Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân

Sáng 7/10 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức họp bàn biện pháp triển khai thực hiện Kế hoạch 38 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì cuộc họp.

Hội nghị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách tư pháp
Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp; kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, trọng tâm là sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 49.

Phương hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Kết luận 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49, những quy định mới của Hiến pháp 2013 và những vấn đề cải cách tư pháp đặt ra trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự các luật về tổ chức, hoạt động của toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra...

Dự kiến kênh truyền hình VOVTV của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ chủ trì toạ đàm với chủ đề "Kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị" vào giữa tháng 11/2014, và Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ chủ trì toạ đàm "Chế định luật sư trong cải cách tư pháp" vào tháng 1/2015.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Lê Thị Thu Ba phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại cuộc họp, bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhấn mạnh: Qua gần 9 năm thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược cải cách tư pháp, đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nhận thức của nhiều cán bộ, đảng viên trong một số cơ quan, tổ chức về mục đích, yêu cầu và trách nhiệm triển khai thực hiện cải cách tư pháp cũng như các văn kiện của Đảng chưa thực sự đầy đủ, nhất quán; chưa thể hiện quyết tâm cao trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại cơ quan, tổ chức mình.

Bà Lê Thị Thu Ba cho rằng, để thực hiện thành công, đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, rất cần các cơ quan báo chí đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến lược cải cách tư pháp; Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đặc biệt, trong tình hình mới hiện nay, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để tăng cường sự nhận thức của người dân, cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ cải cách tư pháp./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.

Đổi mới hoạt động của TAND theo yêu cầu cải cách tư pháp
Đổi mới hoạt động của TAND theo yêu cầu cải cách tư pháp

VOV.VN -Tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân ở nước ta vẫn còn yếu, chưa tương xứng với chức năng bảo vệ công lý.

Đổi mới hoạt động của TAND theo yêu cầu cải cách tư pháp

Đổi mới hoạt động của TAND theo yêu cầu cải cách tư pháp

VOV.VN -Tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân ở nước ta vẫn còn yếu, chưa tương xứng với chức năng bảo vệ công lý.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh cần phải gắn với cải cách tổng thể. 

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý công tác cải cách tư pháp ở Trà Vinh cần phải gắn với cải cách tổng thể. 

PTT Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân uỷ TW về cải cách tư pháp
PTT Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân uỷ TW về cải cách tư pháp

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về thu gọn đầu mối cơ quan điều tra trong quân đội. 

PTT Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân uỷ TW về cải cách tư pháp

PTT Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân uỷ TW về cải cách tư pháp

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về thu gọn đầu mối cơ quan điều tra trong quân đội. 

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Phú Yên
Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Phú Yên

VOV.VN -Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh Phú Yên kiến nghị Trung ương sớm nghiên cứu, ban hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi.

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Phú Yên

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Phú Yên

VOV.VN -Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh Phú Yên kiến nghị Trung ương sớm nghiên cứu, ban hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

VOV.VN -Ông Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp tập trung sớm hoàn thành các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

VOV.VN -Ông Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp tập trung sớm hoàn thành các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội bàn về chiến lược cải cách tư pháp của Đắc Lắc
Phó Chủ tịch Quốc hội bàn về chiến lược cải cách tư pháp của Đắc Lắc

VOV.VN -Đắc Lắc là một trong những địa phương có số lượng án nhiều nhất và phức tạp nhất ở khu vực Tây Nguyên

Phó Chủ tịch Quốc hội bàn về chiến lược cải cách tư pháp của Đắc Lắc

Phó Chủ tịch Quốc hội bàn về chiến lược cải cách tư pháp của Đắc Lắc

VOV.VN -Đắc Lắc là một trong những địa phương có số lượng án nhiều nhất và phức tạp nhất ở khu vực Tây Nguyên

 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Công an
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -PTT Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Công an

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -PTT Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020
Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực tiễn để quá trình luật hóa thực sự đi vào cuộc sống.   

Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020

Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực tiễn để quá trình luật hóa thực sự đi vào cuộc sống.   

 Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết
Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

VOV.VN -Chủ tịch nước: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.

 Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

VOV.VN -Chủ tịch nước: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.