Lũ cuốn trôi 2 người ở Hòa Bình và Phú Thọ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của bão số 10, tại Phú Thọ, sáng nay, một học sinh bị nước cuốn trôi. Tại Hòa Bình, một phụ nữ bị trượt chân ngã và bị nước lũ cuốn trôi.

Tại huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ), lúc 10h ngày 16/9, một học sinh lớp 6A trường THCS xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đạp xe qua đoạn đường nối giữa khu 2 và khu 3 thì bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Phù Ninh đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng người dân tập trung tìm kiếm cháu bé. Đến 13h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu.

Khu vực em học sinh bị nước cuốn trôi (Ảnh: Báo Phú Thọ)
Do ảnh hưởng từ cơn bão số 10, từ đêm qua cho đến sáng 16/9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra mưa lớn khiến một số khu vực bị ngập sâu. Tại thành phố Việt Trì, đại lộ Hùng Vương là tuyến đường bị ngập nặng nhất, nhiều nơi ngập sâu trong nước tới nửa mét. Ngoài ra, một số tuyến đường như Nguyễn Du, Trần Phú... cũng bị ảnh hưởng, các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp khó khăn.

Đặc biệt tại khu đô thị Minh Phương, nước ngập sâu khoảng hơn 1 mét, giao thông qua khu vực bị tê liệt. Người đi bộ phải lội qua nhiều đoạn đường nước sâu tới ngực. Lượng mưa đo được sáng nay tại thành phố Việt Trì là 194mm, thời gian mưa kéo dài hơn 5 giờ.

Trước tình trạng mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi, thành phố Việt Trì đã huy động toàn bộ các trạm bơm tiêu trên địa bàn hút nước, đến cuối giờ chiều chỉ còn xảy ra ngập tại một số khu vực trũng. Nước ngập đã ảnh hưởng nhiều đến hoa màu, giao thông khu vực và cuộc sống sinh hoạt của người dân.

** Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn đã có 1 người chết do nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 22h ngày 15/9, anh Bùi Văn Tứ (SN 1990) đi xe máy chở vợ là Bùi Thị Tín (SN 1989), cùng trú tại xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, khi đi qua ngầm ở xóm Đồi, xã Văn Nghĩa thì bị trượt chân ngã. Anh Tứ bị thương nhẹ còn chị Tín bị nước lũ cuốn trôi. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Lạc Sơn nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 23h cùng ngày, thi thể chị Tín được tìm thấy tại ngầm xóm Ám, xã Văn Nghĩa, cách nơi bị trượt chân ngã khoảng 500m. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn toàn tỉnh có mưa to, đến rất to. Lượng mưa đo được có nơi trên 200mm. Tại các huyện có mưa to, chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất để người dân đề phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 huyện ở Hà Tĩnh vẫn sẽ mất điện hoàn toàn trong vài ngày tới
2 huyện ở Hà Tĩnh vẫn sẽ mất điện hoàn toàn trong vài ngày tới

VOV.VN - Tính đến cuối giờ chiều ngày 16/9, hệ thống điện, viễn thông, di động tại nhiều huyện ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoạt động bình thường.

2 huyện ở Hà Tĩnh vẫn sẽ mất điện hoàn toàn trong vài ngày tới

2 huyện ở Hà Tĩnh vẫn sẽ mất điện hoàn toàn trong vài ngày tới

VOV.VN - Tính đến cuối giờ chiều ngày 16/9, hệ thống điện, viễn thông, di động tại nhiều huyện ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoạt động bình thường.

Tàu cá của ngư dân Thanh Hóa cứu được 2 ngư dân trôi dạt trên biển
Tàu cá của ngư dân Thanh Hóa cứu được 2 ngư dân trôi dạt trên biển

VOV.VN - Trên đường trở về từ nơi trú bão, một ngư dân ở huyện Hâu Lộc (Thanh Hóa) đã cứu được 2 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển.

