Lào Cai: Kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung tại tuyến huyện thị

VOV.VN -Các khu cách ly tại tuyến huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai vừa được kích hoạt, tiếp nhận công dân Việt Nam trở về qua các đường mòn, lối mở

Đến nay, tổng cộng đã có trên 200 trường hợp được cách ly, theo dõi tập trung tại các huyện, thị xã. Theo phương án, mỗi huyện, thị bình quân phải chuẩn bị một khu cách ly tập trung với sức chứa khoảng 100 người.

666.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra khu cách ly tại huyện Mường Khương (ảnh: Hồng Loan).

Trước khi đưa về các tuyến huyện thị, các trường hợp công dân Việt Nam trở về qua các đường mòn, lối mở trên địa bàn đều đã được tổ chức cách ly tập trung tại cơ sở cấp tỉnh đóng tại Trường Quân sự tỉnh ở KM18 xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Cơ sở này có sức chứa 1.800 người. Hiện, tại đây vẫn đang tập trung cách ly khoảng 600 trường hợp.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, hiện đang có gần 3.000 công dân Lào Cai đang lao động tại Trung Quốc, có thể sẽ phải về nước trong thời gian tới.

Bên cạnh việc kích hoạt các cơ sở cách ly tại tuyến huyện, Lào Cai cũng đang lên phương án bổ sung thêm một khu cách ly tập trung cấp tỉnh tại phân hiệu Đại học Thái nguyên, với sức chứa 500 người. Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai nói: "Chúng tôi đã ban hành phương án phòng chống dịch theo 5 cấp độ. Theo phương án này, tại Lào Cai có thể tổ chức điều trị y tế cho 500 người mắc và cách ly tập trung cho 3.000 người"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An chỉ còn 1 người phải cách ly tập trung ở tuyến tỉnh
Nghệ An chỉ còn 1 người phải cách ly tập trung ở tuyến tỉnh

VOV.VN - Nghệ An hiện chỉ còn 1 người phải cách ly tập trung ở tuyến tỉnh và đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Nghệ An chỉ còn 1 người phải cách ly tập trung ở tuyến tỉnh

Nghệ An chỉ còn 1 người phải cách ly tập trung ở tuyến tỉnh

VOV.VN - Nghệ An hiện chỉ còn 1 người phải cách ly tập trung ở tuyến tỉnh và đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Hà Nội chỉ còn 2 khu cách ly tập trung
Hà Nội chỉ còn 2 khu cách ly tập trung

VOV.VN - Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đến nay Trung tâm GDQP tại Đại học Quốc gia, Đại học FPT còn có người cách ly, các địa điểm khác đã hết công dân.

Hà Nội chỉ còn 2 khu cách ly tập trung

Hà Nội chỉ còn 2 khu cách ly tập trung

VOV.VN - Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đến nay Trung tâm GDQP tại Đại học Quốc gia, Đại học FPT còn có người cách ly, các địa điểm khác đã hết công dân.

Hà Nội chỉ còn 2 khu cách ly tập trung
Hà Nội chỉ còn 2 khu cách ly tập trung

VOV.VN - Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đến nay Trung tâm GDQP tại Đại học Quốc gia, Đại học FPT còn có người cách ly, các địa điểm khác đã hết công dân.

Hà Nội chỉ còn 2 khu cách ly tập trung

Hà Nội chỉ còn 2 khu cách ly tập trung

VOV.VN - Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đến nay Trung tâm GDQP tại Đại học Quốc gia, Đại học FPT còn có người cách ly, các địa điểm khác đã hết công dân.