Lai Châu đảm bảo an toàn cho hành khách trên hành trình về quê ăn Tết

VOV.VN - Càng ngày cận tết Nguyên đán, bến xe khách tỉnh Lai Châu càng đông đúc, náo nhiệt. Mọi người đều háo hức để về quê sum họp với gia đình sau một năm làm việc vất vả. Tuy lưu lượng hành khách di chuyển đi và đến đông, nhưng nhờ sự chủ động của hành khách và các lực lượng chức năng, các chuyến xe vẫn đảm bảo an toàn.

 

Những ngày này, Bến xe khách tỉnh Lai Châu đang bước vào thời gian cao điểm phục vụ vận tải tết. Thống kê của các nhà xe và bến xe, số lượng chuyến xe tăng so với mọi năm, nhưng lượng hành khách chỉ đạt khoảng 60 - 80% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân được nhà bến và nhà xe đưa ra là do hành khách đã chủ động di chuyển bằng xe cá nhân và chủ động lịch đi lại, mua vé từ trước, nên giáp tết không còn cảnh chen chúc và đảm bảo trật tự khi ra vào bến.

Chị Nguyễn Thị Hà, hành khách có mặt tại bến xe cho biết: "Năm nay gia đình tôi đã thu xếp được công việc sớm để về quê ăn tết, nên đã đặt vé trước 10 ngày để đảm bảo cả gia đình 4 người.  Khi đặt vé trước chúng ta ra bến xe thì chúng ta không phải tranh giành chỗ ngồi và có được chỗ ngồi rất ổn định".

Theo kế hoạch, bến xe khách tỉnh Lai Châu bắt đầu phục vụ vận tải hành khách dịp tết Nguyên đán từ ngày 30/1 (tức ngày 20 tháng chạp). Sau một tuần phục vụ, trung bình một ngày có khoảng 180 chuyến xe đi và đến, lượng hành khách phục vụ trung bình từ 2.000 - 2.500 người.

Lái xe Đào Công Thanh, nhà xe Sơn Phương cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân di chuyển về quê ăn tết, nhà xe đã phối hợp với nhà bến chủ động bán vé sớm cho hành khách bằng nhiều hình thức. Từ đó giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian và lựa chọn được phương tiện, hành trình phù hợp nhất để đi lại.

"Tôi thấy năm nay khánh tự đi lại nhiều, lượng khách cũng giảm so với các năm trước. Nhà xe đã bố trí điện thoại đường dây nóng và nhận vé online và các áp để hành khách thuận lợi khi đặt vé. Nhà xe cũng cam kết không tăng giá vé, không chở quá số người theo quy định, đi đúng ngày giờ và tuyến quy định, nên tạo được sự yên tâm cho hành khách", lái xe Thanh nói.

Mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân, không để xảy ra ùn đọng khách tại bến xe được lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đặt lên hàng đầu. Vì vậy, ngoài đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp vận tải và hành khách ra vào bến xe, nhà bến còn không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Bến xe khách tỉnh Lai Châu cho biết nhà bến đã chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển khách dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024 từ sớm. Từ đó, tuyên truyền về thời gian hoạt động phục vụ của bến, các tuyến đường, giờ xe xuất bến trên bảng điện tử; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ của cán bộ, nhân viên bến xe, có phương án và biện pháp tăng cường phương tiện để giải tỏa lượng khách trong trường hợp quá tải.

"Bến xe đã chủ động xây dựng kế hoạch để phục vụ hành khách đi lại được thuận tiện. Cụ thể đã tổ chức phương án bán vé sớm, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, tính chủ động cho hành khách khi đi xe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điều kiện phương tiện khi xe tới bến để đảm bảo đúng quy định. Và tăng cường lực lượng phối hợp với các nhà xe để tuyên truyền, vận động lái, phụ xe thực hiện và chấp hành nghiêm về các điều kiện vận tải hành khách", ông Nguyễn Minh Sơn nói.

Cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu bắt đầu đợt nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đây là thời điểm được dự báo nhu cầu di chuyển tăng mạnh, nhà bến và các nhà xe đã chủ động và sẵn sàng phương án phục vụ, với mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn cho hành khách trên hành trình về quê ăn tết.

Nhu cầu đi lại tại Thừa Thiên Huế vẫn chưa cao

PV  Lê Hiếu/VOV-Miền Trung thông tin: Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đợt cao điểm bảo đảm an toàn về vận tải và trật tự giao thông phục vụ Tết Giáp Thìn 2024. Các lực lượng chức năng ở Thừa Thiên Huế tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đáp ứng đủ phương tiện giao thông phục vụ trước, trong và sau Tết. 

