp 10

Thí sinh TP.HCM thở phào sau môn thi cuối cùng vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 12/6, các thí sinh ở TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Bắc Kạn sẵn sàng phương án phòng chống mưa lũ cho kỳ thi vào lớp 10
Bắc Kạn sẵn sàng phương án phòng chống mưa lũ cho kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, tỉnh Bắc Kạn có hơn 3.000 thí sinh tham dự. Trước diễn biến bất thường của mưa lũ, tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Bắc Kạn sẵn sàng phương án phòng chống mưa lũ cho kỳ thi vào lớp 10

Bắc Kạn sẵn sàng phương án phòng chống mưa lũ cho kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, tỉnh Bắc Kạn có hơn 3.000 thí sinh tham dự. Trước diễn biến bất thường của mưa lũ, tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Ngày đầu thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Đề thi vừa sức với học sinh
Ngày đầu thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Đề thi vừa sức với học sinh

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trong ngày thi đầu tiên đã có hơn 600 thí sinh vắng mặt khi làm bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Ngày đầu thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Đề thi vừa sức với học sinh

Ngày đầu thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Đề thi vừa sức với học sinh

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trong ngày thi đầu tiên đã có hơn 600 thí sinh vắng mặt khi làm bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.