Lạng Sơn: Tặng quà, thăm hỏi lái xe, chủ hàng phải đón Tết tại cửa khẩu

VOV.VN - Ngày cuối cùng của năm Quý Mão, hoạt động biên mậu tại 5 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn là Tân Thanh, Chi Ma, Na Hình, Cốc Nam và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn diễn ra. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu vẫn làm việc tích cực để hàng hóa được thông quannhanh và hiệu quả nhất.

Tại cửa khẩu Tân Thanh những ngày giáp tết, lưu lượng xe chở hàng hóa nông sản, hoa quả tươi xuất nhập khẩu qua đây đều đạt từ 350 – 400 xe/ngày. Riêng ngày 30 Tết, lượng xe lưu lại bãi Tân Thanh chỉ còn 60 xe; trong đó 30 xe chờ xuất khẩu.

Lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu đã triển khai các nhiệm vụ, chuyên đề cụ thể, cùng nhau phối hợp trong công tác kiểm tra hàng hóa, điều tết phương tiện, rà soát thủ tục hồ sơ thông quan… Còn tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các lực lượng chuyên môn Biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế vẫn duy trì vị trí thực hiện nhiệm vụ đến 20h.

Đến chiều tối 30 Tết, số lượng phương tiện chở hàng còn lưu tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn khoảng trên dưới 100 xe. Với những lái xe còn ở lại các bến bãi, khu vực các cửa khẩu ngày 30 Tết không kịp trở về địa phương đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban Quản lý đã phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ, thăm hỏi và tặng quà Tết.

Anh Võ Văn An, lái xe tới từ tỉnh Bình Thuận bày tỏ: “Đón tết ở xa quê không ai mong muốn hết, vì công việc mà, nói chung mình cố gắng 3,4 ngày nữa là cũng được về nhà rồi. Thời tiết ở đây thì rất lạnh, nhưng được sự quan tâm của anh em thì mình cũng thấy vui và ấm lòng hơn”.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết: Đơn vị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng, doanh nghiệp tặng trên 100 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng bao gồm tiền mặt và bánh kẹo Tết, đồng thời phối hợp với các bến bãi tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cho chủ hàng, tài xế về chỗ ăn, ngủ, nghỉ.

“Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, Ban quản lý đã chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các chủ hàng, lái xe tại cửa khẩu. Đây là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho mọi người vì điều kiện không thể trở về quê ăn Tết trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này. Bước sang năm mới chúng tôi cũng mong muốn rằng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các chủ hàng, lái xe tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn” - ông Hoàng Khánh Duy nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định dịp Tết
Đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định dịp Tết

VOV.VN - Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Định (Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 19) đang thi công dang dở, nhiều vị trí có nguy cơ gây ách tắc trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định dịp Tết

Đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định dịp Tết

VOV.VN - Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Định (Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 19) đang thi công dang dở, nhiều vị trí có nguy cơ gây ách tắc trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi “đón xe máy” tặng quà người dân về quê ăn Tết
Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi “đón xe máy” tặng quà người dân về quê ăn Tết

VOV.VN - Những ngày cận Tết, người lao động làm việc ở các tỉnh, thành phố phía Nam về quê ăn Tết ngày một đông. Phần lớn trong số này về các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị bằng xe máy. Chia sẻ với những vất vả của bà con, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức điểm tiếp tế lương thực, nước uống hỗ trợ người dân trên đường về quê.

Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi “đón xe máy” tặng quà người dân về quê ăn Tết

Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi “đón xe máy” tặng quà người dân về quê ăn Tết

VOV.VN - Những ngày cận Tết, người lao động làm việc ở các tỉnh, thành phố phía Nam về quê ăn Tết ngày một đông. Phần lớn trong số này về các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị bằng xe máy. Chia sẻ với những vất vả của bà con, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức điểm tiếp tế lương thực, nước uống hỗ trợ người dân trên đường về quê.

Tuyệt đối không để người bệnh tự mua thuốc trong quá trình điều trị dịp Tết
Tuyệt đối không để người bệnh tự mua thuốc trong quá trình điều trị dịp Tết

VOV.VN - BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; thông báo số điện thoại trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tới người dân, cơ sở KCB BHYT; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của người bệnh BHYT và cơ sở KCB về chế độ KCB BHYT.

Tuyệt đối không để người bệnh tự mua thuốc trong quá trình điều trị dịp Tết

Tuyệt đối không để người bệnh tự mua thuốc trong quá trình điều trị dịp Tết

VOV.VN - BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; thông báo số điện thoại trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tới người dân, cơ sở KCB BHYT; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của người bệnh BHYT và cơ sở KCB về chế độ KCB BHYT.