Nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ hồ Hà Nội

(VOV) -CECR đang xây dựng bản đồ về Hồ Hà Nội cũng như cập nhật thông tin ô nhiễm của các hồ Hà Nội.

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) đã tổ chức lễ tổng kết dự án “Thúc đẩy sự tham gia tích cực và cách tiếp cận hệ sinh thái của cộng đồng dân sự trong công tác bảo vệ hồ Hà Nội”. Dự án này được thực hiện với sự tài trợ của Đại sứ quán Mỹ.

 

Các đại diện tham gia bảo vệ Hồ Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Hồ Hà Nội là một phần rất quan trọng của cảnh quan đô thị Hà Nội. Hệ thống hồ Hà Nội có bề dày lịch sử văn hóa, mang đến những lợi ích trực tiếp, tích cực đối với chất lượng cuộc sống đô thị của người Hà Nội. Theo báo cáo thông tin về hồ Hà Nội của 6 quận lõi đô thị năm 2010, có khoảng 120 ao hồ lớn nhỏ, trong đó có khoảng 71% hồ bị ô nhiễm trong đó có 14% bị ô nhiễm trầm trọng. Dự án ra đời nhằm kêu gọi các ngành các cấp cùng cộng đồng chung tay bảo vệ Hồ xanh, sạch đẹp hơn.

Theo báo cáo của bà Nguyễn Trâm Anh, Phó Giám đốc CECR: Trong 12 tháng qua (từ tháng 9/2011 – 9/2012) thực hiện dự án đã có rất nhiều hoạt động được thực hiện và thành công với trên 1.000 người tham gia. 4 vấn đề chính được thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng; Tổ chức các buổi sinh hoạt học tập nhằm nâng cao nền tảng tri thức để bảo vệ hồ, Xây dựng các lớp đào tạo quan trắc cho thanh thiếu niên bảo vệ hồ và Tạo lập thông tin trung tâm về hồ Hà Nội. Dự án thành công, có hiệu quả, chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của các nhà nghiên cứu trong nước và ngoài cũng như sự tham gia các các ngành, cấp có liên quan.

Trong 1 năm qua, CECR đã tổ chức được các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế với sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế; hàng tháng đã ra mắt bản tin về hồ. Sắp tới, CECR đang xây dựng bản đồ về hồ Hà Nội cũng như cập nhật thông tin ô nhiễm của các hồ Hà Nội, qua đây sẽ biết được mức độ ô nhiễm của Hồ Hà Nội và xây dựng mạng lưới các hội, cộng đồng tham gia xây dựng hồ.

Là một trong các đơn vị tham gia thực hiện dự án “Thúc đẩy sự tham gia tích cực và cách tiếp cận hệ sinh thái của cộng đồng dân sự trong công tác bảo vệ hồ Hà Nội”, chị Nông Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang An, Hà Nội cho biết: chúng tôi thấy đây là dự án thiết thực, cần thiết đối với người dân phường Quảng An nói chung và Hà Nội nói riêng. Các hoạt động cụ thể như: thường xuyên tổ chức tuyên truyền, ra quân làm sạch môi trường sống, đặc biệt là môi trường ao hồ. Sáng thứ 7 hàng tuần chúng tôi gia dọn dẹp vệ sinh, rác thải, đồng thời thu gom rác thải và nhắc nhở bà con phải giữ gìn môi trường sống, không vứt rác thải ra mặt đường và xuống hồ. Hiện tại phường có 7 đoạn đường do phụ nữ tự quản. Phường Quảng An có diện tích 345,7ha với 7,5km đường kè dạo quanh hồ với dân số 11.000 người.

Tại buổi lễ tổng kết dự án, ông Eric Frater, Trưởng phòng Môi trường, Khoa học, Cộng nghệ và Y tế (Đại sứ quán Mỹ) nhấn mạnh: Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với CECR để thực hiện dự án này. Lý do chúng tôi quan tâm đến hồ Hà Nội bắt nguồn từ 1 cuốn sách viết về hồ Hà Nội do CECR phát hành nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Khi đến Hà Nội, chúng tôi thấy được vẻ đẹp của hồ Hà Nội và thấy được vai trò quan trọng của ao hồ đối với cuộc sống của con người ở đây. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với CECR trong việc đẩy mạnh bảo vệ hồ Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung tay bảo vệ hồ Hà Nội
Chung tay bảo vệ hồ Hà Nội

Các hồ ở Hà Nội ngày càng bị ô nhiễm nặng và thu hẹp…

Chung tay bảo vệ hồ Hà Nội

Chung tay bảo vệ hồ Hà Nội

Các hồ ở Hà Nội ngày càng bị ô nhiễm nặng và thu hẹp…

Chung tay cải tạo môi trường hồ Hà Nội
Chung tay cải tạo môi trường hồ Hà Nội

Hiện nay trên địa bàn 10 quận huyện nội thành có hơn 110 ao hồ với tổng diện tích trên 1.100 ha. Tuy nhiên, các hồ trên địa bàn thành phố đều bị ô nhiễm.

Chung tay cải tạo môi trường hồ Hà Nội

Chung tay cải tạo môi trường hồ Hà Nội

Hiện nay trên địa bàn 10 quận huyện nội thành có hơn 110 ao hồ với tổng diện tích trên 1.100 ha. Tuy nhiên, các hồ trên địa bàn thành phố đều bị ô nhiễm.

Bảo vệ hồ Hà Nội phải bắt đầu từ cộng đồng
Bảo vệ hồ Hà Nội phải bắt đầu từ cộng đồng

Dự án bảo vệ hồ Hà Nội dựa vào cộng đồng là cách tiếp cận hợp lý, hướng tới hành động nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể.

Bảo vệ hồ Hà Nội phải bắt đầu từ cộng đồng

Bảo vệ hồ Hà Nội phải bắt đầu từ cộng đồng

Dự án bảo vệ hồ Hà Nội dựa vào cộng đồng là cách tiếp cận hợp lý, hướng tới hành động nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể.