Lào Cai rét nhất kể từ đầu đông, nhiệt độ Sa Pa giảm xuống còn 3 độ C

VOV.VN - Sáng 30/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng cực đại, nhiệt độ tại các địa phương trong tỉnh đều ghi nhận thấp nhất kể từ đầu mùa đông

Cụ thể, nhiệt độ tại các vùng thấp quanh thành phố Lào Cai còn khoảng 11 độ C, vùng cao Bắc Hà còn 6,8 độ C. Khu du lịch Sa Pa rét nhất chỉ với 3 độ C.

Sa Pa rét nhất kể từ đầu đông

Riêng trên khu vực đỉnh Fansipan, nhiệt độ đã xuống -5 độ C. Tuy nhiên, do đêm qua trời mưa lớn nên không thể hình thành băng đông kết, hay mưa tuyết.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, chiều tối và đêm nay (30/12), lượng mưa có xu hướng giảm nên các khu vực núi có độ cao từ 2.300 m trở lên trên Fansipan vẫn nhiều khả năng xuất hiện mưa tuyết, hoặc băng giá.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đang có cường độ ổn đinh, rét đậm, rét hại sẽ tiếp tục diễn biến trong một vài ngày tới, sau đó trời sẽ ấm trở lại.

Kể từ thời điểm này trở đi bắt đầu bước vào các đợt rét cao điểm nhất trong năm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân các địa phương ở Lào Cai cần tăng cường công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết ở Khánh Hoà
Đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết ở Khánh Hoà

VOV.VN -Đến gần 9h sáng nay (30/12), lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết tại xã Suối Cát

Đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết ở Khánh Hoà

Đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết ở Khánh Hoà

VOV.VN -Đến gần 9h sáng nay (30/12), lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết tại xã Suối Cát

Phú Yên mưa lớn, 1 người mất tích
Phú Yên mưa lớn, 1 người mất tích

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài khiến một số vùng thấp trũng của các huyện Tuy An, Đồng Xuân bị ngập nặng, hàng nghìn héc ta lúa Đông Xuân bị mới xuống giống nhấn chìm

Phú Yên mưa lớn, 1 người mất tích

Phú Yên mưa lớn, 1 người mất tích

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài khiến một số vùng thấp trũng của các huyện Tuy An, Đồng Xuân bị ngập nặng, hàng nghìn héc ta lúa Đông Xuân bị mới xuống giống nhấn chìm

Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay kéo dài đến bao giờ?
Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Dự báo, đợt rét đậm, rét hại khắc nghiệt nhất trong 10 năm qua có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019.

Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay kéo dài đến bao giờ?

Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Dự báo, đợt rét đậm, rét hại khắc nghiệt nhất trong 10 năm qua có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019.

Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh
Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

VOV.VN - Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

VOV.VN - Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.