Lấy ý kiến về Dự thảo pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

VOV.VN -Sáng nay (13/11), tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về Dự thảo pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.

Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng, trong hành nghề hoạt động tố tụng hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào điều chỉnh nghề đặc thù này. Do đó, việc xây dựng, ban hành Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất điều chỉnh hoạt động đào tạo nghề Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, thiết lập các tiêu chuẩn chung về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và các nguồn lực khác. Một số ý kiến đề nghị pháp lệnh cần được xây dựng theo hướng chi tiết về các nhóm vấn đề, đồng thời giảm thiểu các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về Dự thảo pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Dự thảo Pháp lệnh quy định các mô hình đào tạo được xác định theo hướng đổi mới và đa dạng, bao gồm: Đào tạo riêng từng chức danh như hiện nay và đào tạo chung 3 chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.

Đồng tình với quy định này, ông Nguyễn Đức Mai, nguyên Chánh Tòa phúc thẩm, Tòa án quân sự Trung ương cho rằng, mô hình đào tạo chung 3 chức danh sẽ góp phần tạo nguồn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư và tạo cơ sở cho việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của 3 chức danh này.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến băn khoăn, nếu tạo điều kiện cho người tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật được đi học Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư thì vấn đề đặt ra là chất lượng đào tạo cũng như việc sắp xếp, bố trí công việc sau đào tạo như thế nào để tránh tình trạng đào tạo tràn lan, gây lãng phí.

Dự thảo Pháp lệnh quy định trình độ đào tạo nghề Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư được xác định là đào tạo kỹ năng thực hành, ứng dụng chuyên sâu cho người đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, trình độ tương đương thạc sĩ luật. Một số ý kiến còn băn khoăn về quy định này, đồng thời đề nghị cần xem xét tính đồng bộ với các văn bản Luật đã ban hành như Luật giáo dục đại học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020
Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực tiễn để quá trình luật hóa thực sự đi vào cuộc sống.   

Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020

Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực tiễn để quá trình luật hóa thực sự đi vào cuộc sống.   

 Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết
Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

VOV.VN -Chủ tịch nước: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.

 Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

VOV.VN -Chủ tịch nước: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp
Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân

Bộ Tư pháp không đồng ý bỏ giấy khai sinh
Bộ Tư pháp không đồng ý bỏ giấy khai sinh

VOV.VN -Theo đại diện của Bộ này, Giấy khai sinh là chứng chỉ vào đời của công dân tồn tại hàng trăm năm nay, và có ý nghĩa đối với đời sống của mỗi công dân.

Bộ Tư pháp không đồng ý bỏ giấy khai sinh

Bộ Tư pháp không đồng ý bỏ giấy khai sinh

VOV.VN -Theo đại diện của Bộ này, Giấy khai sinh là chứng chỉ vào đời của công dân tồn tại hàng trăm năm nay, và có ý nghĩa đối với đời sống của mỗi công dân.

Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật
Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật

VOV.VN - Không nhất thiết phải đưa quy định từ chức vào luật, việc từ chức nên trở thành văn hóa của cán bộ công chức

Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật

Bộ trưởng Tư pháp: Không nhất thiết đưa quy định từ chức vào luật

VOV.VN - Không nhất thiết phải đưa quy định từ chức vào luật, việc từ chức nên trở thành văn hóa của cán bộ công chức

Hungary sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với Việt Nam
Hungary sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với Việt Nam

VOV.VN -Chánh án Tòa án Tối cao Hungary khẳng định Hungary cam kết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với  Việt Nam.

Hungary sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với Việt Nam

Hungary sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với Việt Nam

VOV.VN -Chánh án Tòa án Tối cao Hungary khẳng định Hungary cam kết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với  Việt Nam.