Hợp long cầu Nam Lý (TP Thủ Đức) sau hơn nửa năm thi công trở lại

VOV.VN - Chiều tối 30/10, TP.HCM tổ chức hợp long cầu Nam Lý (TP Thủ Đức) và phát động thi đua với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ công trình. Đây là một trong các dự án quan trọng đã bị tạm dừng thi công nhiều năm qua do vướng mặt bằng.

 

Cầu Nam Lý nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) dài 750 m, riêng phần cầu dài khoảng 450m, tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 423 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 403 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 10/2016, đến tháng 3/2019 phải tạm dừng thi công vì không có mặt bằng để tiếp tục triển khai. Sau 4 năm, đến tháng 3 năm nay, TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiếp tục thi công. Sau 6 tháng tiếp nhận mặt bằng, dự án đã đạt được 60% khối lượng, giải ngân đạt 66% tổng vốn được giao.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), việc hợp long nhịp chính đơn nguyên 1 cầu Nam Lý có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến độ thi công, thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

“Chúng ta phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ giải ngân trên 95% vốn được giao và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình, thông xe vào dịp lễ 2/9/2024 như sự đền đáp cho bà con đã hy sinh lợi ích riêng để có mặt bằng tiếp tục thi công”. 

Ông Lương Minh Phúc cho biết thêm, cùng với cầu Nam Lý, Ban Giao thông cũng đang cùng các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm nhất các công trình ngay sau khi được bàn giao mặt bằng như: cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa (ở Quận 7 và huyện Nhà Bè), cầu Tăng Long (TP Thủ Đức)…

Dự kiến ngoài cầu Nam Lý thông xe vào dịp 2/9/2024 thì ngày 31/12/2024 sẽ thông xe hai cầu Phước Long và Rạch Đĩa và đến ngày 30/4/2025 sẽ thông xe cầu Tăng Long.

Đặc biệt, dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sẽ được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, thông xe nhánh hầm HC2 vào ngày 30/6/2024 và thông xe nhánh hầm HC1 cùng toàn bộ công trình vào ngày 31/12/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một dự án ở huyện đảo Lý Sơn sau 13 năm thi công mới hoàn thành
Một dự án ở huyện đảo Lý Sơn sau 13 năm thi công mới hoàn thành

VOV.VN - Trải qua 13 năm thi công và qua nhiều đời Chủ tịch UBND tỉnh, đến thời điểm này, Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (giai đoạn 2) mới hoàn thành. Những yếu kém trong quản lý điều hành của chủ đầu tư, sự thiếu quyết liệt trong giải phóng mặt bằng chính là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Một dự án ở huyện đảo Lý Sơn sau 13 năm thi công mới hoàn thành

Một dự án ở huyện đảo Lý Sơn sau 13 năm thi công mới hoàn thành

VOV.VN - Trải qua 13 năm thi công và qua nhiều đời Chủ tịch UBND tỉnh, đến thời điểm này, Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (giai đoạn 2) mới hoàn thành. Những yếu kém trong quản lý điều hành của chủ đầu tư, sự thiếu quyết liệt trong giải phóng mặt bằng chính là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Loạt dự án cao tốc Bắc-Nam bị chậm tiến độ, Bộ GTVT nêu lý do
Loạt dự án cao tốc Bắc-Nam bị chậm tiến độ, Bộ GTVT nêu lý do

VOV.VN - Các dự án đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang bị chậm tiến độ và nếu không có giải pháp sớm tháo gỡ vướng mắc và khó khăn, công trình này sẽ khó có thể về đích theo kế hoạch.

Loạt dự án cao tốc Bắc-Nam bị chậm tiến độ, Bộ GTVT nêu lý do

Loạt dự án cao tốc Bắc-Nam bị chậm tiến độ, Bộ GTVT nêu lý do

VOV.VN - Các dự án đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang bị chậm tiến độ và nếu không có giải pháp sớm tháo gỡ vướng mắc và khó khăn, công trình này sẽ khó có thể về đích theo kế hoạch.

Lập biểu đồ tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên
Lập biểu đồ tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 23/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp triển khai đầu tư các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), theo đó, yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nghiêm việc lập kế hoạch cụ thể, đường găng (biểu đồ) tiến độ triển khai các bước của dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lập biểu đồ tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên

Lập biểu đồ tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 23/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp triển khai đầu tư các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), theo đó, yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nghiêm việc lập kế hoạch cụ thể, đường găng (biểu đồ) tiến độ triển khai các bước của dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều “điểm nghẽn” khiến hầm chui Giải Phóng-Kim Đồng nguy cơ chậm tiến độ
Nhiều “điểm nghẽn” khiến hầm chui Giải Phóng-Kim Đồng nguy cơ chậm tiến độ

VOV.VN - Vướng mắc giải phóng mặt bằng, hạ tầng viễn thông, cây xanh và nhất là hệ thống đường sắt...khiến dự án hầm chui đường Vành đai 2,5 qua nút giao thông Kim Đồng-Giải Phóng, Hà Nội mới chỉ đạt 23% tiến độ.

Nhiều “điểm nghẽn” khiến hầm chui Giải Phóng-Kim Đồng nguy cơ chậm tiến độ

Nhiều “điểm nghẽn” khiến hầm chui Giải Phóng-Kim Đồng nguy cơ chậm tiến độ

VOV.VN - Vướng mắc giải phóng mặt bằng, hạ tầng viễn thông, cây xanh và nhất là hệ thống đường sắt...khiến dự án hầm chui đường Vành đai 2,5 qua nút giao thông Kim Đồng-Giải Phóng, Hà Nội mới chỉ đạt 23% tiến độ.

Không để nhũng nhiễu ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông
Không để nhũng nhiễu ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu xử nghiêm những trường hợp gây nhũng nhiễu, ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn dự án giao thông. Đặc biệt là gỡ “điểm nghẽn” về mặt bằng, vật liệu của các dự án cao tốc Bắc-Nam.

Không để nhũng nhiễu ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông

Không để nhũng nhiễu ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu xử nghiêm những trường hợp gây nhũng nhiễu, ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn dự án giao thông. Đặc biệt là gỡ “điểm nghẽn” về mặt bằng, vật liệu của các dự án cao tốc Bắc-Nam.