Mang thiết bị ghi âm, ghi hình: Thí sinh không mấy "mặn mà"

(VOV) - Thí sinh cho biết vào phòng thi chỉ muốn tập trung làm bài, còn việc giám sát tiêu cực là của giám thị, thanh tra.

Năm nay, Bộ GD & ĐT tiếp tục quy định về việc cho phép mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2013. Đây không phải là lần đầu tiên Bộ GD & ĐT cho phép thí sinh mang những thiết bị này vào phòng thi để phát hiện tiêu cực, gian lận.

Thực tế, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Bộ đã cho thực hiện biện pháp này. Ai cũng mong muốn có một kỳ thi thành công, trung thực, phản ánh đúng thực lực của học sinh nhưng việc ra quy định này đến nay vẫn mang đến nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, với đa số thí sinh - những người trong cuộc đều tỏ ra không mấy "mặn mà" với quy định này.

Mang thiết bị ghi âm, ghi hình sẽ bị phân tâm

Nhiều thí sinh cho rằng, mình vào phòng thi là để thi chứ không phải để quay video chống tiêu cực. Thí sinh Lê Quỳnh Mai (Hà Nội) dự thi Khoa Luật, ĐH QGHN cho biết: "Em không có ý định mang những thiết bị này vào phòng thi. Em đi thi chứ không phải đi canh giám thị hay thí sinh khác vi phạm quy chế. Như vậy sẽ không tập trung làm bài, bị phân tâm, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng bài làm của mình, mà còn ảnh hưởng đến các thí sinh khác trong phòng thi".

"Em đi thi chứ không phải mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng để canh giám thị hay thí sinh khác vi phạm quy chế" - Quỳnh Mai chia sẻ

Mai chia sẻ rằng ngày hôm qua (8/7) đến trường làm thủ tục dự thi, khi nghe giám thị phổ biến đến quy định về việc mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi, hầu hết thí sinh đều tỏ ra không mấy quan tâm, vì bạn nào ngay từ đầu cũng xác định sẽ không mang những thiết bị này vào phòng thi.

Thí sinh có thể tham gia chống tiêu cực, nhưng không phải trong khi thi. Có thể thí sinh làm bài tốt, còn thừa thời gian để làm việc khác, nhưng như vậy cũng ảnh hưởng đến các thí sinh khác trong phòng thi.

Nguyễn Thu Thủy (Hà Nội), thí sinh dự thi vào Đại học Nội vụ cũng cho rằng việc mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi sẽ khiến mình vừa phải làm bài, vừa phải đi soi xét giám thị và các thí sinh khác trong phòng: "Thời gian làm bài thi không nhiều, dốc hết sức mình chưa chắc đã làm tốt, vậy mà còn lo chuyện chống tiêu cực như vậy nữa thì chỉ có trượt".

Thí sinh Nguyễn Thu Thủy tại điểm thi trường Đại học Nội vụ

Thủy nghĩ rằng một thiết bị công nghệ cao như vậy khá đắt nên ít thí sinh nghĩ đến việc mua rồi mang vào phòng thi. Hơn thế nữa, một thiết bị không có loa và tai nghe, không có màn hình hiển thị hình ảnh và không truyền được thông tin thì chẳng ai muốn mua làm gì: "Nó chỉ có tác dụng trong phòng thi, chứ ở ngoài, thiết bị đó chẳng dùng để làm gì cả. Nếu mua các thiết bị như vậy chỉ với mục đích chống tiêu cực trong phòng thi thì em nghĩ chẳng bố mẹ nào đồng ý cho mua cả".

Chống tiêu cực là việc của giám thị, thanh tra

Không muốn mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi, bởi theo nhiều thí sinh, việc chống tiêu cực trong thi cử là việc của giám thị, thanh tra chứ không phải của thí sinh. Nhiều thí sinh được hỏi cho biết, áp lực trước một kỳ thi như thi Đại học là rất lớn, trách nhiệm của các em là phải cố gắng hoàn thành bài thật tốt chứ không phải chăm chăm đi phát hiện quay cóp.

