Lòng đường, vỉa hè nhiều tuyến đường tại TP Long Xuyên biến thành chợ

VOV.VN - Thời gian qua, trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, diễn ra tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, thậm chí có những hộ dân không chỉ lấn chiếm lòng đường bày bán hàng hóa, mà còn cho người khác thuê lại để kinh doanh.

Tại các tuyến đường như: Nguyễn Văn Sừng, Bạch Đằng, Ngô Thời Nhậm… thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhiều đoạn đường đã và đang bị người dân lấn chiếm cả phần vỉa hè và lòng đường để  làm nơi buôn bán. Bức xúc trước tình trạng này, người dân sống tại khu vực này đã nhiều lần đến UBND phường Mỹ Long, TP Long Xuyên để phản ánh. Tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được giải quyết, thậm chí càng ngày càng diễn biến phức tạp hơn.

Bà Trần Bạch Mai, 60 tuổi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên cho biết, nhà bà có căn nhà số 36, đường Ngô Thời Nhậm, với chiều ngang mặt tiền 5m, dài mặt tiền đường Nguyễn Văn Sừng là 14m; hàng chục năm qua, đoạn vỉa hè này đã bị một số hộ kinh doanh chiếm trọn để bày bán hàng hóa; thậm chí, ở dưới lòng đường khu vực này cũng bị lấn chiếm làm chỗ mua bán cố định. Việc lấn chiếm này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh công cộng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh hợp pháp của gia đình bà.

Bà Trần Bạch Mai bức xúc: “Việc những người dân lấn chiếm, tôi có làm đơn gửi ban quản lý chợ, Ban quản lý chợ cho biết là những người ngồi bán ở đường phố, là ngoài chợ nên do phường quản lý; nhưng khi đưa đơn lên phường thì phường lại bảo chợ quản lý. Nhưng đơn đưa lên thì được nói là để từ từ giải quyết, nhưng cuối cùng hết nhiệm kỳ người này đến nhiệm kỳ người khác, mà không trả lời cho dân. Tôi gửi đơn lên phường không được, tôi đã tiếp lên tỉnh; trên tỉnh cũng xuống và nói để từ từ giải quyết, vì khu vực này còn mấy chục hộ… mà cuối cùng bây giờ cũng không giải quyết”.

Theo người dân sống tại khu vực phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, việc một số người dân lấn chiếm lòng, lề đường để bán thịt bò, bún, rau củ quả đã làm mất mỹ quan đô thị. Không ít hộ buôn bán còn dùng hàng rào thép bao vây gian hàng của mình lại ngay dưới lòng đường, gây cản trở, mất an toàn giao thông; bên cạnh đó làm nước mưa tích đọng, chuột, côn trùng làm nơi trú ngụ, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Bà Nguyễn Thị Minh Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Long khẳng định, phường Mỹ Long là phường trung tâm về thương mại, dịch vụ, có nhiều hoạt động mua bán, sự kiện văn hóa. Phường có Chợ Long Xuyên là chợ trung tâm của thành phố, lượng hàng hóa nhập xuất rất lớn, diễn ra ngày đêm, nên việc người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán là khó tránh khỏi. Việc người dân phản ánh về tình trạng này, UBND phường xin cám ơn, ghi nhận và biểu dương. Thời gian qua, UBND phường Mỹ Long cũng đã nhiều lần triển khai công tác lập lại trật tự đô thị, nhưng tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán vẫn không được cải thiện.

Bà Nguyễn Thị Minh Thi cho biết, nguyên nhân có nhiều hộ dân trên địa bàn phường lấn chiếm lòng, lề đường để làm nơi mua bán, kinh doanh kéo dài nhiều năm là liên quan đến cuộc sống mưu sinh của người dân, nên phường không thể xử lý quyết liệt được.

“Như tôi đã nêu, phường Mỹ Long là phường trung tâm của thành phố, có chợ hoạt động buôn bán sầm uất, nên tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường là sẽ xảy ra. Bà Trần Bạch Mai có đến UBND phường để phản ánh, chúng tôi cũng biểu dương và cũng ghi nhận; nhưng mà không có liên quan đến tài sản của bà, cũng như không xâm phạm đến lợi ích của bà; không ảnh hưởng đến quyền lợi của người nào hết, không ảnh hưởng đến tài sản của ai hết”, bà Nguyễn Thị Minh Thi chia sẻ.

Trong khi người dân hàng ngày phải chịu cảnh vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, thiếu công bằng, văn minh giữa các hộ kinh doanh,…thì lãnh đạo phường lại khẳng định: “Mỹ Long là phường điển hình về trật tự đô thị, UBND phường đã ra quân nhiều đợt để lập lại trật tự đô thị”. Nhưng, thực tế việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn không được giải quyết triệt để, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân…

Thực tế hiện nay, trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang không chỉ có tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán, mà cả khu vực phố đi bộ như: Nguyễn Huệ và Hai Bà Trưng cũng bị lấn chiếm để buôn bán, nhất là vào buổi tối.

Để khắc phục tình trạng này, ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Trưởng phòng xây dựng quản lý đô thị Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết: “Qua kiểm tra, còn có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đặc biệt là tuyến đường xung quanh chợ và trung tâm nội ô của thành phố. Đối các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cửa nhà dân; Chủ tịch UBND thành phố đã có chỉ đạo (nóng) các cơ quan chuyên môn kết hợp với phường Mỹ Long kiên quyết xử lý dứt điểm các hộ này; đồng thời xử lý các trường hợp khác tương tự. Để khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn trong thời gian tới; đối với phòng Quản lý đô thị sẽ tham mưu UBND thành phố, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đồng thời, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo lại cảnh quan, trật tự đô thị”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dựng lô cốt chiếm lòng đường mặc thảm cảnh ùn tắc: Yếu kém quản lý quy hoạch
Dựng lô cốt chiếm lòng đường mặc thảm cảnh ùn tắc: Yếu kém quản lý quy hoạch

VOV.VN - Theo chuyên gia giao thông, việc rào chắn đường phố mặc kệ thảm cảnh tắc đường thể hiện sự quản lý lỏng lẻo, yếu kém trong quy hoạch đô thị của TP Hà Nội.

Dựng lô cốt chiếm lòng đường mặc thảm cảnh ùn tắc: Yếu kém quản lý quy hoạch

Dựng lô cốt chiếm lòng đường mặc thảm cảnh ùn tắc: Yếu kém quản lý quy hoạch

VOV.VN - Theo chuyên gia giao thông, việc rào chắn đường phố mặc kệ thảm cảnh tắc đường thể hiện sự quản lý lỏng lẻo, yếu kém trong quy hoạch đô thị của TP Hà Nội.

Đơn vị thi công nói gì về việc quây tôn chiếm 2/3 lòng đường gây ùn tắc?
Đơn vị thi công nói gì về việc quây tôn chiếm 2/3 lòng đường gây ùn tắc?

VOV.VN - Ông Chong Jiun yiat Giám đốc Công ty TEKKEN Corporation (đơn vị thi công dự án) cho biết, đơn vị này rào chắn để thi công gói thầu số 02 – Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội).

Đơn vị thi công nói gì về việc quây tôn chiếm 2/3 lòng đường gây ùn tắc?

Đơn vị thi công nói gì về việc quây tôn chiếm 2/3 lòng đường gây ùn tắc?

VOV.VN - Ông Chong Jiun yiat Giám đốc Công ty TEKKEN Corporation (đơn vị thi công dự án) cho biết, đơn vị này rào chắn để thi công gói thầu số 02 – Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội).