Mưa lũ làm 1 người chết, nhiều thiệt hại về nhà cửa ở Mộc Châu

VOV.VN - Tính đến thời điểm 17h chiều 4/8 đã có 1 người chết, 14 nhà bị sạt lở ta luy dương ở Mộc Châu, Sơn La.

Mưa như trút trong 2 ngày qua làm huyện Mộc Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất tỉnh Sơn La. Tính đến thời điểm 17h chiều 4/8 đã có 1 người chết, 14 nhà bị sạt lở ta luy dương; hàng trăm ngôi nhà trong ngày 3/8 đã phải 2 lần chạy lũ.

Mưa liên tục trong 2 ngày qua khiến hàng trăm vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Sơn La bị sạt lở, gây ngập.

Chiều 3/8, anh Đoàn Văn Dũng (SN 1991, trú tại Tiểu khu 68, thị trấn Nông Trường Mộc Châu) trên đường đi từ trung tâm xã Đông Sang đến bản Chăm Cháy bị tai nạn ngã xuống mương nước. Đến 16h chiều 4/8, đội tìm kiếm của huyện và xã Đông Sang đã tìm thấy thi thể anh Dũng cách vị trí bị tai nạn khoảng 300m.

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu, từ trưa 4/8 mưa đã ngớt, mực nước trên các sông, suối đang xuống dần.

Mưa lũ đã làm sạt lở ta luy dương gây ảnh hưởng đến 14 nhà tại bản Lả Mường, tiểu khu 7, xã Chiềng Sơn. 30 hộ tại xã Đông Sang bị ngập sâu trên 1m. Nước lũ còn chảy tràn vào sân Trường Phổ thông Dân tộc nội trú làm đổ tường rào, ướt ngập hỏng nhiều dụng cụ dạy và học của nhà trường.

Ngày 4/8,  tỉnh lộ 102, tuyến đường liên xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu đi xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ vị trí Tiểu khu 8 bị sạt trượt đất đá, cây cối phía ta luy dương xuống mặt đường khối lượng khoảng 500m3, gây ách tắc cục bộ. Đến chiều cùng ngày đã thông xe tuyến đường này. Còn với tuyến đường giao thông liên xã Mường Sang đi xã Chiềng Khừa; xã Tân Lập đi xã Tân Hợp và nhiều tuyến đường giao thông liên bản bị sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường, hiện giao thông đi lại rất khó khăn.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, đêm nay (4/8), tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung ở khu vực phía Nam Sơn La, trọng tâm là huyện Vân Hồ và Mộc Châu.  Lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tiếp tục có nguy cơ xảy ra ở hai địa phương này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La mưa to, Lai Châu thiệt hại nặng nề do mưa lũ
Sơn La mưa to, Lai Châu thiệt hại nặng nề do mưa lũ

VOV.VN - Sơn La mưa to, mực nước tại trạm Cầu Sông Mã khả năng lên cấp báo động II, trong khi đó mưa lũ tại Lai Châu gây thiệt hại gần 140 tỷ đồng.

Sơn La mưa to, Lai Châu thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Sơn La mưa to, Lai Châu thiệt hại nặng nề do mưa lũ

VOV.VN - Sơn La mưa to, mực nước tại trạm Cầu Sông Mã khả năng lên cấp báo động II, trong khi đó mưa lũ tại Lai Châu gây thiệt hại gần 140 tỷ đồng.

Nguy hiểm rình rập người dân trong mùa lũ ở Lai Châu
Nguy hiểm rình rập người dân trong mùa lũ ở Lai Châu

VOV.VN - Ngoài nguyên nhân bất khả kháng do lũ quét, sạt lở đất, người dân còn chủ quan ra sông, suối bắt cá hay vớt củi khi lũ đang về.

Nguy hiểm rình rập người dân trong mùa lũ ở Lai Châu

Nguy hiểm rình rập người dân trong mùa lũ ở Lai Châu

VOV.VN - Ngoài nguyên nhân bất khả kháng do lũ quét, sạt lở đất, người dân còn chủ quan ra sông, suối bắt cá hay vớt củi khi lũ đang về.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Bắc Kạn bị ngưng trệ do mưa lũ
Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Bắc Kạn bị ngưng trệ do mưa lũ

VOV.VN -Đêm 3/8 và sáng 4/8, mưa kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Bắc Kạn bị ngưng trệ do sạt lở, ngập tràn qua suối.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Bắc Kạn bị ngưng trệ do mưa lũ

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Bắc Kạn bị ngưng trệ do mưa lũ

VOV.VN -Đêm 3/8 và sáng 4/8, mưa kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Bắc Kạn bị ngưng trệ do sạt lở, ngập tràn qua suối.