 

Những ngày gần Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Bến xe Huế và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn hưởng ứng đợt phát động kế hoạch đợt cao điểm về vận tải và trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết. Ông Trần Nguyễn Duy Hùng, lái xe khách tuyến Huế - Đà Nẵng cho biết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong các ngày gần Tết.

“Bên đội xe chúng tôi phục vụ đủ, chạy thì đảm bảo an toàn. Khi mô mình phục vụ khách chất lượng tốt nhất, đều lượng khách thì năm nay khách quá yếu. Thường mọi năm thì mùa Tết ni chạy tốt nhưng năm nay không có khách luôn. Hy vọng chạy cho có khách để có cái Tết ấm no”, ông Hùng nói.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, Công ty cổ phần Bến xe Huế huy động 500 đầu xe phục vụ hành khách các tuyến. Điểm bán vé tại bến được thực hiện liên tục từ 4 giờ 30 phút sáng đến 18 giờ hàng ngày. Công ty thông báo cụ thể lịch trình xe chạy, giá cước; đảm bảo công tác an ninh trật tự tại bến, không để xảy ra trộm cắp, cháy nổ…

Ông Phạm Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Huế cho biết: trong đợt cao điểm phục vụ Tết Giáp Thìn, đơn vị đảm bảo công tác an ninh trật tự tại bến.

“Phía Công ty Cổ phần Bến xe Huế chỉ đạo Bến xe phía nam và Bến xe phía bắc triển khai các công tác phục vụ. Hiện nay, chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng của tỉnh, của thành phố để đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết", ông Sơn cho biết.

Trong đợt cao điểm phục Tết Giáp Thìn, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách đã ký cam kết thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vận tải. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các lái xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn. Dịp này, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lái xe chở quá tải, sang nhượng khách, chạy không đúng tuyến quy định, tranh giành khách.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Dịp Tết, người dân và phương tiện, mật độ lưu thông tăng thì có các phương án phân luồng phù hợp để chủ động tránh ùn tắc giao thông trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân. Huy động tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm là các lỗi nguyên nhân xảy ra tai nạn như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, rồi các vi phạm về quá khổ, quá tải, lạng lách, đánh võng là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo an toàn trên những chuyến xe Tết
Đảm bảo an toàn trên những chuyến xe Tết

VOV.VN - Những ngày này, người dân các tỉnh, thành phố miền Trung hối hả rời phố về quê ăn Tết. Tại thành phố Đà Nẵng, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn trên từng chuyến xe để mọi người, mọi nhà đều về quê sum họp cùng gia đình. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông thường trú khu vực miền Trung.

Đảm bảo an toàn trên những chuyến xe Tết

Đảm bảo an toàn trên những chuyến xe Tết

VOV.VN - Những ngày này, người dân các tỉnh, thành phố miền Trung hối hả rời phố về quê ăn Tết. Tại thành phố Đà Nẵng, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn trên từng chuyến xe để mọi người, mọi nhà đều về quê sum họp cùng gia đình. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông thường trú khu vực miền Trung.

Xe bán tải mất lái lao xuống mương khiến 3 người thương vong
Xe bán tải mất lái lao xuống mương khiến 3 người thương vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương vừa xảy ra sáng nay (06/02) trên Quốc lộ 4A, đoạn qua địa phận huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

Xe bán tải mất lái lao xuống mương khiến 3 người thương vong

Xe bán tải mất lái lao xuống mương khiến 3 người thương vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương vừa xảy ra sáng nay (06/02) trên Quốc lộ 4A, đoạn qua địa phận huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi “đón xe máy” tặng quà người dân về quê ăn Tết
Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi “đón xe máy” tặng quà người dân về quê ăn Tết

VOV.VN - Những ngày cận Tết, người lao động làm việc ở các tỉnh, thành phố phía Nam về quê ăn Tết ngày một đông. Phần lớn trong số này về các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị bằng xe máy. Chia sẻ với những vất vả của bà con, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức điểm tiếp tế lương thực, nước uống hỗ trợ người dân trên đường về quê.

Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi “đón xe máy” tặng quà người dân về quê ăn Tết

Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi “đón xe máy” tặng quà người dân về quê ăn Tết

VOV.VN - Những ngày cận Tết, người lao động làm việc ở các tỉnh, thành phố phía Nam về quê ăn Tết ngày một đông. Phần lớn trong số này về các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị bằng xe máy. Chia sẻ với những vất vả của bà con, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức điểm tiếp tế lương thực, nước uống hỗ trợ người dân trên đường về quê.