Miền núi Quảng Nam triển khai các phương án ứng phó với sạt lở, lũ quét

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã làm một số tuyến đường lên vùng cao tỉnh Quảng Nam hỏng nặng. Vừa tập trung khắc phục giao thông, các địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với sạt lở, lũ quét tại khu vực miền núi.

Tin liên quan

Quảng Nam khắc phục giao thông miền núi sạt lở sau bão số 4
Quảng Nam khắc phục giao thông miền núi sạt lở sau bão số 4

VOV.VN - Sau bão số 4, nhiều xã vùng cao ở tỉnh Quảng Nam bị cô lập do giao thông chia cắt. Nhiều nơi bị mất điện, công trình cấp nước sinh hoạt hư hỏng, cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

Quảng Nam khắc phục giao thông miền núi sạt lở sau bão số 4

Quảng Nam khắc phục giao thông miền núi sạt lở sau bão số 4

VOV.VN - Sau bão số 4, nhiều xã vùng cao ở tỉnh Quảng Nam bị cô lập do giao thông chia cắt. Nhiều nơi bị mất điện, công trình cấp nước sinh hoạt hư hỏng, cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

Nước lũ lên nhanh tại Quảng Trị, Quảng Nam
Nước lũ lên nhanh tại Quảng Trị, Quảng Nam

VOV.VN - Nước lũ dâng cao tại các địa phương miền Trung do ảnh hưởng của bão số 4, gây ngập lụt chia cắt nhiều tuyến đường.

Nước lũ lên nhanh tại Quảng Trị, Quảng Nam

Nước lũ lên nhanh tại Quảng Trị, Quảng Nam

VOV.VN - Nước lũ dâng cao tại các địa phương miền Trung do ảnh hưởng của bão số 4, gây ngập lụt chia cắt nhiều tuyến đường.

Đêm bình an của người dân miền biển Quảng Nam trước khi bão số 4 đổ bộ
Đêm bình an của người dân miền biển Quảng Nam trước khi bão số 4 đổ bộ

VOV.VN - Người dân khu vực nguy hiểm tại tỉnh Quảng Nam đã được đưa đến tránh trú bão an toàn tại các điểm sơ tán tập trung. Hơn 45.000 hộ với trên 155.000 người dân được sơ tán, đây là đợt di dời, sơ tán tránh bão có số lượng lớn nhất từng ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam.

Đêm bình an của người dân miền biển Quảng Nam trước khi bão số 4 đổ bộ

Đêm bình an của người dân miền biển Quảng Nam trước khi bão số 4 đổ bộ

VOV.VN - Người dân khu vực nguy hiểm tại tỉnh Quảng Nam đã được đưa đến tránh trú bão an toàn tại các điểm sơ tán tập trung. Hơn 45.000 hộ với trên 155.000 người dân được sơ tán, đây là đợt di dời, sơ tán tránh bão có số lượng lớn nhất từng ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam.

Người già, trẻ em, người đau ốm ở Quảng Nam được đưa đến nơi trú ẩn an toàn
Người già, trẻ em, người đau ốm ở Quảng Nam được đưa đến nơi trú ẩn an toàn

VOV.VN - Đến 9 giờ sáng nay, Quảng Nam đã sơ tán hơn 45.000 hộ với hơn 155.000 người dân theo các phương sơ tán tập trung và sơ tán xen ghép. Các trường hợp người già, trẻ em, người đau ốm được các cán bộ, chiến sỹ thuộc đội xung kích chống lũ ưu tiên đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Người già, trẻ em, người đau ốm ở Quảng Nam được đưa đến nơi trú ẩn an toàn

Người già, trẻ em, người đau ốm ở Quảng Nam được đưa đến nơi trú ẩn an toàn

VOV.VN - Đến 9 giờ sáng nay, Quảng Nam đã sơ tán hơn 45.000 hộ với hơn 155.000 người dân theo các phương sơ tán tập trung và sơ tán xen ghép. Các trường hợp người già, trẻ em, người đau ốm được các cán bộ, chiến sỹ thuộc đội xung kích chống lũ ưu tiên đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Người dân ven biển tỉnh Quảng Nam làm hầm trú bão
Người dân ven biển tỉnh Quảng Nam làm hầm trú bão

VOV.VN - Nhà không có điều kiện thì đào hầm sâu dưới đất cát rồi dùng gạch hoặc bao tải chằng xung quanh, dùng tôn che phía trên. Gia đình có điều kiện hơn thì xây hầm trú bão bằng bê tông kiên cố.

Người dân ven biển tỉnh Quảng Nam làm hầm trú bão

Người dân ven biển tỉnh Quảng Nam làm hầm trú bão

VOV.VN - Nhà không có điều kiện thì đào hầm sâu dưới đất cát rồi dùng gạch hoặc bao tải chằng xung quanh, dùng tôn che phía trên. Gia đình có điều kiện hơn thì xây hầm trú bão bằng bê tông kiên cố.