Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Giang

VOV.VN - Mưa lũ đã làm 2 người thiệt mạng và hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng, diện tích hoa màu, ước tính thiệt hại ban đầu trên 10 tỷ đồng.

Đợt mưa lớn kéo dài liên tục trong hơn 1 ngày qua đã và đang gây ra những thiệt hại nặng nề tại một số địa phương trong tỉnh Hà Giang.

Tại các huyện Yên Minh, Quản Bạ, Quang Bình và Hoàng Su Phì, mưa lũ đã làm 2 người thiệt mạng và nhiều công trình trường học, kè bờ sông cùng hàng trăm diện tích hoa màu của người dân có nguy cơ bị mất trắng. Ước tính thiệt hại ban đầu là trên 10 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 16 giờ ngày 24/6, mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng cục bộ khu vực thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh. Hiện, từ Trung tâm TP Hà Giang đi các huyện đã bị chia cắt. Đặc biệt, tại huyện Quản Bạ, mưa lớn đã gây lũ quét, sạt lở và ngập úng tại các xã Lùng Tám, Đông Hà và Thái An. Tuyến đường 181 bị chia cắt hoàn toàn.

Quốc lộ 4C từ TP Hà Giang đi Đồng Văn bị sạt lở nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)
Thống kê sơ bộ, tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ có 2 người thiệt mạng là bà Giàng Thị Lầu 43 tuổi và Lò Thị Và 4 tuổi - con gái của bà Lầu. 15 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; toàn bộ 38 hộ dân của thôn Lùng Tám Dưới ở xã Lùng Tám bị cô lập hoàn toàn, trong đó, có 10 hộ dân phải tiến hành di dời khẩn cấp.

Hầu hết diện tích hoa màu của xã Lùng Tám huyện Quản Bạ bị dập nát, gãy đổ và có nguy cơ mất trắng. Hiện nay, cấp ủy chính quyền tỉnh Hà Giang và các huyện bị ảnh hưởng đang khẩn trương triển khai các hoạt động ứng phó, phòng chống và nhất là khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại TP Hà Giang có 444 nhà bị ngập; huyện Quang Bình 1 nhà bị sập đổ. Diện tích hoa màu bị mất trắng lên đến hàng trăm ha. Nhiều tuyến kè bị sạt lở. Ước thiệt hại ban đầu hơn 10 tỷ đồng.

Đối với 20 điểm thi THPT Quốc gia của tỉnh Hà Giang, việc chuẩn bị cho kỳ thi không bị ảnh hưởng. Các cán bộ coi thi đã đến các điểm thi từ chiều 23/6, cùng với đó các em học sinh ở xa đã đến điểm thi từ 2 hôm trước. Đối với những nơi đang bị ngập lụt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng để hỗ trợ như bè, mảng và xe ô tô chuyên dụng để chở các em học sinh đến điểm thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tuyến đường ở Lào Cai, Lai Châu ách tắc hoàn toàn do mưa lũ
Nhiều tuyến đường ở Lào Cai, Lai Châu ách tắc hoàn toàn do mưa lũ

VOV.VN -Theo các cơ quan chức năng, do trời vẫn mưa to nên phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể thông đường.

Nhiều tuyến đường ở Lào Cai, Lai Châu ách tắc hoàn toàn do mưa lũ

Nhiều tuyến đường ở Lào Cai, Lai Châu ách tắc hoàn toàn do mưa lũ

VOV.VN -Theo các cơ quan chức năng, do trời vẫn mưa to nên phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể thông đường.

Mưa lũ tại huyện Văn Bàn, Lào Cai gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng
Mưa lũ tại huyện Văn Bàn, Lào Cai gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng

VOV.VN -Thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã nơi dòng suối Chăn chảy qua, ước tính sơ bộ thiệt hại 2,2 tỷ đồng

Mưa lũ tại huyện Văn Bàn, Lào Cai gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng

Mưa lũ tại huyện Văn Bàn, Lào Cai gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng

VOV.VN -Thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã nơi dòng suối Chăn chảy qua, ước tính sơ bộ thiệt hại 2,2 tỷ đồng

Mưa lũ tại Lào Cai: Tuyến đường sang Lai Châu bị tê liệt hoàn toàn
Mưa lũ tại Lào Cai: Tuyến đường sang Lai Châu bị tê liệt hoàn toàn

VOV.VN - Tại xã Văn Bàn, lũ xuất hiện rất nhanh trên suối Ngòi Chăn rồi ảnh hưởng ra các xã xung quanh như Minh Lương, Nậm Xé, Hòa Mạc, Dương Quỳ.

Mưa lũ tại Lào Cai: Tuyến đường sang Lai Châu bị tê liệt hoàn toàn

Mưa lũ tại Lào Cai: Tuyến đường sang Lai Châu bị tê liệt hoàn toàn

VOV.VN - Tại xã Văn Bàn, lũ xuất hiện rất nhanh trên suối Ngòi Chăn rồi ảnh hưởng ra các xã xung quanh như Minh Lương, Nậm Xé, Hòa Mạc, Dương Quỳ.