Lấn chiếm vỉa hè vào khu biệt thự, nguyên Phó Tư lệnh QK9 phải tháo dỡ

VOV.VN -Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ xác nhận, đến thời điểm này công việc tháo dỡ của ông Tuấn đã hoàn tất

Sáng nay (29/5), trao đổi với phóng viên VOV về vấn đề tháo dỡ tường rào của Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã xây dựng ngoài quyền sử dụng đất tại khu dân cư An Thới, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ xác nhận, đến thời điểm này công việc tháo dỡ của ông Tuấn đã hoàn tất và trả lại mặt bằng. UBND phường Bùi Hữu Nghĩa sẽ cử cán bộ đo đạc lại chính xác phần đất lấn chiếm và báo cáo về quận Bình Thủy trong tuần này.

Phường Bùi Hữu Nghĩa sẽ tiến hành cử cán bộ xuống đo đạc lại chính xác phần đất lấn chiếm và báo cáo về quận Bình Thủy trong tuần này.

Ngoài việc tháo dỡ tường rào để trả lại phần đất đã xây dựng ngoài quyền sử dụng đất của Thiếu tướng Lê Minh Tuấn tại khu dân cư An Thới, ông Tuấn còn phải di dời thêm một đoạn tường rào mặt tiền.

Trước đó, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, khi xây dựng biệt thự, có xây tường bao chiếm phần vỉa hè dự mở tại khu dân cư An Thới.

Trước đó như đã thông tin, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, khi xây dựng biệt thự, có xây tường bao chiếm phần vỉa hè dự kiến mở tại khu dân cư An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ vào khuôn viên biệt thự. Đây là phần vỉa hè này nằm trong quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư An Thới do UBND TP Cần Thơ phê duyệt.

Sau khi báo chí thông tin về vụ việc lấn chiếm vỉa hè, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo quận Bình Thủy và phường Bùi Hữu Nghĩa thực hiện theo đúng quy định và xử lý dứt điểm vụ việc nêu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mường Thanh đề nghị cấp điện nước để tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép
Mường Thanh đề nghị cấp điện nước để tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép

VOV.VN -Mặc dù chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện công trình dưới 39 tầng nhưng sau đó lại xây đến 43 tầng.

Mường Thanh đề nghị cấp điện nước để tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép

Mường Thanh đề nghị cấp điện nước để tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép

VOV.VN -Mặc dù chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện công trình dưới 39 tầng nhưng sau đó lại xây đến 43 tầng.

TPHCM: Vỉa hè bị lấn chiếm là do thực thi pháp luật không nghiêm
TPHCM: Vỉa hè bị lấn chiếm là do thực thi pháp luật không nghiêm

VOV.VN - Sau mỗi đợt ra quân rầm rộ chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè thì chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng này lại đâu vào đó. 

TPHCM: Vỉa hè bị lấn chiếm là do thực thi pháp luật không nghiêm

TPHCM: Vỉa hè bị lấn chiếm là do thực thi pháp luật không nghiêm

VOV.VN - Sau mỗi đợt ra quân rầm rộ chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè thì chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng này lại đâu vào đó. 

Quyết định cưỡng chế  bức tường xây dựng sai phép ở TP Nha Trang
Quyết định cưỡng chế bức tường xây dựng sai phép ở TP Nha Trang

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa buộc chủ đầu tư là Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang phải tháo dỡ bức tường xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng.

Quyết định cưỡng chế  bức tường xây dựng sai phép ở TP Nha Trang

Quyết định cưỡng chế bức tường xây dựng sai phép ở TP Nha Trang

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa buộc chủ đầu tư là Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang phải tháo dỡ bức tường xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng.