Lào Cai chủ động ứng phó trước nguy cơ cháy rừng

VOV.VN - Bước vào mùa khô, dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai thường xuyên ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm (cấp IV, cấp V). Thời điểm này cũng đúng vào dịp người dân đốt nương làm rẫy trồng ngô, sắn cho vụ đầu năm mới. Chính vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm và chủ động với các phương án xử lý khi cháy rừng xảy ra.

 

Trung tuần tháng 2 vừa qua tại khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa đã liên tiếp xảy ra nhiều điểm cháy, đáng chú ý là vụ cháy rừng tại xã Tả Van, thị xã Sa Pa. Từ việc làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, cũng như chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy rừng, nên một số vụ cháy rừng tại khu vực thị xã Sa pa và huyện Bát Xát đã được các lực lượng chức năng xử lý kịp thời không để cháy lan sang khu vực rừng quốc gia.

Sau vụ cháy rừng mới đây tại khu vực xã Tả Van, thị xã Sa Pa, ông Nguyễn Xuân Sâm, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, cho biết: "Chúng tôi đánh giá công tác phát hiện tổ chức ứng phó ban đầu của cơ sở là kịp thời. Về mặt chuyên môn công tác chỉ đạo tổ chức lực lượng, phối hợp triển khai chữa cháy là đảm bảo quy định và đạt kết quả tích cực".

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các chủ rừng, mọi người dân thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống cháy rừng khi thực hiện đốt nương làm rẫy. Khi đốt nương phải thực hiện nghiêm các biện pháp thu vén, làm vành đai đường băng cản lửa.

Chúng tôi có cuộc trò chuyện với chị Phan Thị Truyền, ở xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên khi đang chuẩn bị đốt nương trồng sắn.

- "Mình chuẩn bị đốt để làm gì đây?

- Đốt để cấy sắn, cấy quế

- Mình đốt thế này thì có phương án đốt theo kiểu gì?

- Mình cũng dọn hết cây to, quét hết cây nhỏ, tạo theo ven để tránh cháy vào rừng cây vầu cũng nguy hiểm".

Trong quá trình tuần tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy vào mùa khô hanh, các thành viên của tổ bảo vệ rừng ở xã Lương Sơn đã đến từng nương rẫy hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Ông Hoàng Quốc Đạt, nhóm trưởng Tổ bảo vệ rừng xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên hướng dẫn cho người dân chuẩn bị đốt rẫy như thế này.

"Chị nhé! Đối với mùa hanh khô sau khi khai thác tránh tình trạng cháy rừng thì gia đình phải dọn thực bì, tối thiều với giáp ranh đường băng cản lửa từ 5-10 m để tránh tình trạng cháy lên trên. Khi đốt không được vào buổi chiều mà phải vào sáng sớm tránh lúc nắng lúc gió", ông Hoàng Quốc Đạt nói.

Để ứng phó phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, các cấp chính quyền ở tỉnh Lào Cai đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại trụ sở, chốt, trạm, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, đặc biệt là khu vực trọng điểm, dễ cháy. Chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” chủ động triển khai khi cháy rừng xảy ra.

Ông Phan Ngọc Cảnh, Kiểm lâm địa bàn xã Lương Sơn, Hạt kiểm lâm huyện Bảo Yên, cho hay: "Chúng tôi thường xuyên tuần tra tại các điểm có nguy cơ cháy rừng. Trước khi người dân đốt nương phải báo với thôn, xã để chúng tôi biết và đến kiểm tra hướng dẫn bà con dọn thực bì".

Trong những ngày qua, tại những điểm nóng, đặc biệt là tại khu vực xung quanh Vườn Quốc gia Hoàng Liên, các cấp chính quyền, lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên tuyên truyền, thông tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng đến người dân, bảo đảm mọi cá nhân, tổ chức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các địa phương dừng tất cả mọi hoạt động sử dụng lửa trong rừng, không đốt nương, đốt đồng cỏ, bãi chăn thả khi dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V. Đồng thời, thông tin kịp thời tình hình khi có cháy rừng xảy ra để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ông Trần Văn Hùng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát, cho biết: Với đặc thù núi cao, băng tuyết, mùa đông cây cỏ bị chết, nên khi bước vào mùa khô  tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Vì vậy dịp này cán bộ kiểm lâm thường xuyên ứng trực 24/24 g tại từng thôn bản và những khu vực trọng điểm.

"Hiện nay công tác cảnh báo cháy rừng rất tốt trang bị đầy đủ. Hiện Bát Xát đã có cảnh báo điện tử, còn ngoài ra bảng cứng thì cán bộ kiểm lâm và xã thường xuyên quay kim cho bà con biết. Ví dụ như cấp 4 thì ngăn chặn không sử dụng lửa trong rừng", ông Trần Văn Hùng nói.

Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng, cùng các phương án chủ động trong chữa cháy rừng đã góp phần giữ được những cánh rừng tự nhiên ở tỉnh Lào Cai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng
Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô ở Tây Nguyên, tại tỉnh Kon Tum nắng nóng, khô hanh nhiều tháng qua khiến hàng trăm nghìn ha rừng tự nhiên và rừng trồng có thể xảy cháy bất cứ lúc nào.

Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng

Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô ở Tây Nguyên, tại tỉnh Kon Tum nắng nóng, khô hanh nhiều tháng qua khiến hàng trăm nghìn ha rừng tự nhiên và rừng trồng có thể xảy cháy bất cứ lúc nào.

Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng
Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Do thời tiết khô hanh, gió mạnh nên trong tháng 2 này trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra một số vụ cháy rừng và nguy cơ cháy rừng vẫn đang rất cao, nhất là với khu vực phía Tây của tỉnh. Do vậy, để bảo vệ diện tích rừng trước nguy cơ cháy, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái đang tăng cường nhiều giải pháp phòng ngừa.

Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng

Thời tiết khô hanh, Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Do thời tiết khô hanh, gió mạnh nên trong tháng 2 này trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra một số vụ cháy rừng và nguy cơ cháy rừng vẫn đang rất cao, nhất là với khu vực phía Tây của tỉnh. Do vậy, để bảo vệ diện tích rừng trước nguy cơ cháy, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái đang tăng cường nhiều giải pháp phòng ngừa.

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô
Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 497.000 héc ta rừng, trong đó 413.000 héc ta rừng tự nhiên và trên 83.000 héc ta rừng trồng. Vào cao điểm mùa khô, các lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 497.000 héc ta rừng, trong đó 413.000 héc ta rừng tự nhiên và trên 83.000 héc ta rừng trồng. Vào cao điểm mùa khô, các lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải
Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Chế Tạo, Mồ Dề và Lao Chải. Các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời phát hiện và khống chế, dập tắt nhanh nên diện tích thiệt hại không lớn.

Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải

Yên Bái kịp thời dập tắt 3 vụ cháy rừng ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Chế Tạo, Mồ Dề và Lao Chải. Các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời phát hiện và khống chế, dập tắt nhanh nên diện tích thiệt hại không lớn.