Tàu cá của ngư dân Thanh Hóa cứu được 2 ngư dân trôi dạt trên biển

Tàu cá của ngư dân Thanh Hóa cứu được 2 ngư dân trôi dạt trên biển

VOV.VN - Trên đường trở về từ nơi trú bão, một ngư dân ở huyện Hâu Lộc (Thanh Hóa) đã cứu được 2 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển.

Ảnh: Hoang tàn ngôi trường nơi tâm bão số 10 đi qua
Ảnh: Hoang tàn ngôi trường nơi tâm bão số 10 đi qua

VOV.VN - Sau gần 1 ngày cơn bão số 10 đi qua, thầy và trò trường THCS Kỳ Tân, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang cố gắng khắc phục những hậu quả mà nó để lại.

Ảnh: Hoang tàn ngôi trường nơi tâm bão số 10 đi qua

Ảnh: Hoang tàn ngôi trường nơi tâm bão số 10 đi qua

VOV.VN - Sau gần 1 ngày cơn bão số 10 đi qua, thầy và trò trường THCS Kỳ Tân, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang cố gắng khắc phục những hậu quả mà nó để lại.

Cận cảnh tan hoang sau bão số 10 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Cận cảnh tan hoang sau bão số 10 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

VOV.VN - Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải gánh chịu cơn bão số 10 khiến nơi đây giống như một bãi chiến trường, những ngôi nhà tốc mái, trơ khung.

Cận cảnh tan hoang sau bão số 10 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Cận cảnh tan hoang sau bão số 10 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

VOV.VN - Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải gánh chịu cơn bão số 10 khiến nơi đây giống như một bãi chiến trường, những ngôi nhà tốc mái, trơ khung.

Ảnh: Sóng lớn đập tan kè biển Đồ Sơn sau bão số 10
Ảnh: Sóng lớn đập tan kè biển Đồ Sơn sau bão số 10

VOV.VN -Do ảnh hưởng của bão số 10, những đợt sóng lớn dồn dập đã đập tan nhiều đoạn bờ thành kè biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

Ảnh: Sóng lớn đập tan kè biển Đồ Sơn sau bão số 10

Ảnh: Sóng lớn đập tan kè biển Đồ Sơn sau bão số 10

VOV.VN -Do ảnh hưởng của bão số 10, những đợt sóng lớn dồn dập đã đập tan nhiều đoạn bờ thành kè biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

Hà Tĩnh huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10
Hà Tĩnh huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

VOV.VN - Do chưa có điện, nước, công tác sửa chữa nhà cửa, đường sá, các công trình xây dựng... gặp nhiều khó khăn.

Hà Tĩnh huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Hà Tĩnh huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

VOV.VN - Do chưa có điện, nước, công tác sửa chữa nhà cửa, đường sá, các công trình xây dựng... gặp nhiều khó khăn.

Nước sông dân cao cô lập nhiều xã ở Thanh Hoá
Nước sông dân cao cô lập nhiều xã ở Thanh Hoá

VOV.VN - Sau cơn bão số 10, tại Thanh Hóa mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Nhiều huyện miền núi bị cô lập.

Nước sông dân cao cô lập nhiều xã ở Thanh Hoá

Nước sông dân cao cô lập nhiều xã ở Thanh Hoá

VOV.VN - Sau cơn bão số 10, tại Thanh Hóa mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Nhiều huyện miền núi bị cô lập.

Bé 1 tuổi chết thương tâm do đuối nước sau bão số 10
Bé 1 tuổi chết thương tâm do đuối nước sau bão số 10

VOV.VN - Cháu bé 1 tuổi, do nước ngập, bố mẹ sơ ý nên cháu bị ngã từ trên giường xuống, bị ngạt nước.

Bé 1 tuổi chết thương tâm do đuối nước sau bão số 10

Bé 1 tuổi chết thương tâm do đuối nước sau bão số 10

VOV.VN - Cháu bé 1 tuổi, do nước ngập, bố mẹ sơ ý nên cháu bị ngã từ trên giường xuống, bị ngạt nước.