Làm rõ căn cứ bồi thường cho người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Việc bổ sung quyền được bồi thường đối với người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhận được sự đồng tình của nhiều ĐBQH.

 Bảo vệ thực chất người đấu tranh chống tham nhũng

Chiều 4/8, tại phiên thảo luận tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ĐBQH thống nhất sự cần thiết sửa đổi luật nhằm thể chế hóa chủ trương bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời khắc phục những bất cập sau gần 8 năm thi hành.

Đóng góp về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) tán thành việc bổ sung quy định: "Trường hợp luật khác có quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước áp dụng theo luật đó".

Theo đại biểu, quy định này tạo sự linh hoạt trong áp dụng pháp luật, bảo đảm tính ổn định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tránh phải sửa đổi luật mỗi khi luật chuyên ngành bổ sung các trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Đối với việc bổ sung quyền được bồi thường đối với người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân của họ, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà bày tỏ đồng tình cho biết, quy định này nhằm thể chế hóa Quy định số 231-QĐ/TW, góp phần hoàn thiện cơ chế bảo vệ những người đấu tranh vì lợi ích chung. Người đấu tranh chống tiêu cực chỉ được áp dụng cơ chế bảo vệ khi thực hiện đúng quy định của pháp luật về tố cáo, tố giác hoặc phản ánh. Khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng, áp dụng không đúng hoặc không kịp thời các biện pháp bảo vệ dẫn đến thiệt hại thì việc được yêu cầu Nhà nước bồi thường là cần thiết và phù hợp.

Cùng quan tâm đến nội dung này, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai cũng tán thành việc bổ sung trách nhiệm bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không đúng, không kịp thời các biện pháp bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị dự thảo luật cần làm rõ nội hàm pháp lý của khái niệm "tiêu cực", xác định cụ thể đối tượng được bảo vệ, cơ quan có trách nhiệm bảo vệ, thời điểm phát sinh nghĩa vụ bảo vệ, các biện pháp phải áp dụng cũng như căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại. Theo đại biểu, nếu những nội dung này không được quy định rõ thì quyền được ghi nhận trong luật sẽ khó triển khai trên thực tế. Đồng thời, cần nghiên cứu sửa đổi đồng bộ với Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Tố cáo để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đánh giá kỹ tác động khi mở rộng phạm vi bồi thường trong quản lý thuế

Liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý thuế, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà cho rằng, việc dự thảo sửa đổi theo hướng quy định chung là "thực hiện hành vi trái pháp luật trong hoạt động quản lý thuế và các khoản thu khác theo Luật Quản lý thuế" thay cho việc liệt kê từng hành vi cụ thể sẽ bảo đảm thống nhất với Luật Quản lý thuế, khắc phục những điểm chưa rõ của quy định hiện hành và chưa hẳn làm mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường, mà chủ yếu là hoàn thiện kỹ thuật lập pháp để thuận lợi hơn trong quá trình áp dụng. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục đánh giá tác động để bảo đảm tính khả thi nếu còn có ý kiến cho rằng phạm vi bồi thường được mở rộng.

Ở góc độ khác, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng việc mở rộng từ 4 nhóm hành vi cụ thể như luật hiện hành sang toàn bộ các hành vi trái pháp luật trong hoạt động quản lý thuế là thay đổi chính sách lớn. Theo đại biểu, quy định này có thể làm phát sinh trách nhiệm bồi thường đối với nhiều nhóm hành vi hơn, trong khi hồ sơ dự án luật chưa đánh giá đầy đủ tác động về ngân sách, nhân lực và ảnh hưởng đối với doanh nghiệp.

Vì vậy, đại biểu đề nghị trước mắt tiếp tục giữ quy định hiện hành, chỉ mở rộng phạm vi bồi thường khi đã có đánh giá tác động đầy đủ và xác định rõ danh mục hành vi phát sinh trách nhiệm bồi thường, tránh quy định mang tính dẫn chiếu quá khái quát khiến cả những sai sót thủ tục nhỏ cũng có thể phát sinh yêu cầu bồi thường.

ong-hoang-thanh-tung.jpg

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân

VOV.VN - Sáng nay (3/8), Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sửa Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: bảo đảm tốt hơn quyền lợi công dân
Sửa Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: bảo đảm tốt hơn quyền lợi công dân

VOV.VN - Thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026, Bộ Tư pháp đang xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đây là một trong dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8/2026.

Sửa Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: bảo đảm tốt hơn quyền lợi công dân

Sửa Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: bảo đảm tốt hơn quyền lợi công dân

VOV.VN - Thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026, Bộ Tư pháp đang xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đây là một trong dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8/2026.

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Người chống tham nhũng được bồi thường
Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Người chống tham nhũng được bồi thường

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đề xuất bổ sung quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân của họ nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng.

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Người chống tham nhũng được bồi thường

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Người chống tham nhũng được bồi thường

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đề xuất bổ sung quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân của họ nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng.

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân
Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân

VOV.VN - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sẽ được sửa đổi theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra.

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân

VOV.VN - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sẽ được sửa đổi theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra.

Không được bồi thường khi bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
Không được bồi thường khi bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

VOV.VN - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, nếu cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất mà vi phạm pháp luật về đất đai thì có thể bị thu hồi đất.

Không được bồi thường khi bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Không được bồi thường khi bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

VOV.VN - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, nếu cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất mà vi phạm pháp luật về đất đai thì có thể bị thu hồi đất.

Luật đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất
Luật đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất

Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở...

Luật đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất

Luật đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất

Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở...