Một bé trai khoảng 20 ngày tuổi đặt trong giỏ nhựa bỏ ven đường

VOV.VN -Lãnh đão xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, tối 3/10, người dân xóm Đồng Danh phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ở ven đường

Cụ thể, khoảng 21h30 tối 3/10, tại khu vực xóm Đồng Danh, thuộc xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, người dân đã phát hiện một em bé mới sinh được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh đặt ở ven đường. Sự việc được một số người dân thông báo cho chính quyền địa phương.

Bé trai bị bỏ rơi được xác định mới sinh khoảng 20 ngày tuổi, nặng 3,9kg. Người mẹ bỏ cháu lại chỉ để một mẩu giấy viết ngày sinh của cháu, chứ không ghi rõ họ tên. Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cháu bé cho thấy sức khỏe của cháu hiện tại tốt.

Hiện chính quyền địa phương đăng thông báo và đang chờ và mong người mẹ đã để lại cháu bé nghĩ lại đến gặp trực tiếp lãnh đạo UBND xã Yên Ninh đón cháu về chăm sóc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh đã được xuất viện
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh đã được xuất viện

VOV.VN -Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, sau 6 ngày tích cực điều trị tình trạng sức khoẻ của bé đã tiến triển tốt. Bé đã được xuất viện trong hôm nay (19/9).

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh đã được xuất viện

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh đã được xuất viện

VOV.VN -Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, sau 6 ngày tích cực điều trị tình trạng sức khoẻ của bé đã tiến triển tốt. Bé đã được xuất viện trong hôm nay (19/9).

Rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà cắn bé trai 2 tuổi ở Long An
Rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà cắn bé trai 2 tuổi ở Long An

VOV.VN- Do được cấp cứu kịp thời, bé trai không gặp nguy hiểm, chức năng các cơ quan và chức năng đông máu ổn định.

Rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà cắn bé trai 2 tuổi ở Long An

Rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà cắn bé trai 2 tuổi ở Long An

VOV.VN- Do được cấp cứu kịp thời, bé trai không gặp nguy hiểm, chức năng các cơ quan và chức năng đông máu ổn định.

Bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy bỏ trước cửa chùa
Bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy bỏ trước cửa chùa

VOV.VN - Đặt cạnh em bé chừng 1 tháng tuổi là mẩu giấy “nhờ ông bà nào đó nuôi giúp cháu nên người, vì người sinh ra cháu không có điều kiện nuôi".

Bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy bỏ trước cửa chùa

Bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy bỏ trước cửa chùa

VOV.VN - Đặt cạnh em bé chừng 1 tháng tuổi là mẩu giấy “nhờ ông bà nào đó nuôi giúp cháu nên người, vì người sinh ra cháu không có điều kiện nuôi".