Diễn đàn “Phát triển đô thị Đà Nẵng”- Học tập kinh nghiệm từ Nhật Bản

VOV.VN - Đà Nẵng chọn Yokohama (Nhật Bản) là thành phố kiểu mẫu để tiếp thu những kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển và vận hành cảng biển, quy hoạch đô thị, phát triển bền vững vì có điều kiện địa lý và định hướng phát triển khá tương đồng.

Chiều 16/1, tại thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn phát triển đô thị Đà Nẵng. Đây là lần thứ 12, thành phố Đà Nẵng và thành phố Yokohama của Nhật Bản phối hợp tổ chức diễn đàn này. Đà Nẵng đã chọn Yokohama là thành phố kiểu mẫu để tiếp thu những kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển và vận hành cảng biển, quy hoạch đô thị, phát triển bền vững vì có điều kiện địa lý và định hướng phát triển khá tương đồng.

Thành phố Đà Nẵng và thành phố Yokohama của Nhật Bản bắt đầu quan hệ hợp tác từ năm 2013 và đã ký kết “Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật hướng tới phát triển bền vững”. Năm 2013, Diễn đàn Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên được tổ chức và đến nay đã có 12 lần tổ chức Diễn đàn này tại 2 địa phương. Diễn đàn đã giúp các nhà lãnh đạo, các chuyên gia, doanh nghiệp đến từ thành phố Yokohama cùng với thành phố Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng về xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Đến nay, thành phố Yokohama đã phát triển trở thành đô thị lớn thứ 2 và là một trong những cảng quốc tế chính của Nhật Bản, đi đầu về phát triển công nghiệp nặng. Với những điều kiện địa lý và định hướng phát triển khá tương đồng nhau, Đà Nẵng đã chọn Yokohama là thành phố kiểu mẫu để tiếp thu những kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển và vận hành cảng biển, quy hoạch đô thị, phát triển bền vững...

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng cho rằng, thành phố Đà Nẵng đã đặt mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn để trở thành trung tâm thương mại, logistics, tài chính, du lịch, công nghệ cao,… của khu vực Đông Nam Á. Yokohama là thành phố cảng giống như Đà Nẵng và vùng công nghiệp lớn nhất tại Nhật Bản. Thành phố Yokohama cũng là một điểm du lịch nổi tiếng, ngành du lịch rất phát triển.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng kỳ vọng vào sự phát triển cao hơn trong mối quan hệ giữa 2 thành phố trong thời gian tới: “Thành phố Yokohama cũng là một phần của vùng công nghiệp lớn nhất tại Nhật Bản – vùng công nghiệp Keihin. Do đó có nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, IT đang hoạt động tại thành phố. Vì vậy có thể nói thành phố Yokohama là một thành phố rất đáng để tham khảo khi Đà Nẵng thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn. Mối quan hệ hợp tác, liên kết với thành phố Yokohama vô cùng hữu ích đối với thành phố Đà Nẵng”.

Đến nay, thành phố Yokohama của Nhật Bản đã hỗ trợ thành phố Đà Nẵng về quy hoạch, định hướng hỗ trợ phát triển một số dự án chiến lược. Hai bên đã tập trung xúc tiến, thúc đẩy tiến độ triển khai các hỗ trợ của đối tác Nhật Bản một số lĩnh vực: Nghiên cứu hệ thống tàu điện ngầm, Nghiên cứu tái thiết đô thị và xây dựng mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm), Xúc tiến việc xây dựng thành phố tự nguyện trong phát triển bền vững, Xúc tiến các dự án năng lượng sạch và phát triển khu công nghiệp sinh thái...

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Diễn đàn là cơ hội để 2 địa phương cùng trao đổi về các chủ đề: Khu công nghiệp sinh thái, Quản lý chất thải rắn, Phát triển đô thị thông minh, Phát triển bền vững, Kết nối kinh doanh giữa Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng với các doanh nghiệp thành phố Yokohama. Từ đó làm cơ sở nghiên cứu, đưa ra những giải pháp xây dựng, phát triển đô thị thông minh Đà Nẵng, giúp Đà Nẵng giải quyết các vấn đề cấp thiết hiện nay như quản lý giao thông, đô thị, thoát nước, an ninh trật tự, môi trường, giáo dục, y tế, phát triển kinh tế...

Ông Lê Quang Nam nói: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả hơn nữa từ chính quyền và các doanh nghiệp tại thành phố Yokohama chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật để Đà Nẵng phát triển, vươn lên trở thành một điểm sáng trong mạng lưới đô thị ở châu Á và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Đà Nẵng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng đề nghị cho phép chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị
Đà Nẵng đề nghị cho phép chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đang đề nghị Trung ương, Quốc hội xem xét cho phép chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù cho Đà Nẵng, tạo ra động lực mới để phát triển thành phố.

Đà Nẵng đề nghị cho phép chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị

Đà Nẵng đề nghị cho phép chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đang đề nghị Trung ương, Quốc hội xem xét cho phép chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù cho Đà Nẵng, tạo ra động lực mới để phát triển thành phố.

Phản hồi sau loạt bài về xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng của VOV
Phản hồi sau loạt bài về xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng của VOV

VOV.VN - Sau khi nghe loạt bài này, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội) cho rằng, loạt bài đã nói đúng, nói trúng vấn đề cấp bách về xây dựng chính quyền đô thị hiện nay.

Phản hồi sau loạt bài về xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng của VOV

Phản hồi sau loạt bài về xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng của VOV

VOV.VN - Sau khi nghe loạt bài này, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội) cho rằng, loạt bài đã nói đúng, nói trúng vấn đề cấp bách về xây dựng chính quyền đô thị hiện nay.

Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp hạn chế ngập lụt đô thị
Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp hạn chế ngập lụt đô thị

VOV.VN - Hôm nay (1/11) tại Đà Nẵng trời tạnh mưa, tình trạng ngập lụt đô thị không còn đáng lo ngại như những đợt mưa trước. Trên nhiều đường phố, các khu dân cư, công nhân tiếp tục thực hiện nạo vét cống rãnh. Đà Nẵng đang triển khai thực hiện một số giải pháp hạn chế ngập lụt đô thị.

Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp hạn chế ngập lụt đô thị

Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp hạn chế ngập lụt đô thị

VOV.VN - Hôm nay (1/11) tại Đà Nẵng trời tạnh mưa, tình trạng ngập lụt đô thị không còn đáng lo ngại như những đợt mưa trước. Trên nhiều đường phố, các khu dân cư, công nhân tiếp tục thực hiện nạo vét cống rãnh. Đà Nẵng đang triển khai thực hiện một số giải pháp hạn chế ngập lụt đô thị.