Mẫu giấy đi đường với khách và lái xe ra sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên cấm tất cả các loại hình vận tải dịch vụ như xe buýt, taxi…hoạt động, do vậy, người đi/đến sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất phải có xe cá nhân.

Theo Bộ GTVT, vừa qua, nhiều hành khách và lái xe chở khách đi các chuyến bay quốc tế gặp khó khăn khi từ nhà ra sân bay nằm trong các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đặc biệt với khách từ các địa phương lân cận ra sân bay. Trong khi hàng tuần vẫn có một số chuyến bay chở khách quốc tế do các hãng hàng không nước ngoài thực hiện.

Có địa phương còn yêu cầu tài xế đưa khách tại các sân bay nằm trong vùng áp dụng Chỉ thị 16 khi về địa phương phải cách ly tập trung hoặc tại nhà 14 ngày vì đi/đến vùng dịch.

Để gỡ vướng mắc trên, Bộ GTVT đã ban hành quy trình và mẫu giấy đi đường theo Công văn 8272 /BGTVT-VT để áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, để quy trình được áp dụng vẫn cần UBND các tỉnh thành có chỉ đạo để lực lượng kiểm tra tại các chốt kiểm soát thống nhất áp dụng.

“Bộ cố gắng đưa ra quy trình và mẫu giấy đi đường thống nhất để đơn giản nhất thủ tục cho người dân, và tạo điều kiện để người dân thuận lợi trong đi lại. Với khách quốc tế đến, hiện đều phải áp dụng quy trình cách ly tập trung ngay khi xuống sân bay, nên không cần áp dụng quy trình trên”, đại diện Bộ GTVT cho biết.

Với khách bay quốc tế: Hành khách phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu tại Phụ lục 1 của Công văn 8272.

Quá trình di chuyển tới sân bay, khách phải tuân thủ quy trình khi được kiểm tra: xuất trình tờ khai theo mẫu kèm theo hộ chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực); vé máy bay (bằng giấy hoặc điện tử có: Code vé máy bay, số chuyến bay, giờ và ngày bay); Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương pháp RT-PCR. Thực hiện đầy đủ biện pháp 5K theo quy định của Bộ Y tế.

Đảm bảo 1 khách đi 1 xe (không đi chung xe với người khác, trừ trường hợp nhiều người trong cùng gia đình, sống cùng nhà và có vé máy bay cùng chuyến).

Mẫu giấy đi đường áp dụng cho khách ra sân bay để bay quốc tế kèm theo Công văn 8272 của Bộ GTVT.

Với tài xế đưa/đón khách sân bay: Lái xe đưa khách ra sân bay để bay đi quốc tế phải kê khai thông tin theo mẫu tại Phụ lục 2 của công văn 8272, có xác nhận của UBND cấp xã/phường.

Trong quá trình đưa khách tới sân bay lái xe phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc trên xe chỉ chở 1 hành khách có vé bay đi nước ngoài; khi trở về không được chở thêm người (chỉ duy nhất lái xe).

Khi lực lượng chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát, lái xe phải xuất trình: Phiếu xác nhận thông tin theo mẫu trên có xác nhận của UBND cấp xã/phường nơi cư trú của lái xe; kèm theo bản photocopy vé máy bay của khách đã chở đi; Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương pháp RT-PCR; thực hiện nghiêm 5K theo quy định của Bộ Y tế.

Lái xe cũng cần đảm bảo nguyên tắc “1 cung đường, 2 điểm đến”, tức chở khách từ điểm xuất phát tới thẳng sân bay và quay ngược lại nơi xuất phát đúng lộ trình, không được dừng dọc đường trừ trường hợp cần vệ sinh cá nhân. Lái xe cũng phải chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch của địa phương nơi đi và đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị ưu tiên “luồng xanh” cho xe chở khách lên sân bay đi quốc tế
Đề nghị ưu tiên “luồng xanh” cho xe chở khách lên sân bay đi quốc tế

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam đề nghị thống nhất một loại giấy xác nhận cho người, phương tiện đi đến các cảng hàng không, sân bay đưa người đi các chuyến bay quốc tế.

Đề nghị ưu tiên “luồng xanh” cho xe chở khách lên sân bay đi quốc tế

Đề nghị ưu tiên “luồng xanh” cho xe chở khách lên sân bay đi quốc tế

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam đề nghị thống nhất một loại giấy xác nhận cho người, phương tiện đi đến các cảng hàng không, sân bay đưa người đi các chuyến bay quốc tế.

Đợt dịch COVID-19 thứ tư: Máy bay thiếu chỗ đỗ, sân bay không hành khách
Đợt dịch COVID-19 thứ tư: Máy bay thiếu chỗ đỗ, sân bay không hành khách

VOV.VN - Đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát dẫn tới nhiều hệ quả tiêu cực với ngành hàng không, máy bay không được cất cánh, nằm la liệt gây quá tải các sân bay. Hãng hàng không tiếp tục thua lỗ…

Đợt dịch COVID-19 thứ tư: Máy bay thiếu chỗ đỗ, sân bay không hành khách

Đợt dịch COVID-19 thứ tư: Máy bay thiếu chỗ đỗ, sân bay không hành khách

VOV.VN - Đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát dẫn tới nhiều hệ quả tiêu cực với ngành hàng không, máy bay không được cất cánh, nằm la liệt gây quá tải các sân bay. Hãng hàng không tiếp tục thua lỗ…

Sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng các chuyến bay chở khách nhập cảnh
Sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng các chuyến bay chở khách nhập cảnh

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng nhập cảnh hành khách từ 27/5 để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng các chuyến bay chở khách nhập cảnh

Sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng các chuyến bay chở khách nhập cảnh

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng nhập cảnh hành khách từ 27/5 để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Xin “luồng xanh” cho xe đưa khách đi máy bay từ các sân bay đến khu cách ly
Xin “luồng xanh” cho xe đưa khách đi máy bay từ các sân bay đến khu cách ly

VOV.VN - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký văn bản báo cáo Bộ GTVT một số khó khăn, vướng mắc của ngành Hàng không về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Xin “luồng xanh” cho xe đưa khách đi máy bay từ các sân bay đến khu cách ly

Xin “luồng xanh” cho xe đưa khách đi máy bay từ các sân bay đến khu cách ly

VOV.VN - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký văn bản báo cáo Bộ GTVT một số khó khăn, vướng mắc của ngành Hàng không về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay phải hoàn phí sân bay cho khách hủy vé
Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay phải hoàn phí sân bay cho khách hủy vé

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, việc trả giá dịch vụ phục vụ hành khách và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý khi hành khách hoàn, hủy chuyến là hoàn toàn cần thiết và phù hợp.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay phải hoàn phí sân bay cho khách hủy vé

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay phải hoàn phí sân bay cho khách hủy vé

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, việc trả giá dịch vụ phục vụ hành khách và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý khi hành khách hoàn, hủy chuyến là hoàn toàn cần thiết và phù hợp.