Mở cửa hầm đường bộ Hải Vân 2 phục vụ lưu thông dịp Tết

VOV.VN - Chiều nay (1/2), Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã  mở cửa hầm đường bộ Hải Vân 2 để phục vụ phương tiện lưu thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tuy nhiên, chỉ phục vụ khoảng 20 ngày trước, trong và sau Tết, sau đó hầm Hải Vân 2 sẽ tạm thời đóng cửa trở lại. 

Sau khi hầm Hải Vân 2 mở cửa, phương tiện từ Bắc vào Nam đi hầm đường bộ Hải Vân 1 và phương tiện từ Nam ra Bắc đi bằng hầm Hải Vân 2. Thời gian mở cửa hầm Hải Vân 2 bắt đầu từ 14 giờ ngày 1/2 cho đến 14h ngày 21/2. Sau thời gian này, phương tiện trở lại chạy 2 chiều trên tuyến hầm Hải Vân 1 như trước đây, còn hầm Hải Vân 2 sẽ tạm đóng cửa.

Hầm đường bộ Hải Vân 2 là công trình trọng điểm quốc gia, thuộc Dự án hầm đường bộ Đèo Cả, gồm hầm Cổ Mã, Đèo Cả, Cù Mông và Hải Vân với tổng mức đầu tư hơn 26.150 tỷ đồng, khánh thành vào ngày 11/1 vừa qua. Công trình đã hoàn thành nhưng phần kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước còn hơn 1.180 tỷ đồng chưa được bố trí cho chủ đầu tư.

Ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả cho biết: "Để vận hành hầm Hải Vân 1, trung bình mỗi năm phải chi phí gần 100 tỷ đồng, chi phí vận hành hầm Hải Vân 2 so với hầm Hải Vân 1 thì thấp hơn do công nghệ hiện đại hơn, tuy nhiên chi phí cũng gần bằng hầm Hải Vân 1. Chúng tôi cố gắng đưa hầm Hải Vân 2 vận hành phục vụ bà con đi lại trong dịp Tết. Sau thời gian mở cửa phục vụ Tết thì chỉ vận hành ống hầm Hải Vân 1 thôi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cắt băng thông xe hầm đường bộ Hải Vân 2
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cắt băng thông xe hầm đường bộ Hải Vân 2

VOV.VN - Ngày 11/1, tại TP Đà Nẵng, Bộ GTVT, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức khánh thành hầm Hải Vân 2.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cắt băng thông xe hầm đường bộ Hải Vân 2

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cắt băng thông xe hầm đường bộ Hải Vân 2

VOV.VN - Ngày 11/1, tại TP Đà Nẵng, Bộ GTVT, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức khánh thành hầm Hải Vân 2.

TPHCM cần giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe và ùn tắc giao thông
TPHCM cần giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe và ùn tắc giao thông

VOV.VN - “Sở Giao thông Vận tải TPHCM phải giải quyết cho được tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông trên địa bàn, bởi việc này có thể làm kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”.

TPHCM cần giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe và ùn tắc giao thông

TPHCM cần giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe và ùn tắc giao thông

VOV.VN - “Sở Giao thông Vận tải TPHCM phải giải quyết cho được tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông trên địa bàn, bởi việc này có thể làm kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”.

Chính thức thông xe cầu Thăng Long sau 5 tháng sửa chữa
Chính thức thông xe cầu Thăng Long sau 5 tháng sửa chữa

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với TP Hà Nội để khai thác đảm bảo tuyệt đối an toàn hiệu quả công trình, trong đó phải kiểm soát xe quá tải khi qua cầu để đảm bảo “tuổi thọ” cầu Thăng Long.

Chính thức thông xe cầu Thăng Long sau 5 tháng sửa chữa

Chính thức thông xe cầu Thăng Long sau 5 tháng sửa chữa

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với TP Hà Nội để khai thác đảm bảo tuyệt đối an toàn hiệu quả công trình, trong đó phải kiểm soát xe quá tải khi qua cầu để đảm bảo “tuổi thọ” cầu Thăng Long.