Lâm Đồng: Tỉnh lộ 722 mới thông xe đã lo sạt lở
VOV.VN - Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái taluy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão.
Tỉnh lộ ĐT722 có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, thông xe cuối tháng 6, mở thêm tuyến kết nối từ Đà Lạt đi Buôn Ma Thuột, rút ngắn hành trình gần 50 km.
Do tuyến đường xuyên qua khu vực đồi núi, nhiều đoạn có taluy cao sát mặt đường. Sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, một số vị trí đã xuất hiện xói lở, sạt trượt; đất đá tràn xuống sát mặt đường, ảnh hưởng đến một số hạng mục thoát nước, gia cố. Biển cảnh báo sạt lở được đặt tại các điểm xung yếu.
Tại một số vị trí, đơn vị thi công đang che phủ, gia cố tạm thời, đồng thời huy động máy móc xử lý đất đá và hoàn thiện các hạng mục.
“Tương đối nguy hiểm vì không chắc chắn, taluy họ phun bê tông thôi chứ đâu có tí sắt thép nào. Khi mưa gió, nguy cơ sạt lở đi lại rất nguy hiểm”, ông Ha Kai, ở thôn Đưng K’Nớ, xã Đam Rông 4, thường xuyên đi lại trên tuyến đường, lo ngại.
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4 cho biết, tỉnh lộ 722 có ý nghĩa quan trọng, giúp kết nối khu vực Đưng K’Nớ với trung tâm xã và rút ngắn hướng đi về Đà Lạt. Tuy nhiên, tuyến đường mới mở xuyên núi, có nhiều taluy âm, taluy dương nên nguy cơ sạt lở trong mùa mưa rất lớn. Chính quyền địa phương đang tăng cường kiểm tra, cảnh báo tại các vị trí xung yếu.
“Tuyến đường DT722 là đường mới, nguy cơ sạt lở rất lớn. Chúng tôi thường xuyên cho người đi kiểm tra, rà soát để khi xảy ra sạt lở thì có khắc phục ngay, và có cảnh báo kịp thời đến người dân và du khách”, ông Nguyễn Văn Quang nói.
Trước nguy cơ sạt lở trên tuyến, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xã Đam Rông 4 và các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát, gia cố các vị trí xung yếu, chủ động xử lý khi có sự cố, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa.