Lái xe quá tải, bỏ trốn bị phạt gần 40 triệu đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Tiền Giang xử phạt đối với trường hợp tài xế điều khiển phương tiện quá tải, không chấp hành khi kiểm tra với số tiền là 39,5 triệu đồng.

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các cơ quan chức năng thống nhất ban hành quyết định xử phạt đối với trường hợp tài xế điều khiển phương tiện quá tải, không chấp hành khi kiểm tra với số tiền là 39,5 triệu đồng.

Khoảng 23h ngày 24/5, tài xế Tô Ngọc Tuấn, ngụ phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang điều khiển xe ô tô tải mang biển số 67C - 029.77 chở đường cát, lưu thông trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có biểu hiện kém an toàn giao thông.

Phương tiện vi phạm an toàn giao thông bị cơ quan chức năng xử lý.
Khi phát hiện, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đã chặn xe dừng để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Tuấn không xuất trình hóa đơn chứng từ hàng hóa. Sau đó, Tổ công tác đưa phương tiện này đến Cụm công nghiệp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè để cân trọng tải, nhưng tài xế Tuấn không chấp hành yêu cầu của lực lượng kiểm tra, tự ý khóa cửa xe, rồi bỏ đi nơi khác.

Đến gần 10h sáng ngày  25/5, cơ quan chức năng mới tiến hành cân trọng tải phương tiện này và xác định, xe đã vượt quá trọng tải cho phép gần 140%. Căn cứ vào mức độ vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và tài xế xe ô tô tải với các lỗi: Giao xe cho tài xế chở hàng vượt quá trọng tải cho phép; không chấp hành việc kiểm tra trọng tải khi có yêu cầu kiểm tra, chở hàng vượt trọng tải cho phép.

Ngoài bị xử phạt với số tiền là 39,5 triệu đồng, số hàng hóa trên phương tiện vi phạm và các giấy tờ có liên quan bị tạm giữ để lực lượng chức năng xác minh, làm rõ và xử lí theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe quá tải phá nát đường, chủ xe thường bất hợp tác khi bị xử lý
Xe quá tải phá nát đường, chủ xe thường bất hợp tác khi bị xử lý

VOV.VN -Nhiều DN có xe vi phạm về tải trọng tìm mọi cách né tránh, cho người theo dõi tổ công tác, khi bị kiểm tra thì dấu xe, không chấp hành.

Xe quá tải phá nát đường, chủ xe thường bất hợp tác khi bị xử lý

Xe quá tải phá nát đường, chủ xe thường bất hợp tác khi bị xử lý

VOV.VN -Nhiều DN có xe vi phạm về tải trọng tìm mọi cách né tránh, cho người theo dõi tổ công tác, khi bị kiểm tra thì dấu xe, không chấp hành.

Xe quá tải vẫn còn hoành hành trên đường phố TP.HCM
Xe quá tải vẫn còn hoành hành trên đường phố TP.HCM

VOV.VN - Trong tháng 3/2018, có tới 35/42 lượt xe bị kiểm tra lại các trạm cân trên địa bàn TPHCM là chở hàng quá tải. 

Xe quá tải vẫn còn hoành hành trên đường phố TP.HCM

Xe quá tải vẫn còn hoành hành trên đường phố TP.HCM

VOV.VN - Trong tháng 3/2018, có tới 35/42 lượt xe bị kiểm tra lại các trạm cân trên địa bàn TPHCM là chở hàng quá tải. 

Khó xử lý xe quá tải: Một phần lỗi tại cái cân?
Khó xử lý xe quá tải: Một phần lỗi tại cái cân?

VOV.VN - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong 6 tháng qua, lực lượng chức năng cả nước kiểm tra gần 150.000 phương tiện vận tải,

Khó xử lý xe quá tải: Một phần lỗi tại cái cân?

Khó xử lý xe quá tải: Một phần lỗi tại cái cân?

VOV.VN - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong 6 tháng qua, lực lượng chức năng cả nước kiểm tra gần 150.000 phương tiện vận tải,

Tỉnh lộ ở Hà Nội “nát” vì xe quá tải: Cơ quan chức năng nói gì?
Tỉnh lộ ở Hà Nội “nát” vì xe quá tải: Cơ quan chức năng nói gì?

VOV.VN - Thường xuyên hoạt động vào khung giờ vắng bóng lực lượng chức năng, các phương tiện trọng tải lớn né BOT đang “băm nát”tuyến đường tỉnh lộ.

Tỉnh lộ ở Hà Nội “nát” vì xe quá tải: Cơ quan chức năng nói gì?

Tỉnh lộ ở Hà Nội “nát” vì xe quá tải: Cơ quan chức năng nói gì?

VOV.VN - Thường xuyên hoạt động vào khung giờ vắng bóng lực lượng chức năng, các phương tiện trọng tải lớn né BOT đang “băm nát”tuyến đường tỉnh lộ.