Lào Cai: Cố gắng không để gia súc chết vì giá rét

VOV.VN -Mùa đông năm nay, tỉnh Lào Cai đã chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng chống rét, chăm sóc sức khỏe cho đàn gia súc. 

Từ thời điểm trời rét đậm đến nay, chiếc chuồng nuôi nhốt 7 con trâu, bò của gia đình chị Ngô Thị Hoi ở xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã được phủ thêm lớp bạt chắn gió. Đầu chuồng là đống rơm khô chất sẵn từ mùa gặt trước, phòng khi rét dài ngày vẫn không lo trâu, bò bị đói. Những việc làm này như thể đã thành thói quen nhiều năm nay để bảo vệ khối tài sản chính của gia đình.

“ Rét thì mình lấy bạt che cho trâu bò. Hôm nào trời không rét thì thả trâu bò ra. Trời mưa rét thì nhốt trong chuồng, dự trữ cỏ về nấu cám cùng rau và cây chuối cho chúng ăn”- chị Hoi nói.

Nông dân ở Sa Pa tích trữ rơm cho trâu bò trong mùa đông khắc nghiệt. (Ảnh: KT)

Theo thống kê, toàn xã Bản Mế hiện có khoảng 1.400 con trâu, bò. Do đặc thù là xã vùng cao, nhận thức của bà con còn hạn chế, nên hàng năm xã đều cử cán bộ xuống tận nơi vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn bà con kiến thức chăm sóc gia súc trong mùa rét theo kiểu cầm tay chỉ việc. Cách làm tuy đơn giản nhưng hiệu quả, nhờ đó nhiều năm nay, ở Bản Mế hầu như không có trâu, bò bị chết vì giá rét.

“Chúng tôi tuyên truyền cho bà con nhân dân từ lúc thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp như rơm rạ thì phải tận dụng hết để dự trữ thức ăn cho gia súc vào mùa đông. Những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 13 độ C thì không đi chăn thả ngoài trời mà chỉ nuôi nhốt trong nhà, sau đó cắt cỏ về cho ăn hoặc dùng thức ăn bổ sung như cám ngô, cám gạo”- ông Lù Chẩn Phà, cán bộ khuyến nông xã Bản Mế cho biết.

Theo ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, hiện, phương án phòng chống rét đã được triển khai tới tất cả các địa phương trong tỉnh. Những năm gần đây, song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền thì ý thức chăm lo sức khỏe, phòng chống đói rét cho gia súc của bà con vùng cao cũng dần được nâng lên, tỷ lệ các hộ có chuồng trại kiên cố đạt trung bình khoảng 90%. Đặc biệt, cuối vụ mùa năm nay không xuất hiện các đợt mưa kéo dài như năm trước, nên lượng rơm rạ dự trữ cho gia súc vào mùa đông đạt khối lượng lớn, không bị ẩm mốc, hư hỏng.

“Những năm trở lại đây, luôn có một phương án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh phê duyệt là phương án phòng chống đói rét trên cây trồng vật nuôi, trong đó chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện công việc liên quan đến công tác phòng chống rét. Rà soát việc dự trữ thức ăn, chuồng trại. Đối với một số gia súc (già, yếu) không phục vụ cho sức kéo thì đưa ra thương mại và tiến hành tái đàn khi thời tiết ấm trở lại”- ông Nguyễn Xuân Nhẫn cho biết.

Theo dự báo, các đợt rét đậm, rét hại bắt đầu xuất hiện với cường độ lớn dần. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo bà con cần bám sát tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động có các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc của gia đình. Những hộ chưa có đủ chuồng trại kiên cố, cần lên phương án sơ tán gia súc đi tránh rét ở các khu vực thấp hơn để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái: Chủ động phòng chống rét cho gia súc ở vùng cao
Yên Bái: Chủ động phòng chống rét cho gia súc ở vùng cao

VOV.VN -Do không khí lạnh tăng cường, hiện các địa phương tỉnh Yên Bái đang trong đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông tới nay.

Yên Bái: Chủ động phòng chống rét cho gia súc ở vùng cao

Yên Bái: Chủ động phòng chống rét cho gia súc ở vùng cao

VOV.VN -Do không khí lạnh tăng cường, hiện các địa phương tỉnh Yên Bái đang trong đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông tới nay.

Yên Bái chủ động phòng chống rét cho gia súc
Yên Bái chủ động phòng chống rét cho gia súc

VOV.VN -Chính quyền các xã của Yên Bái đã cử lực lượng xuống các thôn bản tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng chống rét cho vật nuôi.

Yên Bái chủ động phòng chống rét cho gia súc

Yên Bái chủ động phòng chống rét cho gia súc

VOV.VN -Chính quyền các xã của Yên Bái đã cử lực lượng xuống các thôn bản tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng chống rét cho vật nuôi.