Một phượt thủ đột tử trên đường chinh phục đỉnh núi Pu Si Lung ở Lai Châu

VOV.VN - UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 phượt thủ đột tử trên đường chinh phục đỉnh núi Pu Si Lung tại xã biên giới Pa Vệ Sủ.

UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 phượt thủ đột tử trên đường chinh phục đỉnh núi Pu Si Lung tại xã biên giới Pa Vệ Sủ. Nạn nhân là L.M.K, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, vào trưa 30/4 một nhóm phượt thủ gồm 10 người, có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tới đăng ký tạm trú tạm vắng với Công an xã Pa Vệ Sủ và báo với Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ về lịch trình chinh phục đỉnh núi Pu Si Lung. Đến sáng hôm nay (2/5), có 2 người dẫn đường xuống núi trình báo có 1 người đột tử và hiện đang ở địa điểm khu vực hang đá, cách trung tâm xã khoảng 10 giờ đi bộ.

Ngay trong sáng nay, huyện Mường Tè đã chỉ đạo các lực lượng, gồm biên phòng, công an, dân quân vượt núi lên hỗ trợ đoàn phượt thủ. Đến cuối giờ chiều nay đã có một nhóm 5 người trong đoàn phượt thủ đã xuống núi về trung tâm xã. Thông tin ban đầu từ các phượt thủ xuống núi trước cho biết, nguyên nhân anh K tử vong có khả năng do quá trình di chuyển đã mưa, nắng nhiều giờ dẫn tới kiệt sức và bị cảm.

Đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè cho biết, hiện lực lượng cứu hộ hơn 10 người, trong đó có 5 cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã tiếp cận được hiện trường và đang trên đường đưa thi thể anh K và các phượt thủ còn lại xuống núi. Tuy nhiên, do trời tối khó đi, đường lên đỉnh núi chủ yếu là luồn rừng nên dự kiến khoảng 11 giờ đêm nay đoàn mới đưa được nạn nhân xuống núi.

Ông Kiều Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết: đỉnh núi Pu Si Lung có độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển, nằm ở xã biên giới Pa Vệ Sủ. Đường lên đỉnh núi rất gian nan, khắc nghiệt về thời tiết và mất hơn 10 giờ mới tới nơi, nên thời gian gần đây rất được các phượt thủ ưa mạo hiểm trong cả nước tới khám phá. Đỉnh núi Pu Si Lung chưa được công nhận là tour, tuyến khám khá. Sau sự việc trên, huyện Mường Tè sẽ chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo và khuyến cáo nguy hiểm cho các phượt thủ trước khi bắt đầu hành trình khám phá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách ly phượt thủ người Trung Quốc vào thuê khách sạn ở Hà Tĩnh
Cách ly phượt thủ người Trung Quốc vào thuê khách sạn ở Hà Tĩnh

VOV.VN -Nam phượt thủ người Trung Quốc đến Hà Tĩnh thuê khách sạn lưu trú qua đêm thì bị phát hiện và được đưa vào cách ly tại bệnh viện.

Cách ly phượt thủ người Trung Quốc vào thuê khách sạn ở Hà Tĩnh

Cách ly phượt thủ người Trung Quốc vào thuê khách sạn ở Hà Tĩnh

VOV.VN -Nam phượt thủ người Trung Quốc đến Hà Tĩnh thuê khách sạn lưu trú qua đêm thì bị phát hiện và được đưa vào cách ly tại bệnh viện.

Đã tìm thấy thi thể phượt thủ thứ hai trong rừng La Ngà
Đã tìm thấy thi thể phượt thủ thứ hai trong rừng La Ngà

VOV.VN - Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 3/9, lực lượng chức năng Bình Thuận đã tìm thấy thi thể nam phượt thủ mất tích trong rừng phòng hộ La Ngà.

Đã tìm thấy thi thể phượt thủ thứ hai trong rừng La Ngà

Đã tìm thấy thi thể phượt thủ thứ hai trong rừng La Ngà

VOV.VN - Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 3/9, lực lượng chức năng Bình Thuận đã tìm thấy thi thể nam phượt thủ mất tích trong rừng phòng hộ La Ngà.

Phượt thủ mất tích trong rừng La Ngà: Chưa tìm thấy nạn nhân thứ 2
Phượt thủ mất tích trong rừng La Ngà: Chưa tìm thấy nạn nhân thứ 2

VOV.VN - Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên tử vong trong rừng phòng hộ La Ngà.

Phượt thủ mất tích trong rừng La Ngà: Chưa tìm thấy nạn nhân thứ 2

Phượt thủ mất tích trong rừng La Ngà: Chưa tìm thấy nạn nhân thứ 2

VOV.VN - Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên tử vong trong rừng phòng hộ La Ngà.