Thí sinh Lê Xuân Duy (dự thi khoa Công nghệ - kỹ thuật cơ khí, ĐH Công Nghiệp Hà Nội) cho biết: “Em nghĩ một phòng thi có chưa đến 30 thí sinh, trong khi có đến 2 giám thị cùng thanh tra giám sát thì khả năng xảy ra tiêu cực không cao. Nhất là trong một kỳ thi lớn như thi Đại học. Em tin từ vụ việc Đồi Ngô – Bắc Giang năm ngoái, giám thị cũng sẽ rút kinh nghiệm mà không để mình vi phạm. Hơn thế nữa, trong khi thí sinh làm bài thì nhiệm vụ chính của giám thị và thanh tra là phát hiện và xử lý tiêu cực, tại sao lại để chúng em phải nhận thêm trách nhiệm đó?”.

Ai cũng muốn có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, nhưng ít thí sinh nào nghĩ sẽ mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi để chống tiêu cực

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng, việc cho phép học sinh mang thiết bị vào phòng thi sẽ góp phần hạn chế tiêu cực trong thi cử. Đặc biệt, những người làm công tác coi cũng sẽ tự chấn chỉnh mình để làm tốt hơn chức năng nhiệm được giao. Em Nguyễn Thị Thu Thảo (Bắc Giang) dự thi Đại học Sư phạm cho biết: “Bộ GD & ĐT cũng chỉ muốn cho kì thi diễn ra công bằng thôi. Em thấy quy định này bảo vệ cho những ai vô tình ghi lại được vi phạm, gian lận trong thi cử để lấy làm bằng chứng phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Còn đương nhiên thí sinh đi thi chỉ có nhiệm vụ thi chứ không phải là quay hình, thu âm”.

Tuy nhiên, nói về mức độ khả thi của phương án này, em Thảo nhận định: “Quy định này rất khó thực hiện bởi việc cán bộ coi thi thẩm định thiết bị nào chỉ có chức năng ghi âm, ghi hình, không lưu trữ, không truyền được thông tin ra ngoài rất mất thời gian. Mặt khác, những thiết bị này không hề rẻ và phổ biến nên việc thí sinh có và sử dụng rất khó. Em nghĩ rằng Bộ GD & ĐT nên lắp camera giám sát các phòng thi, hoặc chủ động thanh tra sát sao và cho phép đơn vị nào đó độc lập quay phim để chứng minh kỳ thi trong sạch. Như vậy sẽ dễ thực thi hơn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sĩ tử thi Đại học, phụ huynh trăm mối lo
Sĩ tử thi Đại học, phụ huynh trăm mối lo

(VOV) - Ngoài việc lo lắng về sức khỏe, kết quả thi của con, nhiều bậc cha mẹ thêm nỗi băn khoăn vì chi phí đắt đỏ.

Sĩ tử thi Đại học, phụ huynh trăm mối lo

Sĩ tử thi Đại học, phụ huynh trăm mối lo

(VOV) - Ngoài việc lo lắng về sức khỏe, kết quả thi của con, nhiều bậc cha mẹ thêm nỗi băn khoăn vì chi phí đắt đỏ.

Thời tiết thuận lợi cho thí sinh dự thi Đại học đợt 1
Thời tiết thuận lợi cho thí sinh dự thi Đại học đợt 1

(VOV) -Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi ĐH-CĐ đợt I (4-5/7), nhìn chung thời tiết cả nước khá dịu, thuận lợi cho các thí sinh.

Thời tiết thuận lợi cho thí sinh dự thi Đại học đợt 1

Thời tiết thuận lợi cho thí sinh dự thi Đại học đợt 1

(VOV) -Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi ĐH-CĐ đợt I (4-5/7), nhìn chung thời tiết cả nước khá dịu, thuận lợi cho các thí sinh.

Nữ sinh lên Hà Nội thi đại học... trên lưng cha
Nữ sinh lên Hà Nội thi đại học... trên lưng cha

Sau bao năm trên lưng cha đi học, Vũ Thị Hoài (SN 1995, quê Hưng Hà, Thái Bình) lại lên Thủ đô thi đại học bằng đôi chân của bố.

Nữ sinh lên Hà Nội thi đại học... trên lưng cha

Nữ sinh lên Hà Nội thi đại học... trên lưng cha

Sau bao năm trên lưng cha đi học, Vũ Thị Hoài (SN 1995, quê Hưng Hà, Thái Bình) lại lên Thủ đô thi đại học bằng đôi chân của bố.

Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao
Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao

(VOV)-Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 89 thí sinh và 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao

Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao

(VOV)-Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 89 thí sinh và 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật