Sẵn sàng ngày tựu trường năm học mới ở Lào Cai

VOV.VN - Ngành Giáo dục Lào Cai vừa ổn định dạy và học, vừa sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đến nay, các trường học cơ bản bảo đảm cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.

 

Năm học 2026 - 2027, các thầy cô giáo và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ phấn khởi đưa vào sử dụng 3 dãy nhà xây mới khang trang tại hai điểm trường, với tổng vốn đầu tư hơn 28 tỷ đồng. Công trình này sẽ tạo thuận lợi cho công tác dạy và học, giúp học sinh có thêm động lực, yên tâm học tập, rèn luyện tốt hơn. Toàn trường có 876 học sinh, được phân bố tại điểm trường chính và 1 điểm trường lẻ. 

Thầy giáo Lò Văn Liên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: từ đầu tháng 8, nhà trường đã phân công các giáo viên, nhân viên tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo ngày 28/8 tới đây đón học sinh vào học: “Đến nay, đối với nhà trường thì cơ sở vật chất, phòng học cũng như phòng ngủ đã được sắp xếp ổn định, cơ bản đáp ứng đủ, sẵn sàng đón các em học sinh vào đầu năm học mới”. 

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Công, xã Hạnh Phúc, cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đối với học sinh lớp 1, các thầy, cô giáo cũng tăng cường dạy Tiếng Việt và kỹ năng sống để các em yên tâm ở lại trường.

Cô giáo Trần Thị Liên, chia sẻ: “Gần 20 năm gắn bó với học sinh vùng cao, nhất là đối với học sinh lớp 1 chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn như vốn tiếng Việt của các em còn hạn chế, trong khi các cháu còn nhỏ. Vừa là người mẹ vừa là cô giáo, chúng tôi đã cố gắng dạy cho cháu từ tiếng nói đến chữ viết để các cháu có nhiều hứng thú với tiếng Việt, qua đó giao tiếp và học tập tốt hơn”. 

Cô giáo Hà Thị Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Công cho hay, năm học 2026 - 2027, trường có 21 lớp học với 654 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Mông. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, một bộ phận phụ huynh chưa dành nhiều sự quan tâm cho việc học tập của con em, nên việc huy động học sinh ra lớp gặp không ít trở ngại.

“Đối với học sinh lớp 1, các em đã tựu trường từ ngày 17/8 đến nay, các em đã về rất đông đủ tại nhà trường. Các thầy cô giáo đã trang bị vốn kiến thức về tiếng Việt ngay từ những ngày đầu đến trường, các em học sinh cũng rất tự tin bước vào một ngôi trường mới, một năm học mới”, cô Sơn nói. 

Năm học này, toàn xã Hạnh Phúc có 9 đơn vị trường học với gần 3.670 học sinh các cấp. Ngoài nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất của nhà nước, các nhà trường rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ phòng học, trang thiết bị, sách giáo khoa và bố trí đầy đủ đội ngũ giáo viên. 

Ông Trương Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc cho hay: “Xã đã chỉ đạo các nhà trường phải bảo đảm công tác an toàn trường học, vệ sinh môi trường, bếp ăn và khu bán trú. Đồng thời các trường học cũng chủ động phối hợp với các thôn, bản gia đình vận động học sinh ra lớp, đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở vùng cao”.

Cùng với xã Hạnh Phúc, các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến nay cơ bản đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Ngày 28/8, học sinh trong tỉnh sẽ đồng loạt tựu trường; ngày 5/9 tổ chức khai giảng cùng học sinh cả nước. Đáng chú ý, điểm mới năm học này là sau sắp xếp, hệ thống giáo dục công lập của tỉnh Lào Cai còn 132 trường mầm non, 77 trường tiểu học, 59 trường trung học cơ sở, 114 trường tiểu học và trung học cơ sở; 32 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; 43 trường THPT và 16 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Hiện tỷ lệ phòng học kiên cố của Lào Cai đạt 86,6%; phòng học bộ môn kiên cố đạt 93,4%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đồng Tháp chi gần 116 tỷ đồng chuẩn bị trường lớp năm học mới
Đồng Tháp chi gần 116 tỷ đồng chuẩn bị trường lớp năm học mới

VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, công tác cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp đang được các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai, nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ năm học mới 2026-2027. Ngày khai giảng năm học mới này có nhiều điểm trường mới vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đồng Tháp chi gần 116 tỷ đồng chuẩn bị trường lớp năm học mới

Đồng Tháp chi gần 116 tỷ đồng chuẩn bị trường lớp năm học mới

VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, công tác cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp đang được các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai, nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ năm học mới 2026-2027. Ngày khai giảng năm học mới này có nhiều điểm trường mới vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Lâm Đồng không để ảnh hưởng đến năm học mới
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Lâm Đồng không để ảnh hưởng đến năm học mới

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với điều kiện thực tế và không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh cũng như công tác chuẩn bị năm học mới 2026- 2027.

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Lâm Đồng không để ảnh hưởng đến năm học mới

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Lâm Đồng không để ảnh hưởng đến năm học mới

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với điều kiện thực tế và không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh cũng như công tác chuẩn bị năm học mới 2026- 2027.

10 trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An trước thềm năm học mới
10 trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An trước thềm năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại Nghệ An, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và đơn vị thi công đang chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

10 trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An trước thềm năm học mới

10 trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An trước thềm năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại Nghệ An, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và đơn vị thi công đang chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.