Mức bảo trợ xã hội có thể đạt 270.000 đồng/tháng

(VOV) -Đây là đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH gửi lên Chính phủ xem xét để bổ sung cho người được hưởng chế độ.

Trong phần chất vấn Bộ trưởng Lao động-Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) Phạm Thị Hải Chuyền sáng 14/6, một số đại biểu Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng cho biết vì sao người dân được hưởng mức trợ cấp bảo trợ xã hội hiện nay lại thấp.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền lý giải, hiện nay, đối tượng được hưởng mức trợ cấp bảo trợ xã hội tối thiểu là 180.000 đồng/người/tháng. Mức trợ cấp còn tuỳ thuộc vào từng đối tượng, có đối tượng được hưởng theo hệ số 2; 2,5; 3. Đối với những trẻ mồ côi thì được hưởng mức bảo trợ xã hội là 1,03 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, đối với mức trợ cấp theo hệ số như trên để chăm sóc cho người có công là tương đối thấp so với thực tế cuộc sống.

Chi trả tiền bảo trợ xã hội cho người dân ở Điện Biên (Ảnh: Bưu điện Điện Biên)

Để giải quyết mức bảo trợ xã hội cho người dân, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, Bộ LĐ-TB&XH vừa tham mưu xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 13 và 67 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị định mới có nội dung bổ sung mức bảo trợ xã hội, với mức trợ cấp từ 180.000 đồng/người/tháng lên 270.000 đồng/người/tháng. Các hệ số vẫn giữ như trên. Đây là đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH gửi lên Chính phủ và tới đây, Chính phủ sẽ tổ chức thảo luận về vấn đề này cũng như cân đối nguồn ngân sách, sau đó mới có quyết định chính thức bổ sung mức trợ cấp cho phù hợp với từng đối tượng.

Phải giám định y khoa lại cho người bị nhiễm chất độc hoá học

Trong phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Minh (đoàn TP HCM) và một số đại biểu khác yêu cầu Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết cụ thể chế độ chính sách thay đổi đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Trả lời chất vấn trên, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: Khoản 4, điều 32, Thông tư số 05 của Bộ LĐ-TB&XH quy định, việc giới thiệu đi khám y khoa lại cho người từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học phải kết thúc trước ngày 31/12/2014.

Theo pháp lệnh mới, đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin dưới 81% thì phải giám định để xếp lại loại trợ cấp. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt mà đến thời hạn trên chưa giám định y khoa xong thì chính quyền địa phương phải xem xét gia thêm hạn cho người bị nhiễm chất độc hoá học đi khám.

Còn lại những hồ sơ mới lập thì theo hướng dẫn mới của Thông tư 05, không quy định thời gian tối thiểu là đến 31/12/2014 người bị nhiễm chất độc hoá học phải nộp giám định y khoa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

200.000 người bị tâm thần được trợ cấp hàng tháng
200.000 người bị tâm thần được trợ cấp hàng tháng

Huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần.

200.000 người bị tâm thần được trợ cấp hàng tháng

200.000 người bị tâm thần được trợ cấp hàng tháng

Huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần.

Phát hiện gian lận hưởng trợ cấp thất nghiệp
Phát hiện gian lận hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện 20 người thất nghiệp gian lận để hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần.

Phát hiện gian lận hưởng trợ cấp thất nghiệp

Phát hiện gian lận hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện 20 người thất nghiệp gian lận để hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần.

Từ 1/5: Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc
Từ 1/5: Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc

(VOV)-Khi chấm hợp đồng lao động, người lao động đã làm việc liên tục từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp 1/2 tháng lương

Từ 1/5: Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc

Từ 1/5: Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc

(VOV)-Khi chấm hợp đồng lao động, người lao động đã làm việc liên tục từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp 1/2 tháng lương

Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp thâm niên một lần
Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp thâm niên một lần

(VOV) - Mức trợ cấp tùy thuộc vào việc có quyết định nghỉ hưu vào thời điểm nào.

Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp thâm niên một lần

Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp thâm niên một lần

(VOV) - Mức trợ cấp tùy thuộc vào việc có quyết định nghỉ hưu vào thời điểm nào.

Người mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học
Người mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học

Từ ngày 15/1/2013, người mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề theo Nghị định số 100/2012/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung...

Người mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học

Người mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học

Từ ngày 15/1/2013, người mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề theo Nghị định số 100/2012/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung...

Hơn 1,4 triệu người cao tuổi được trợ cấp hàng tháng
Hơn 1,4 triệu người cao tuổi được trợ cấp hàng tháng

(VOV) - Hiện có hơn 1,4 triệu người cao tuổi trong cả nước được trợ cấp hàng tháng, hàng nghìn người hưởng bảo hiểm y tế...

Hơn 1,4 triệu người cao tuổi được trợ cấp hàng tháng

Hơn 1,4 triệu người cao tuổi được trợ cấp hàng tháng

(VOV) - Hiện có hơn 1,4 triệu người cao tuổi trong cả nước được trợ cấp hàng tháng, hàng nghìn người hưởng bảo hiểm y tế...